'Sóng và máy tính cho em': Lan toả tinh thần sâu sắc trong bình đẳng giáo dục

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” tốt đẹp của người Việt Nam, giúp các học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi chung tay, góp sức hỗ trợ “Sóng và máy tính” cho hàng triệu học sinh, sinh viên.
Tròn một tuần trước, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ TT&TT xây dựng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho học sinh khó khăn trong việc học trực tuyến. Và chỉ trong vòng chưa đến 5 ngày, bằng sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực của rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tối 12/9, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em" dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết, ông nhiệt liệt ủng hộ Chương trình bởi ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc khi kêu gọi mọi người dân Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc hỗ trợ các em nhỏ nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và với tương lai đất nước.

Ngay tại Lễ phát động, đã có những đóng góp đầu tiên lên tới hơn 1 triệu chiếc máy tính bảng cho các em. "Đây là một chủ trương đúng, mang tinh thần giáo dục sâu sắc về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho học sinh nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức và người dân đã chung tay hành động”, ông Dương Trung Quốc nhận định.

 

Ông Dương Trung Quốc nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động: “Sóng và máy tính” là phương thức học tập mới mang tính tình thế nhưng phù hợp trong điều kiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội để các cháu, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập bình đẳng trong tiếp cận kiến thức. Ba cấu phần chính của “Sóng và máy tính cho em” là có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình Việt Nam và có máy tính cho các em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo.

Chương trình thể hiện tinh thần nhân ái, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, nhưng đây cũng chính là hành động góp phần đưa chúng ta tiến tới cuộc sống internet ở những vùng còn chưa có sóng và nâng cao chất lượng sóng nhằm ứng dụng, phát triển khoa học trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở mang tri thức xã hội, nhất là phát triển xã hội số. 

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Chuẩn bị cho thời kỳ “hậu COVID”

Dù đang ở cao trào của cuộc chiến chống dịch nhưng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Chính phủ vẫn phải nghĩ đến việc chuẩn bị cho thời kỳ “hậu COVID” mà chúng ta đang mong đến càng sớm càng tốt.

“Nếu không chuẩn bị thì chúng ra sẽ lâm vào bị động. Tôi có cảm giác Thủ tướng đang có những quyết định "thay đổi phương châm tác chiến" như trong chống giặc năm xưa. Dù rất khó khăn nhưng chúng ta phải quyết đoán trên tinh thần lắng nghe những tư vấn khoa học. Đương nhiên là trách nhiệm cũng rất nặng nề”, ông Dương Trung Quốc chia sẻ.

Riêng với giáo dục, ông Dương Trung Quốc, hiện đang là Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia, cho biết đã nhiều lần đề xuất việc sớm sáng chế ra một thiết bị cá nhân (như máy tính bảng) với giá rẻ nhưng đáp ứng được công năng cho chương trình giáo dục phổ thông để trang bị cho các em học sinh nghèo hay học sinh vùng sâu, vùng xa. Việc này có thể huy động các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp có thiện chí.

""Sóng và máy tính cho em" là chương trình tuyệt vời, tôi rất ủng hộ chỉ đạo này của Thủ tướng, các ngành, các doanh nghiệp đã đóng góp đáng khích lệ. Chương trình rất phù hợp ở thời điểm này nhưng về lâu dài, chúng ta không thể cứ quyên góp mãi được. Hằng năm, có hàng vạn cháu bắt đầu đi học. Vả lại, với các học sinh lớp dưới, sử dụng máy tính là thừa, chúng ta nên đầu tư căn cơ vào việc làm ra những thiết bị phù hợp với trình độ học. Từ cấp III, việc sử dụng máy tính mới là bắt buộc, các cấp học dưới chỉ cần thiết bị đơn giản hơn nhiều, vì thế giá thành cũng thấp hơn”, ông Dương Trung Quốc nhận định.

Ông Quốc nói thêm, đầu tư vào các thiết bị này cũng góp phần tiết kiệm được khoản tiền rất lớn khi học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Bước đầu, các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang thực hiện giãn cách xã hội và triển khai học trực tuyến tại 8 địa phương (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp , Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bình Phước) sẽ được hỗ trợ máy tính và miễn phí dung lượng truy cập internet. Chỉ trong 4 ngày qua, các nhà mạng đã hoàn thành lắp đặt 45 trạm phủ sóng/tổng số 283 trạm cần lắp đặt ở những vùng lõm sóng, không có sóng viễn thông.

Nguồn baochinhphu.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Diễn ra tại Không gian Phòng Nghệ thuật - Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hà Nội), sự kiện gặp gỡ và giao lưu “Nhà văn nữ Việt Nam - Sống và Viết” là điểm hẹn đầy cảm hứng của các nhà văn nữ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, nơi những câu chuyện về sáng tác, về đời sống và về hành trình đi tìm ý nghĩa của con người được chia sẻ một cách chân thành và sâu s

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Chặng đường hơn nửa thế kỷ sáng tác kịch của Rabindranath Tagore với số lượng lớn kịch bản nhiều thể loại (42 vở kịch 52 tập thơ, 12 tiểu thuyết, 80 truyện ngắn), R.Tagore “không chỉ là nhà thơ rất lớn trong các thi sĩ lớn nhất” (theo Nâzim Hikmet) mà còn là một kịch tác gia lớn của Ấn Độ và thế giới.

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Cách xa đến nửa vòng trái đất, bên kia bán cầu, tên tuổi của một vị vua anh minh của nhà Trần được đặt tên cho một viện nghiên cứu “Học viện Trần Nhân Tông” (Tran Nhan Tong Academy, thuộc Đại học Harvard nổi tiếng ở Thành phố Boston, bang Massachusetts), Hoa Kỳ.

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 ngày 15/3/2026 diễn ra sau 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên của nước dân chủ mới ra đời, thật sự là “Ngày hội non sông”, là thành quả của quá trình bầu cử bài bản, chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thắng lợi đó là tiền đề của Kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4/2026. Đây là kì