Công bố nội dung đơn từ chức của Tổng thống Sri Lanka: Ông Gotabaya "trải lòng"

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa cho biết, ông đã cố gắng hết sức để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng.

Công bố nội dung đơn từ chức của Tổng thống Sri Lanka: Ông Gotabaya "trải lòng" - 1

Cựu Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa (ảnh: Reuters)

Hôm 16.7, Quốc hội Sri Lanka tổ chức họp để bầu tổng thống mới. Cuộc họp bắt đầu bằng việc ông Dhammika Dasanayake – Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đọc nội dung đơn từ chức của ông Gotabaya.

Trong đơn từ chức, ông Gotabaya cho rằng, khủng hoảng kinh tế Sri Lanka bắt nguồn từ nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém trước khi ông nhậm chức Tổng thống. Cùng với đó, dịch Covid-19 làm suy giảm đáng kể lượng khách du lịch và kiều hối khiến Sri Lanka cạn kiệt ngoại tệ dẫn đến khủng hoảng trầm trọng hơn.

“Tôi tin bản thân đã làm mọi cách có thể để giải quyết khủng hoảng. Tôi cũng đã mời các nghị sĩ thành lập một chính phủ đa đảng và đoàn kết”, ông Gotabaya viết.

Hôm 14.7, ông Gotabaya từ Maldives đến Singapore và nộp đơn từ chức Tổng thống bằng email. Trước đó, hàng chục nghìn người biểu tình ở thủ đô Colombo đã xông vào các tòa nhà chính phủ, dinh tổng thống nhằm lật đổ ông Gotabaya. Nhiều người biểu tình cáo buộc ông Gotabaya tham nhũng và không biết cách quản lý đất nước, khiến nền kinh tế Sri Lanka sụp đổ.

Quốc hội Sri Lanka dự kiến sẽ tiếp tục họp vào ngày 19.7 để bỏ phiếu chọn người kế nhiệm ông Gotabaya.

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe – người vừa được bổ nhiệm làm quyền Tổng thống Sri Lanka – là một trong những ứng viên sáng giá của đảng cầm quyền cho vị trí Tổng thống. Tuy nhiên, ông Ranil Wickremesinghe không được nhiều người dân ủng hộ.

Công bố nội dung đơn từ chức của Tổng thống Sri Lanka: Ông Gotabaya "trải lòng" - 2

Cảnh sát bảo đảm an ninh ở trụ sở Quốc hội Sri Lanka hôm 16.7 (ảnh: Reuters)

Hôm 15.7, ông Wickremesinghe tuyên bố, nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ sửa đổi hiến pháp để hạn chế quyền lực của tổng thống và nâng cao vị thế của quốc hội. Ông Wickremesinghe cũng cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối phó với “quân nổi dậy”.

“Có sự khác biệt lớn giữa người biểu tình và quân nổi dậy. Chúng tôi sẽ chống lại quân nổi dậy”, ông Wickremesinghe phát biểu trên sóng truyền hình.

Hôm 16.7, hơn 100 cảnh sát được trang bị vũ khí đã dàn hàng ngang trên đường dẫn tới trụ sở Quốc hội Sri Lanka. Người biểu tình ở đảo quốc Nam Á không xuất hiện.

Dự trữ ngoại tệ của Sri Lanka hiện ở mức gần bằng không trong khi đảo quốc này nợ nước ngoài hơn 51 tỷ USD. Lạm phát tháng trước ở Sri Lanka đã lên tới 54,6%. Sri Lanka cũng phải đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng. Chờ vài ngày để đổ xăng đã trở thành thói quen của người dân nước này.

Quốc Nam – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi