Động thái của bang Colorado sau khi ông Trump nổi giận vì bức chân dung "xấu tệ"

Cơ quan lập pháp bang Colorado hôm 24/3 ra quyết định gỡ bỏ bức chân dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một ngày sau khi ông Trump bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là một trong những bức chân dung “tệ nhất” mà ông từng thấy.

Động thái của bang Colorado sau khi ông Trump nổi giận vì bức chân dung "xấu tệ" - 1

Chân dung ông Trump được treo ở trụ sở cơ quan lập pháp bang Colorado.

Theo tờ Washington Post, Tổng thống Donald Trump thích có tên và hình ảnh của mình trên mọi thứ, nhưng có một hình ảnh đại diện mà ông muốn xóa bỏ. Đó là bức chân dung treo ở trụ sở cơ quan lập pháp bang Colorado.

Hôm 23/3, ông Trump phàn nàn rằng đó là bức chân dung “tệ nhất”, đổ lỗi cho thống đốc đảng Dân chủ của bang và yêu cầu “gỡ bỏ ngay lập tức”.

Các nghị sĩ phe Cộng hòa ở Colorado sau đó đã thực hiện yêu cầu của ông Trump, trình kiến nghị trong phiên họp ngày 24/3. Phe dân chủ kiểm soát cơ quan lập pháp bang chấp thuận, ký quyết định gỡ chân dung.

"Nếu phe Cộng hòa muốn dành thời gian và tiền bạc để quyết định bức chân dung nào của ông Trump sẽ được treo thì điều đó tùy thuộc vào họ", người phát ngôn đảng Dân chủ ở bang Colorado, Jarrett Freedman nói.

Các nhân viên làm việc ở trụ sở cơ quan lập pháp bang sau đó đã tới đem bức chân dung đi và cất giữ ở một nơi an toàn. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Colorado, Paul Lundeen nói vị trí treo chân dung sẽ tạm để trống cho đến khi “có một bức chân dung khác sát với thực tế hơn của ông Trump”.

Ông Lundeen nói việc thay chân dung là hoàn toàn phù hợp vì cựu Tổng thống Mỹ Grover Cleveland – người cũng nắm quyền hai nhiệm kỳ không liên tiếp như ông Trump – được treo chân dung phản ánh giai đoạn thuộc nhiệm kỳ hai.

Theo Washington Post, ông Trump không lý giải vì sao đột nhiên lại chê bức chân dung vì thực tế là bức họa này đã được treo ở bang Colorado từ năm 2019.

Động thái của bang Colorado sau khi ông Trump nổi giận vì bức chân dung "xấu tệ" - 2

Bức chân dung ông Trump được treo bên cạnh chân dung cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Diễn biến xuất hiện sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tặng một bức chân dung ông Trump do họa sĩ Nga vẽ. Bức họa được gửi tới ông Trump thông qua đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Cũng trong ngày 24/3, Điện Kremlin xác nhận ông Putin có tặng quà ông Trump nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. "Điều duy nhất tôi có thể nói với bạn là đó là một món quà hoàn toàn mang tính cá nhân mà tổng thống đã tặng cho người đồng cấp Mỹ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. "Vì đây là món quà mang tính cá nhân, nên chúng tôi không muốn cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào. Trừ khi chính Tổng thống muốn nói về nó”.

Giáo sư Paul Staiti, công tác tại trường Cao đẳng Mount Holyoke ở Mỹ và là một học giả về chân dung, nói ông Trump trông “nhợt nhạt” trong bức chân dung treo ở Colorado. “Bức chân dung không phản ánh tầm vóc của ông Trump, khiến ông ấy giống như giám đốc một ngân hàng khu vực hoặc công ty bảo hiểm”, ông Staiti nói trên tờ Washington Post. “Đối với cá tính của ông Trump, sự tầm thường này rõ ràng là không thể chấp nhận được”.

Hoàng Anh - Washington Post

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c