EU cho vay 105 tỷ USD nhưng không có tài sản Nga: Ông Zelensky lên tiếng

Giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quyết định cho Ukraine vay 90 tỷ euro bằng tiền mặt, để tài trợ cho ngân sách quốc phòng của nước này, thay vì sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga.

EU cho vay 105 tỷ USD nhưng không có tài sản Nga: Ông Zelensky lên tiếng - 1

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (bên trái) gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 19/12 (ảnh: Shutterstock)

Thất bại của EU?

Hôm 19/12, ông Antonio Costa – Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EUC) – cho biết, EU quyết định cho Ukraine vay 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) bằng tiền mặt, sau khi không thể đạt được nhất trí về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để đảm bảo cho khoản vay.

“Hôm nay, chúng tôi đã thông qua quyết định cung cấp 90 tỷ euro cho Ukraine”, ông Costa nói.

“Chúng tôi sẽ khẩn trương giải ngân khoản vay này, được đảm bảo bằng ngân sách của EU”, ông Costa nói thêm.

Theo Reuters, số tài sản trị giá hơn 210 tỷ euro của Nga tại EU sẽ tiếp tục bị phong tỏa, cho đến khi Nga chấp nhận trả tiền bồi thường vì xung đột cho Ukraine. Nếu Moscow đồng ý bồi thường, EU sẽ chi trả trực tiếp cho Ukraine.

Phát biểu hôm 19/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, việc EU thông qua khoản vay mới là “tin tốt” cho Ukraine.

“Đây là tin tốt cho Ukraine và tin xấu cho Nga, và đó là điều chúng tôi dự định”, ông Merz nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn EU vì khoản vay mới, dù cho kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại.

“Đây là hỗ trợ đáng kể, thực sự củng cố khả năng phục hồi của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, điều quan trọng là tài sản của Nga vẫn bị EU phong tỏa.

“Đây là một tín hiệu gửi tới Nga rằng không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu, vì chúng tôi vẫn được hỗ trợ về tài chính và vẫn có thể kháng cự”, ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ không hài lòng về quyết định của EU.

“Một số nhà lãnh đạo đã quá thận trọng, nhưng EU vẫn quyết định hỗ trợ Ukraine. Khả năng sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga vẫn còn đó. Tôi có hoàn toàn hài lòng không? Tất nhiên là không. Nhưng dù sao có còn hơn không”, ông Tusk nói.

Ông Putin: EU rồi sẽ phải trả lại tài sản

Phát biểu hôm 19/12 trong cuộc họp báo trực tuyến lớn cuối năm, Tổng thống Nga Putin cho rằng, EU không thể thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản của Nga vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm tổn hại vị thế của châu Âu.

EU cho vay 105 tỷ USD nhưng không có tài sản Nga: Ông Zelensky lên tiếng - 2

Ông Putin trong cuộc họp báo cuối năm (ảnh: Reuters) 

“Trộm cắp không phải là từ ngữ thích hợp. Đây là cướp giữa ban ngày. Tại sao vụ cướp này không thể tiến hành? Bởi vì hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, ông Putin nói.

“Đây không chỉ là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của họ, mà còn là phá hoại lòng tin đối với khu vực sử dụng đồng euro. Thực tế là nhiều quốc gia, không chỉ Nga, mà chủ yếu là các nước xuất khẩu dầu mỏ, đang cất trữ vàng và dự trữ ngoại hối ở châu Âu”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, EU cuối cùng sẽ phải trả lại các tài sản cho Nga.

“Bất kể họ lấy đi thứ gì và bằng cách nào, họ cũng sẽ phải trả lại vào một ngày nào đó”, ông Putin nói.

Chính Pháp – Reuters, RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu