Nước láng giềng sa thải "sếp" truyền hình quốc gia sau khi ĐT Ma Rốc vào bán kết World Cup

Chính phủ Algeria đưa ra quyết định sa thải chỉ vài giờ sau khi đài truyền hình quốc gia này đưa tin về chiến thắng lịch sử của đội tuyển Ma Rốc (Morocco) trước Bồ Đào Nha ở World Cup.

Nước láng giềng sa thải "sếp" truyền hình quốc gia sau khi ĐT Ma Rốc vào bán kết World Cup - 1

Một cổ động viên Ma Rốc vui mừng sau khi đội tuyển vượt qua Bồ Đào Nha.

Theo Morocco World News, chính phủ Algeria đã sa thải ông Chabane Lounakel, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Algeria (EPTV).

Trước đó, EPTV đã phát bản tin về việc đội tuyển nước láng giềng Ma Rốc vượt qua Bồ Đào Nha để trở thành đại diện châu Phi đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết World Cup.

Việc EPTV phát bản tin là điều khác thường do các hãng truyền thông Algeria luôn tránh nhắc đến thành tích của Ma Rốc tại World Cup 2022, Morocco World News cho biết.

Hãng thông tấn Algeria APS dẫn tuyên bố từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tổng giám đốc EPTV, Lounakel đã bị sa thải. Tuyên bố không cho biết lý do sa thải. Ông Lounakel là Tổng Giám Đốc EPTV từ tháng 5/2021.

Hồi tháng 11, kênh truyền hình TV2 của Algeria cũng gây chú ý khi không đưa tin về chiến thắng 2-0 của đội tuyển Ma Rốc trước Bỉ tại World Cup.

Giới chức Algeria cũng không chúc mừng thành tích của Ma Rốc khi là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết, trái ngược với những lời chúc mừng đến từ các nước châu Phi và Ả Rập khác.

Các trang mạng xã hội ở Algeria cho thấy người dân nước này tỏ ra vui mừng với thành tích của đội tuyển Ma Rốc. 

Điều này phản ánh tuyên bố của quốc vương Ma Rốc Mohammed VI, rằng việc Algeria đóng cửa biên giới "không ngăn người dân hai nước tìm hiểu và tương tác với nhau".

Trong một tuyên bố gần đây, quốc vương Mohammed VI kêu gọi nước láng giềng Algeria khôi phục đàm phán để chấm dứt mâu thuẫn chính trị.

Algeria đã cắt quan hệ ngoại giao với Ma Rốc từ tháng 8/2021, cáo buộc Ma Rốc gây ra thảm họa cháy rừng ở vùng Kabylia của Algeria. Ma Rốc bác bỏ cáo buộc này.

Ma Rốc và Algeria là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ căng thẳng. Hai quốc gia từng đối đầu trong một cuộc chiến tranh vào năm 1963.

Ngày nay, Algeria công khai ủng hộ cuộc đấu tranh đòi độc lập của phe nổi dậy ở Tây Sahara - vùng lãnh thổ mà Ma Rốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Năm 2020, Ma Rốc là một trong các quốc gia Ả Rập ký hiệp định bình thường hóa quan hệ với Israel. Thủ tướng Algeria khi đó là Abdelaziz Djerad đã ra tuyên bố phản đối, cáo buộc Ma Rốc đang tạo điều kiện để người Do Thái tiến đến sát biên giới Algeria.

Hoàng Anh - Morocco World News

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»