Phương Tây có áp trần giá dầu, Nga cũng "không hề hấn"?

Dẫn 5 nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về quyết định áp trần giá dầu Nga của phương Tây, Reuters cho rằng, giá 65-70 USD/thùng dầu Nga mà G7 dự kiến áp đặt là “không hề hấn” đối với Moscow.

Phương Tây có áp trần giá dầu, Nga cũng "không hề hấn"? - 1

Các bể chứa dầu của Nga (ảnh : Reuters)

Về vấn đề áp trần giá dầu Nga, G7 và EU đến nay vẫn chưa thống nhất được mức giá cuối cùng. Tuy nhiên, kế hoạch áp giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga dự kiến sẽ được G7, EU và Úc thực hiện vào ngày 5/12.

Mục tiêu chính của việc áp giá trần dầu Nga, theo phương Tây tuyên bố, là giảm nguồn tài chính Moscow có thể sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Mục tiêu quan trọng khác là kiềm chế giá nhiên liệu, bảo đảm dầu Nga vẫn lưu thông trên thị trường với mức giá dưới mức trần.

EU và G7 đang thảo luận về việc giới hạn giá dầu Nga từ 65 – 70 USD/thùng. Tuy nhiên, đây cũng là giá Nga bán cho một số người mua từ châu Á, theo Reuters.

Nhiều nguồn tin của tờ báo Anh cho hay, một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang mua dầu Nga với mức chiết khấu 25 – 35 USD/thùng so với giá dầu Brent (loại dầu sử dụng để tinh chế dầu diesel và xăng). Giá dầu Brent hiện giao dịch vào khoảng 85 USD/thùng. Như vậy, Nga có thể bán dầu ở mức 65-70 USD/thùng, thấp hơn giá đề xuất của phương Tây.

Dẫn lời chuyên gia Vivek Dhar từ ngân hàng Commonwealth (Úc), CNBC cho rằng, mức trần giá dầu mà G7 và EU cân nhắc áp dụng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới nguồn thu của Nga. Trong khi đó, Nga đang tăng xuất khẩu dầu sang các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ.

Theo Bộ Tài chính Nga, xuất khẩu dầu ước tính chiếm 42% nguồn thu của Nga trong năm 2022 với khoảng 196 tỷ USD. Năm ngoái, Nga kiếm được khoảng 152 tỷ USD nhờ bán dầu.

Theo Reuters, nếu phương Tây áp giá trần quá cao, Nga sẽ không bị ảnh hưởng về nguồn thu. Ngược lại, nếu đưa ra mức giá quá thấp, Nga có thể cắt giảm sản lượng và khiến thị trường nhiên liệu thêm “chao đảo”.

Hôm 23/11, 27 nước thành viên EU đã thảo về việc áp trần giá dầu Nga nhưng không nhất trí được mức giá 65-70 USD/thùng là cao hay thấp. Các cuộc thảo luận được tiếp tục từ ngày 24 – 25/11.

Một số nước thành viên EU, bao gồm Ba Lan, Lithuania và Estonia cho rằng, 65-70 USD/thùng là mức giá quá cao, trong khi Hy Lạp, Malta và Cyprus phản đối.

Hôm 24/11, Nga đã cảnh báo rằng, nước này sẽ không bán dầu cho các quốc gia ủng hộ áp trần giá dầu Nga.

Phương Tây có áp trần giá dầu, Nga cũng "không hề hấn"? - 2

Phương Tây muốn giới hạn nguồn tài chính Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine (ảnh : Reuters)

Phát biểu hôm 26/11, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi EU không chia rẽ trong kế hoạch áp trần giá dầu Nga.

“Không có chia rẽ. Chúng ta phải thực hiện kế hoạch này. Đây là nhiệm vụ số một của chúng ta trong năm nay”, ông Zelensky nói.

Ukraine hiện là ứng viên gia nhập EU.

Theo ông Zelensky, phương Tây cần giới hạn giá dầu Nga ở mức dưới 30 USD/thùng.

“Giới hạn giá là rất quan trọng. Chúng tôi đã nghe nói về mức giá 60 – 70 USD/thùng dầu Nga. Điều đó giống như sự nhượng bộ với Moscow. Chúng tôi biết ơn các nước ở khu vực Baltic và Ba Lan vì đề xuất của họ. Mức giá 30 USD/thùng sẽ tốt hơn nhiều”, ông Zelensky nói thêm.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền lương?

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền lương?

Việc tiết kiệm cho những tình huống khẩn cấp và tương lai là điều quan trọng để bảo đảm an toàn tài chính. Nhưng bạn nên dành bao nhiêu phần trăm lương để tiết kiệm?

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.