Vụ ông Abe bị ám sát: Điều đáng sợ về khẩu súng của nghi phạm

Theo các chuyên gia, nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản có thể đã tự chế khẩu súng trong khoảng 1-3 ngày sau khi kiếm được các vật liệu có sẵn như gỗ và ống kim loại. 

Vụ ông Abe bị ám sát: Điều đáng sợ về khẩu súng của nghi phạm - 1

Khẩu súng tự chế (khoanh đỏ) mà nghi phạm Tetsuya Yamagami sử dụng để ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Imgur

"Việc tự chế súng bằng máy in 3D hoặc sản xuất bom ngày nay có thể học được qua mạng Internet ở bất cứ đâu trên thế giới", ông Mitsuru Fukuda, một giáo sư chuyên về xử lý khủng hoảng và khủng bố tại Đại học Nihon (Nhật Bản), nói. 

"Khẩu súng mà nghi phạm Tetsuya Yamagami sử dụng để ám sát ông Abe có thể được hoàn thành trong 2-3 ngày, sau khi tập hợp đầy đủ các bộ phận như gỗ hay các ống kim loại", giáo sư Fukuda, người phân tích các hình ảnh về hung khí trong vụ ông Abe bị bắn, nhận định. 

Các hình ảnh trong video cho thấy, kẻ tấn công đã bắn ông Abe bằng một khẩu súng với phần báng của súng lục và 2 nòng súng được chế từ 2 ống kim loại được bọc băng dính đen. 

"Bất cứ ai với hiểu biết cơ bản về cách thức súng hoạt động đều cũng có thể tự chế được súng", Tetsuya Tsuda, một chuyên gia bình luận về súng, cho hay. Ông Tsuda nói thêm rằng, chỉ mất chưa đến 1 ngày để có thể chế khẩu súng giống hung khí được sử dụng trong vụ ám sát ông Abe. 

Truyền thông Nhật Bản hôm 9/7 đưa tin, nghi phạm Tetsuya Yamagami đã tìm kiếm trên mạng về cách chế tạo súng ngắn và đặt mua các bộ phận cũng như thuốc súng trên Internet. 

Khẩu súng tự chế của Yamagami có kích thước 40 cm x 20 cm, được làm từ các vật liệu như gỗ và ống kim loại, các quan chức thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Nara nói với báo chí hôm 8/7. 

Cảnh sát địa phương không loại trừ khả năng những viên đạn cũng là tự chế nhưng xác nhận vấn đề này cần điều tra thêm.  

Các nhà điều tra cũng thu giữ 5 khẩu súng tự chế khác ở nhà của nghi phạm Yamagami, tờ Mainichi (Nhật Bản) đưa tin hôm 9/7. 

"Những loại súng tự chế, thô sơ... nhưng có sức sát thương cao kiểu này rất dễ chế tạo", ông N. R. Jenzen-Jones, một chuyên gia về vũ khí và đạn dược thuộc Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí (Úc), nhận định. 

Một số hình ảnh cho thấy có dây dẫn điện dẫn qua nắp ở cuối mỗi ống kim loại. Theo ông Jenzen-Jones, điều này cho thấy hung khí này hoạt động trên cơ chế "bắn điện" - dùng điện để kích nổ đạn. 

"Trường hợp này có thể là phương pháp kích nổ bằng điện vì các loại đạn thông thường khó mua hơn ở Nhật Bản", ông Jenzen-Jones nói. 

Theo Reuters, có một số trường hợp người dân bị bắt ở Nhật Bản vì chế tạo súng trái phép. 

Năm 2018, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ một thanh niên 23 tuổi ở thành phố Himeji, miền tây đất nước, vì tự chế một khẩu súng và hơn 130 viên đạn tại nhà. 

Cùng năm đó, cảnh sát cũng bắt giữ 1 sinh viên đại học ở thành phố Nagoya vì chế tạo chất nổ và một khẩu súng nhờ máy in 3D. 

Năm 2014, một thanh niên 27 tuổi bị bắt giữ vì sở hữu trái phép súng ngắn tự chế bằng máy in 3D ở thành phố Kawasaki, phía nam Tokyo. 

Nguyễn Thái - Theo Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.