Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc: Dễ mất "cả chì lẫn chài", top 4 châu Á lung lay

(Tin thể thao,tin bóng chuyền) Thất bại 0-3 trước Hàn Quốc ở bán kết AVC Nations Cup 2026 không chỉ khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành cựu vô địch mà còn đẩy đội tuyển vào nguy cơ mất vị trí top 4 châu Á trên bảng xếp hạng FIVB nếu tiếp tục sảy chân.

Trận bán kết AVC Nations Cup 2026 (13/6) tại Philippines đã khép lại theo kịch bản buồn nhất cho người hâm mộ nước nhà. Sau 77 phút thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua 0-3 (20-25, 19-25, 22-25) trước một Hàn Quốc quá bản lĩnh. Thất bại này biến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở thành cựu vô địch của giải đấu, và nguy cơ mở ra một cuộc khủng hoảng diện rộng trên bảng xếp hạng thế giới (FIVB).

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc: Dễ mất "cả chì lẫn chài", top 4 châu Á lung lay - 1

Thanh Thúy và đồng đội cần thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 3 để có thể bảo toàn vị trí top 4 châu Á

Cái giá cực đắt trên bảng xếp hạng thế giới

Trận thua trắng trước đối thủ xếp ngay sau mình đã khiến ĐT Việt Nam phải trả giá bằng một "trận vỡ đê" về điểm số. Do thể thức tính điểm tích lũy của FIVB phạt rất nặng các đội thua trắng 0-3 trước đối thủ có thứ hạng tương đương, tuyển Việt Nam đã bị trừ thẳng tay 8.4 điểm chỉ sau một đêm.

Từ vị thế an toàn, điểm số của Việt Nam lao dốc xuống còn 135.53 điểm (hạng 30 thế giới). Ngược lại, trận thắng này giúp Hàn Quốc được cộng thêm 8.4 điểm, áp sát ngay phía sau với 131.47 điểm (hạng 31 thế giới). Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ còn là 4.06 điểm, một con số mong manh.

Nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"

Cụm từ "mất cả chì lẫn chài" đang phản ánh chính xác tình cảnh ngặt nghèo của các cô gái áo đỏ. Chúng ta đã mất "chì", chính là chiếc cúp vô địch AVC Cup. Giờ đây là vị thế Top 4 châu Á (chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan) mà thế hệ vàng này nhọc nhằn gầy dựng suốt nhiều năm qua cũng đang lung lay dữ dội trước kịch bản của loạt trận cuối cùng.

Nếu Việt Nam thua Kazakhstan ở trận tranh hạng Ba (14h30, 14/6), kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Việt Nam sẽ bị trừ tiếp từ 4.5 đến 8 điểm (rơi xuống vùng 127 điểm). Trong khi đó, nếu Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận chung kết, họ sẽ bước lên ngôi vô địch và chạm mốc 138 điểm. Hàn Quốc sẽ chính thức vượt mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIVB, giật lấy vị trí số 4 châu Á.

Nếu Việt Nam thắng Kazakhstan, chúng ta mới có thể tự quyết số phận của mình, tích lũy lại số điểm đã mất để bảo toàn vị trí trong top 4 châu lục trước sự áp sát bám đuổi của người Hàn.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc: Dễ mất "cả chì lẫn chài", top 4 châu Á lung lay - 2

Hàn Quốc đang thể hiện phong độ rất cao ở giải AVC Nations Cup 2026

Căn bệnh kinh niên và lời cảnh tỉnh

Nhìn lại thế trận trước Hàn Quốc, thất bại này đã phơi bày toàn bộ những lỗ hổng của tuyển Việt Nam. Đó là lỗi bước một liên tục ở hai set đầu khiến lối chơi bị bóp nghẹt. Đó là bọc lót hàng sau thiếu ăn ý, và đỉnh điểm là sự mất tập trung đáng trách ở set 3 khi đang dẫn 20-18 nhưng lại để đối thủ ghi liền 4 điểm.

Thất bại trước Hàn Quốc là một gáo nước lạnh buốt, nhưng các cô gái không có thời gian để buồn. Trận tái đấu tranh hạng Ba với Kazakhstan (diễn ra vào 14h30, 14/6) không còn mang tính chất của một trận đấu thủ tục kiếm tấm huy chương đồng danh dự. Đây đã trở thành trận chiến sinh tử bảo vệ danh dự và thành quả xếp hạng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kịch bản sinh tử để bảo vệ vị thế top 4 châu Á

Hiệu số điểm hiện tại trước loạt trận cuối: Việt Nam (135.53 điểm) chỉ còn hơn Hàn Quốc (131.47 điểm) đúng 4.06 điểm.

Kịch bản 1: Việt Nam thua Kazakhstan

Điểm số của Việt Nam: Bị trừ rất nặng từ 4.5 đến 8.0 điểm (do đối thủ có thứ hạng thấp hơn), rơi xuống chỉ còn khoảng 127.53 đến 131.03 điểm.

Cục diện: Nếu Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận chung kết để lên mức 135.00 điểm, Việt Nam sẽ chính thức mất vị trí top 4 châu Á vào tay đối thủ.

Kịch bản 2: Việt Nam thua Kazakhstan và Hàn Quốc thua Đài Loan (Trung Quốc)

Điểm số của Việt Nam: Bị trừ từ 4.5 đến 8.0 điểm, tụt xuống còn khoảng 127.53 đến 131.03 điểm.

Điểm số của Hàn Quốc: Thua Đài Loan (Trung Quốc) ở chung kết cũng khiến họ bị trừ điểm rất sâu (từ 5.0 đến 8.5 điểm do Đài Loan xếp hạng thấp hơn), rơi xuống còn khoảng 123.00 đến 126.50 điểm.

Cục diện: Do cả hai đội cùng bị trừ điểm, Việt Nam vẫn xếp trên Hàn Quốc và tạm thời giữ được vị trí top 4 châu Á. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội là mong manh.

Kịch bản 3: Việt Nam thắng Kazakhstan và Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc)

Điểm số của Việt Nam: Được cộng thêm từ 2.0 đến 4.5 điểm (tùy tỷ số thắng 3-2 hay 3-0), nâng tổng điểm lên mức 137.53 đến 140.03 điểm.

Điểm số của Hàn Quốc: Thắng trận chung kết giúp họ tăng lên tối đa khoảng 135.00 đến 137.00 điểm.

Cục diện: Việt Nam vẫn duy trì được khoảng cách xếp trên Hàn Quốc. Vị thế top 4 châu Á được bảo toàn thành công.

Kịch bản 4: Việt Nam thắng Kazakhstan và Hàn Quốc thua Đài Loan (Trung Quốc)

Điểm số của Việt Nam: Tăng lên mức 137.53 đến 140.03 điểm.

Điểm số của Hàn Quốc: Thua trận chung kết khiến họ bị trừ điểm sâu, tụt xuống dưới vùng 127.00 điểm.

Cục diện: Việt Nam giữ vững vị thế top 4 châu Á, đồng thời nới rộng cách biệt an toàn với Hàn Quốc trên bảng xếp hạng thế giới.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Nhân dịp kỷ niệm 79năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sáng ngày 20/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Diamond Place phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP Hồ Chí Minh đã cùng với Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 5, tổ chức buổi gặp mặt các thương binh tiêu biểu và gia đình liệt sĩ.

Ký ức phát sáng

Ký ức phát sáng

Đọc “Ghi chép về Nhà giáo - Liệt sĩ” của Lê Văn Vỵ (Nxb Đại học Vinh, 2025), tôi rất tâm đắc với ý nghĩ của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở những ghi chép về nhà giáo - liệt sĩ Phan Văn Mỹ: “…nếu không chớp thời gian để ghi lại những gì có thể, rồi tất cả dần dần trôi vào dĩ vãng. Ký ức chỉ còn là vùng rỗng”. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, là động lực thôi thúc để tác giả thực

Trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số

Trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số

Nghị định số 277/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 về Hạ tầng văn hóa số quy định vị trí, mô hình hợp tác triển khai, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa, hướng tới thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), từ ngày 24 - 25/7/2026, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Vé mời được tặng trực tiếp tại rạp, khán giả không cần đăng ký trước, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.