Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu

(Tin thể thao, tin người đẹp) Trong thể thao đỉnh cao, việc nữ VĐV trang điểm khi thi đấu gây tranh cãi dữ dội. Giữa chỉ trích và ủng hộ, quan điểm của chuyên gia Miha Fukuoka đã thổi bùng tranh luận về quyền làm đẹp và sự tự tin thi đấu.

Trong làng thể thao thế giới, việc các vận động viên nữ trang điểm khi thi đấu đang gây tranh cãi gay gắt, chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng việc này không phù hợp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của vận động viên, trong khi bên kia lên tiếng bảo vệ quyền làm đẹp của các nữ VĐV, cho rằng họ hoàn toàn có quyền tự tin khoe sắc trước người hâm mộ và truyền cảm hứng từ sự xinh đẹp của mình.

Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu - 1

Wu Yanni thường xuất hiện nổi bật mỗi khi thi đấu điền kinh

Trong bối cảnh đó, phát ngôn mới đây của chuyên gia làm đẹp người Nhật Bản Miha Fukuoka càng làm sôi sục dư luận, khi cô thể hiện quan điểm ủng hộ việc các VĐV nữ trang điểm trong ngày thi đấu. Fukuoka cho rằng việc làm đẹp không chỉ là quyền lợi mà còn là công cụ để các nữ vận động viên tăng cường sự tự tin, từ đó cải thiện hiệu suất thi đấu.

🙅‍♀️💄 Thực trạng vận động viên bị phản ứng về trang điểm

Nhiều VĐV nổi tiếng trên thế giới đã từng phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề vì lựa chọn trang điểm khi thi đấu, như Simone Biles, huyền thoại thể dục dụng cụ người Mỹ, hay các VĐV Trung Quốc như Wu Yanni, Shao Yuqi và Xia Sining. Họ bị khán giả và cư dân mạng đặt câu hỏi về động lực, sự tập trung vào thi đấu cũng như cho rằng trang điểm làm sao nhãng.

Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu - 2

VĐV leo núi Nhật Bản, Miho Nonaka cực xinh mỗi lần thi đấu

Tại Nhật Bản, câu chuyện của VĐV nhảy trượt tuyết Sara Takanashi tại Olympic Bắc Kinh 2022 là một ví dụ điển hình. Cô chịu rất nhiều lời lẽ tiêu cực đến mức có người đổ tại việc cô trang điểm khiến phong độ thi đấu yếu kém, dù thành tích của cô rất đáng nể. Điều này thể hiện sự kỳ thị và chuẩn mực đôi khi phi lý khi áp đặt lên nữ vận động viên về ngoại hình.

👩‍🎤✨ Chuyên gia làm đẹp Miha Fukuoka phản bác những người phản đối

Miha Fukuoka, người sáng lập khái niệm “huấn luyện viên sắc đẹp thể thao”, nhấn mạnh rằng cần phải gạt bỏ định kiến phụ nữ không nên làm đẹp khi hoạt động thể thao. Theo cô, “cái đẹp và thể thao có thể cùng tồn tại,” và trang điểm chính là một phần trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, giúp VĐV cảm thấy mạnh mẽ và hấp dẫn hơn.

Fukuoka từng là cầu thủ bóng đá đại học, người hiểu rõ áp lực khi thi đấu nhưng cô cũng nhận ra rằng chăm sóc vẻ ngoài là cách để tạo động lực tinh thần. Nghiên cứu của Harvard Medical School cũng khẳng định “hiệu ứng son môi” (lipstick effect) có thật, cảm thấy đẹp sẽ làm tăng sự tự tin, giúp người ta thi đấu tốt hơn.

Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu - 3

Chuyên gia trang điểm Nhật Bản, ủng hộ các VĐV làm đẹp trước khi tranh tài

Chuyên gia này đang hỗ trợ nhiều vận động viên hàng đầu như tay vợt Kanako Morisaki, vận động viên bắn cung para Tatsuko Aoki hay các cầu thủ nữ bóng đá ở giải Nadeshiko League. Cô cũng chỉ rõ làn sóng chống phân biệt giới trong thể thao đang lên cao, khiến quan điểm áp đặt kiểu cổ hủ ngày càng ít đất sống.

🌸🏅 Các VĐV tiêu biểu dám làm đẹp để tự tin tỏa sáng

Ngoài Sara Takanashi, nhiều ngôi sao thể thao như vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles, vận động viên leo núi thể thao Miho Nonaka, hay karateka Kiyou Shimizu đều chọn trang điểm để khẳng định cá tính và sự nữ tính trên sân đấu. Họ không ngần ngại thể hiện phong cách riêng dù có thể phải đối mặt với tranh luận.

Dàn mỹ nhân thể thao "khổ vì đẹp", gây tranh cãi chuyện trang điểm khi thi đấu - 4

Simone Biles (Mỹ) luôn trang điểm để tự tin thể hiện trước hàng triệu khán giả

Haruka Kitaguchi, vận động viên ném lao từng được ca ngợi vì tạo nên “hiệu ứng chiến thắng” với lớp trang điểm lấp lánh trên sân và phong cách thanh lịch khi xuất hiện tại sự kiện thời trang, cũng là minh chứng cho việc các VĐV ngày càng thoải mái đa dạng hóa hình ảnh của mình.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Đánh thức” di sản tranh dân gian Đông Hồ trên sân khấu xiếc

“Đánh thức” di sản tranh dân gian Đông Hồ trên sân khấu xiếc

Ngày 27/12, tại Rạp Xiếc Trung ương, sự kiện “Xiếc Họa Đông Hồ” do Ban tổ chức dự án “Thức Cùng Di Sản” thực hiện, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ, đã diễn ra với chuỗi hoạt động trải nghiệm và chương trình biểu diễn nghệ thuật ấn tượng. Thông qua ngôn ngữ xiếc đương đại giàu sáng tạo, sự kiện góp ph

Người đàn bà trong tiểu thuyết “Pharaon”

Người đàn bà trong tiểu thuyết “Pharaon”

Pharaon là bộ tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đấu tranh giữa vương quyền và thần quyền tại Ai Cập cổ đại hồi thế kỉ XI trước công nguyên. Ramzes XIII - nhân vật chính của tiểu thuyết, là một ông vua nung nấu ý chí và tham vọng canh tân đất nước, nhưng “lực bất tòng tâm”, lại đam mê sắc dục và phạm lắm sai lầm, cho nên rốt cuộc đã chịu thất bại. Ba cuộc tình của Ramzes XIII

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã thành công tốt đẹp.