Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào?

(VHNT) Doãn Hải My là một thí sinh được đánh giá cao về nhan sắc từ khi mới công bố hồ sơ tại Hoa hậu Việt Nam.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 1

Doãn Hải My đang là cái tên gây xôn xao không chỉ bởi là một thí sinh tiềm năng ở Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn có tin đồn, cô đang hẹn hò với chàng cầu thủ Văn Hậu.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 2

Cụ thể, nhiều người phát hiện trong 141 người Văn Hậu theo dõi trên Instagram cá nhân có tên Doãn Hải My. Đây là cô gái Việt duy nhất Văn Hậu follow trên Instagram. Do đó, tin đồn cả hai đang "có ý gì đó" trở nên rầm rộ.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 3

Doãn Hải My (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm nhất của Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, dịu dàng đậm chất Á đông.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 4

Không chỉ nhan sắc tỏa sáng, Doãn Hải My còn có thành tích học tập tốt khi 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, giao tiếp tiếng Trung.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 5

Ngoài ra, người đẹp 19 tuổi cũng có nhiều tài lẻ như chơi piano, hát, vẽ và múa.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 6 Vóc dáng của Doãn Hải My với chiều cao 1,73m và số đo hình thể 82-56-92. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đẹp cỡ nào? - 7

Vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của Doãn Hải My khi diện chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài, đen óng ả

Theo Báo Giao Thông None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.