Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại Midori Park Square

Ngày 8.11.2025, tại Khu Thương mại Midori Park Square, Thành phố Mới Bình Dương, Công ty TNHH Becamex Tokyu phối hợp cùng Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” – hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và phát triển bền vững.

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại Midori Park Square - 1

Đại diện Sở Công Thương trao tặng cây cho Doanh nghiệp

Lan tỏa thông điệp xanh từ những hành động nhỏ

Tại sự kiện, gần 1.500 cây xanh thuộc nhiều chủng loại khác nhau đã được trồng quanh khu vực MIDORI PARK SQUARE. Các loại cây được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, góp phần cải thiện cảnh quan, tăng độ che phủ xanh và cải thiện chất lượng không khí cho khu vực.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa đóng góp mảng xanh mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của đông đảo cư dân, hội phụ nữ, cựu chiến binh, học sinh và sinh viên, qua đó tạo nên bầu không khí gắn kết và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường sống.

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại Midori Park Square - 2

Các em thiếu nhi cùng trồng cây với bố mẹ

Ông Shuji Hirata, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được cùng AEON Việt Nam và cộng đồng thực hiện Lễ trồng cây hôm nay, một hoạt động mang nhiều ý nghĩa tại khu vực MIDORI PARK. Trong tiếng Nhật, ‘Midori’ có nghĩa là ‘xanh’, và chúng tôi tin rằng khu đô thị này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành nơi tràn đầy năng lượng, tiếng cười và kết nối – một điểm đến đáng sống của tương lai.”

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại Midori Park Square - 3

Đại diện hội phụ nữ địa phương tham gia trồng cây

Đại diện AEON Việt Nam, ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam – cũng nhấn mạnh:

“Hoạt động trồng cây là một phần trong triết lý ‘Bán lẻ phát triển cùng cộng đồng địa phương’. Chúng tôi tin rằng những hàng cây xanh được trồng hôm nay sẽ góp phần tạo dựng không gian sống trong lành, gắn kết cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.”

Becamex Tokyu và Aeon Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại Midori Park Square - 4

Ông Hirata Shuji - TGĐ Becamex Tokyu phát biểu

Bước đệm cho giai đoạn mở rộng Midori Park Square

Lễ trồng cây cũng là hoạt động mở màn cho sự kiện khai trương chính thức Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE mở rộng và siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2025.

Ở giai đoạn 2, dự án được mở rộng thêm hơn 14.000m², bổ sung các khu vực thương mại, cảnh quan cây xanh, bãi xe, quảng trường sự kiện cùng nhiều thương hiệu nổi bật trong nước và quốc tế. Việc hợp tác cùng AEON Việt Nam, Phúc Long, Cộng Cà Phê và nhiều thương hiệu uy tín khác sẽ mang đến không gian mua sắm – ẩm thực – giải trí đa dạng và tiện nghi cho cư dân.

Cam kết phát triển đô thị bền vững

Trong hơn một thập kỷ qua, BECAMEX TOKYU đã đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc kiến tạo khu đô thị TOKYU Garden City - mô hình đô thị kiểu mẫu phát triển dựa trên 7 yếu tố môi trường: Thiên nhiên, Giáo dục, Văn hóa, Giao thông, Làm việc, Y tế và Công nghệ.

Các hoạt động hướng đến cộng đồng như Lễ trồng cây, Lễ hội Nhật Bản, Phiên chợ đồ cũ hay các chương trình giáo dục - thể thao thường niên đã góp phần làm nên bản sắc riêng cho đô thị này: xanh - kết nối - bền vững.

Sự kiện “Cánh rừng quê hương” lần này tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam trong việc phát triển đô thị bền vững, đề cao yếu tố con người và cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực về một tương lai xanh cho Thành phố Mới Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên