Cạm bẫy từ những lời mời vay tiền nhanh

Không cần gặp mặt, không cần tài sản đảm bảo nhưng vẫn có thể vay tiền nhanh mà chỉ cần CMND hay CCCD. Đó là điều phi lý trên thị trường tín dụng và cũng là cái bẫy mà nhiều người mắc phải. Hậu quả thì không chỉ có người đi vay phải gánh chịu.

Mới đây, ông Đ.V.N. (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã phản ánh về việc nhà của mẹ ông là bà P.T.M.H. đã bị các đối tượng xấu tạt sơn đến... 13 lần từ Tết đến nay và mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt dù đã báo cơ quan chức năng. Bà Hồng cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc con gái bà là chị Đ.T.T.G đã vay 15 triệu đồng từ một ứng dụng di động vào tháng 9-2025. Từ đó đến nay, gia đình đã trả cho ứng dụng di động trên 45 triệu đồng, tức là gấp 3 lần số tiền đã vay, nhưng họ vẫn yêu cầu trả thêm khoảng 30 triệu đồng nữa. Ngoài số tiền phải trả, tổng chi phí gia đình khắc phục hậu quả 13 lần tạt sơn đã lên tới 50 triệu đồng. Như vậy, từ 15 triệu đồng vay vào cách đây nửa năm, đến nay, tổng số tiền "khắc phục hậu quả" đã lên đến gần 100 triệu đồng và khả năng sẽ còn tăng thêm. Công an phường Rạch Giá đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và đã đăng ký hồ sơ để xác minh, điều tra. 

Cạm bẫy từ những lời mời vay tiền nhanh - 1

Căn nhà của bà Hồng (Rạch Giá, An Giang) đã bị tạt sơn 13 lần từ Tết đến nay. Ảnh do gia đình cung cấp, đã được đăng trên Tuổi trẻ online. 

Thực tế, những vụ việc vay tiền nhanh với lãi suất lên đến vài trăm %/năm rồi người vay mất khả năng chi trả dẫn đến những hành động đòi nợ khủng bố, làm ảnh hưởng đời sống của người đi vay và gia đình họ là rất nhiều. Thời gian qua, cơ quan chức năng trên toàn quốc đã nỗ lực trấn áp nhưng hoạt động cho vay trái pháp luật này vẫn âm thầm tồn tại, len lỏi vào đời sống, chờ đợi cơ hội để trục lợi. 

Nhiều người nhận định hoạt động tín dụng đen sẽ có nhiều biến tướng với những thủ đoạn tinh vi hơn như mời gọi vay tiền nhanh chỉ cần CMND, vay tiền nhanh chỉ cần CCCD, vay tiền nhanh không cần gặp mặt... Đây là sự phi lý bởi không một tổ chức tín dụng nào cung cấp các khoản vay kiểu như thế nhưng những lời đường mật này đã đánh trúng tâm lý muốn vay tiền gấp và nỗi lo không đáp ứng được các điều kiện vay ngân hàng của người lao động phổ thông. Báo cáo Vietnam Consumer Finance Report 2025 mà FiinGroup công bố mới đây cho biết nhu cầu vay cá nhân đang có xu hướng tăng cao. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, dư nợ cho vay của các công ty tài chính (FinCos) chỉ đạt ngưỡng 10% nhưng luỹ kế đến quý 3/2025 đã đạt 13,4%, mức tăng vọt cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm trở lại đây. Như vậy, thị trường cho vay cá nhân hiện tại là rất rộng mở. 

Vậy đâu là giải pháp nào giúp người dân, đặc biệt là người lao động phổ thông, người không có tích luỹ tài chính nhưng thường xuyên đối mặt với khó khăn, rủi ro có thể vay tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch? Có ý kiến cho rằng trước khi chờ đợi các tổ chức tín dụng truyền thống nới lỏng các điều kiện vay thì người dân nên chủ động xem xét các hình thức cho vay thay thế khác, những hình thức được nhà nước cấp phép và quản lý.  

Theo Fiin Group, Việt Nam hiện nay có 4 hình thức cho vay thay thế hợp pháp là cầm cố tài sản (cầm đồ), vay ngang hàng (P2P Lending), mua trước trả sau (BNPL) và vay ngắn hạn (Payday) trong đó, cầm đồ chiếm tới gần 60% thị phần. Gần đây, sự xuất hiện của các chuỗi cầm đồ thế hệ mới, hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp F88 đã giúp nâng cao chất lượng hoạt động cầm đồ. Ưu điểm của F88 là hoạt động rộng khắp với hơn 950 cửa hàng trên toàn quốc nhưng vẫn giữ được chất lượng đồng nhất, nổi bật ở 4 khía cạnh là không yêu cầu chứng minh thu nhập, hợp đồng vay minh bạch, lãi suất vay rõ ràng và chế độ hậu mãi tốt. F88 nhận cầm cố xe máy và ô tô nhưng chỉ giữ lại đăng ký xe và giao lại phương tiện cho người vay sử dụng. Tiếp sau F88 là các chuỗi Người bạn vàng, Happy Money, Vietmoney... Tổng cộng, hiện có trên 1.200 cửa hàng hoạt động theo mô hình chuỗi trên toàn quốc, dễ tiếp cận.  

Cạm bẫy từ những lời mời vay tiền nhanh - 2

Chuỗi cửa hàng F88 cung cấp các khoản vay cầm cố phục vụ khách hàng là người lao động bình dân 

Nhu cầu vay nhanh, vay gấp của người lao động bình dân là chính đáng. Tuy nhiên, không ít người đã lợi dụng sự khó khăn của họ để trục lợi, dẫn đến những hành động trái pháp luật. Để tránh rơi vào những cái bẫy như chị G., trước hết, người vay cần tự bảo vệ mình bằng cách nhận diện rủi ro, tránh xa rủi ro tín dụng đen và lựa chọn hình thức vay hợp pháp, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh bản thân trước khi đưa ra lời đề nghị. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ sinh thái văn hóa

Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ sinh thái văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 7/01/2026 là dấu mốc quan trọng về tư duy và tầm nhìn chiến lược phát triển văn hóa trong kỉ nguyên mới, mang tính đột phá; bởi Nghị quyết không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn xác định rõ là nguồn lực nội sinh, động lực và một trụ cột của phát triển bền vững, gắn trực tiếp với vị thế quốc gia trong giai đoạn m