Không còn nỗi lo viêm loét, dạ dày tá tràng với Dạ dày Họ Nguyễn

Trong những năm gần đây, số lượng người mắc bệnh đau dạ dày tăng lên một cách nhanh chóng. Đau dạ dày ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và làm việc của người bệnh.

Theo số liệu của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 70% dân số nước ta gặp phải các bệnh lý liên quan đến dạ dày. Nguy hiểm hơn, bệnh dạ dày không chỉ có tỷ lệ mắc cao mà còn dễ tái đi tái lại nhiều lần. Trường hợp trào ngược dạ dày thực quản bị tái phát trong vòng một năm chiếm tới 70% tổng số ca bệnh.

Vậy do đâu mà căn bệnh này lại tăng nhanh đến mức đáng báo động như vậy? Cùng xem các nguyên nhân sau để chúng ta có thể tự chủ động phòng tránh nhé:

Đau dạ dày tăng cao – vì đâu?

Chế độ ăn uống, sinh hoạt

Người Việt Nam và nhất là giới trẻ thường có thói quen:

- Ăn uống không đúng giờ giấc, hay bỏ bữa hoặc nhịn đói

- Ăn quá no cho một bữa hoặc là để cho bụng quá đói

- Ăn các loại đồ ăn muối chua (dưa muối, cà muối,...), đồ ăn cay nóng, uống rượu bia, hút thuốc lá

- Không tập trung khi ăn, vừa ăn lại vừa xem phim, chơi game, làm việc khác

- Chưa duy trì được lối sống lành mạnh, thường xuyên thức quá khuya và bắt đầu ngày mới quá trễ

Không còn nỗi lo viêm loét, dạ dày tá tràng với Dạ dày Họ Nguyễn - 1

Nguyên nhân gây nên tình trạng đau dạ dày phổ biến

Tâm lý căng thẳng

Stress (căng thẳng quá mức) làm cho dạ dày bị đảo lộn khả năng tiết dịch vị acid, cũng là một trong những nguyên nhân gây đau dạ dày.

Càng ngày với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, con người bị đẩy vào vòng xoáy với vô vàn những áp lực vô hình và hữu hình xung quanh họ: từ công việc đến gia đình, các mối quan hệ xã hội,.... đều dễ dàng khiến họ “nghẹt thở”, căng thẳng, suy nghĩ nhiều khiến dạ dày phải tăng co bóp và tăng tiết dịch acid gây ra cơn đau dạ dày.

Đau dạ dày từ chính các hoạt động của vi sinh vật

Nhiều loại vi khuẩn, nấm là nguyên nhân dẫn tới viêm loét dạ dày, các trường hợp nặng khiến người bệnh đau bụng quằn quại và có thể xuất hiện biến chứng chảy máu tiêu hóa.

Không còn nỗi lo viêm loét, dạ dày tá tràng với Dạ dày Họ Nguyễn - 2

Vi khuẩn HP hoạt động trong dạ dày

Lạm dụng thuốc kháng sinh

Việc sử dụng các loại thuốc kháng viêm không chứa steroid và nhóm thuốc kháng sinh liều cao, không theo chỉ định của bác sỹ khi đưa vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ức chế hệ vi sinh vật trong dạ dày, dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn như bệnh viêm loét dạ dày, biến chứng xuất huyết dạ dày,...

Cần điều trị đúng căn nguyên

Viêm dạ dày là căn bệnh nhiều người mắc nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng và người bệnh thường chủ quan, thậm chí có trường hợp ung thư dạ dày chỉ vì coi nhẹ viêm loét dạ dày ngay từ đầu.

Thực hiện chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học

Xây dựng cho bản thân một chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học là điều bất cứ ai cũng nên hướng đến để yêu thương cơ thể của mình:

- Ăn nhiều rau xanh, các thực phẩm tốt cho dạ dày

- Hạn chế các đồ cay nóng, các thực phẩm muối chua, lên men

- Hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích, các loại đồ uống có gas

- Xây dựng thời gian biểu, lịch sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý

- Thường xuyên tập thể dục nâng cao sức đề kháng cơ thể

Không còn nỗi lo viêm loét, dạ dày tá tràng với Dạ dày Họ Nguyễn - 3

Chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học là nền tảng phòng tránh bệnh đau dạ dày

Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ

Tùy vào các trường hợp cụ thể, nguyên nhân đau dạ dày mà người bệnh được chỉ định sử dụng các loại thuốc điều trị tương ứng. Lưu ý, người bệnh không nên tự mua thuốc giảm đau khi không có chỉ định.

Ai đã và đang trải qua những cơn đau mệt mỏi, bứt rứt mới thực sự khao khát tìm được đúng thầy đúng thuốc. Thấu hiểu được nỗi lo của người mắc bệnh đau dạ dày, sản phẩm Dược Dạ dày họ Nguyễn qua rất nhiều đề án nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, với các thành phần thảo dược quý hiếm và tự nhiên: tinh dầu trầm hương, chè dây, lá khôi, dạ cẩm, khổ sâm,... cùng các dược liệu được Đông y đánh giá cao trong hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh dạ dày giúp:

- Hỗ trợ giảm acid dịch vị, hỗ trợ giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày

- Hỗ trợ giảm các triệu trứng:

- Ợ hơi, ợ chua, khó tiêu do viêm loét dạ dày tá tràng

Không còn nỗi lo viêm loét, dạ dày tá tràng với Dạ dày Họ Nguyễn - 4

Sản phẩm Dược dạ dày họ Nguyễn với thành phần trầm hương quý hiếm

Tinh dầu trầm hương là một thành phần dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao (giá trị thương mại lên đến hàng tỷ đồng/lít), từ xa xưa người Ấn Độ đã biết dùng nó trong điều trị bệnh về tiêu hóa. Đây được coi như một vị thuốc rất tốt cho bệnh dạ dày đã được sản phẩm Dạ dày Dược họ Nguyễn ứng dụng linh hoạt mang lại hiệu quả ngoài sự mong đợi.

Với tầm nhìn xa về công dụng của nguồn dược liệu quý hiếm này, và mong muốn vừa nghiên cứu lại vừa gây dựng nên một nền tảng kho nguyên liệu quý hiếm để sử dụng cho tương lai, tập đoàn Dược mỹ phẩm họ Nguyễn đang triển khai đề án chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ Tướng chính phủ phê duyệt, Dạ dày họ nguyễn hưởng ứng tặng cây trầm hương cho tất cả các hộ dân, lấy cây tại các điểm bán tạp hóa của tập đoàn trong địa bàn các tỉnh trên cả nước.

Dạ dày Dược họ Nguyễn – đặt cái tâm và tầm vào trong từng sản phẩm!

Sản phẩm Dạ Dày Dược Họ Nguyễn có bán tại tất cả các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và phòng khám trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại: http://www.dongyhonguyen.com.vn

Hoặc gọi tổng đài: 0365.866.116

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

(Tin đua xe F1) Chưa đầy 7 ngày sau chặng khai mạc tại Albert Park, Australia, chặng đua thứ 2 của mùa giải 2026 sẽ ghé thăm trường đua quốc tế Thượng Hải. Đây sẽ là thử thách “cực đại” cho các chiếc xe thế hệ mới với cuộc đua Sprint đầu tiên cũng như điều kiện thời tiết lạnh vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên vừa qua đời khá đột ngột. Bởi mới đây ông còn tham gia “Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ nhất” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, với bản thảo “Ngược Tchepone”. Trong buổi lễ trao giải, ông cũng có mặt tham dự chia vui với những tác giả đoạt giải. Trong kí ức của tôi, ông là một nhà lý luận phê bình có trách nhiệm, là một người chân tình với bạn bè,