Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh

Chiều 14/3/2025, Phú Quốc chính thức nhận Quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang, đồng thời tổ chức lễ khởi động các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại đây, Đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều chỉ đạo để Phú Quốc sớm điều chỉnh quy hoạch, trở thành một đô thị hiện đại, trung tâm kết nối khu vực và thế giới.

Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh - 1

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Lễ công bố Phú Quốc là đô thị loại I. Ảnh: Sun Group

Phát triển đô thị biển cao cấp và thông minh

Hiện nay, Phú Quốc có đặc quyền hiếm có về thiên nhiên, với 22 đảo lớn nhỏ và diện tích gần 600 km2, gần tương đương đảo quốc Singapore, cùng với cảnh sắc tươi đẹp có thể sánh ngang Maldives. Với bản sắc văn hóa bản địa độc đáo, Phú Quốc hoàn toàn có thể nghiên cứu mô hình phát triển thành trung tâm đô thị biển, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, để xây dựng thành một trung tâm đô thị biển cao cấp, đặc sắc, Phú Quốc cần chú trọng phát triển không gian ra biển. Đồng thời hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc, khai thác lợi thế biển đảo để phát triển đô thị nén.

Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh - 2

Thị trấn Hoàng Hôn tại An Thới. Ảnh: Sun Group

“Đô thị phải hiện đại và phải tận dụng không gian chiều cao và không gian ngầm, đây là một điều rất cần thiết đối với Phú Quốc” – Phó Thủ tướng nêu rõ. Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc phải cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường, phải tận dụng các không gian để hình thành các mảng xanh. Cần phát triển sao cho trong đô thị có rừng, giữa rừng có đô thị phát triển, và phải tận dụng các không gian để hình thành các mảng xanh.

Theo Phó Thủ tướng, Phú Quốc cần có chiến lược với tầm nhìn dài hạn hơn để đối mặt các thách thức khi phát triển đô thị biển đảo. Theo đó, bên cạnh bảo tồn hệ sinh thái của đảo (rừng, biển, nước, rạn san hô…), nguồn nước sạch là một vấn đề sống còn đối với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, cũng như đối với sự phát triển trong tương lai của thành phố.

Bên cạnh đó, xây dựng đô thị thông minh là một điều thiết yếu, từ giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh cho đến phát triển hệ thống thu gom và xử lý tái chế theo nền kinh tế tuần hoàn.

“Phú Quốc phải phấn đấu từ nay đến năm 2030, có khoảng trên 70% các phương tiện giao thông thuận lợi, thông minh, làm phương tiện công cộng. Đây là mục tiêu mong muốn Phú Quốc cần đạt được” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Xây dựng đô thị đa chức năng có giá trị kiến trúc đặc trưng

Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây, Phú Quốc đã ghi dấu ấn với quốc tế bởi khá nhiều khu tổ hợp du lịch giải trí và công trình kiến trúc độc đáo. Đơn cử như tại An Thới, thị trấn Hoàng Hôn mang vẻ đẹp của thị trấn Địa Trung Hải ven biển, hay Cầu Hôn – cây cầu không chạm đầu tiên trên thế giới, đã trở thành những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của đảo Ngọc.

Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh - 3

Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng hôn, An Thới. Ảnh: Sun Group

Tuy nhiên, để trở thành một điểm đến của thế giới, Phú Quốc cần được xây dựng thành một đô thị đa chức năng gồm cả các công trình du lịch, giải trí, thương mại, văn phòng, dịch vụ cho đến các trường học, bệnh viện và các không gian công cộng. Phú Quốc cũng cần nhiều hơn các công trình tầm cỡ quốc tế, mang bản sắc riêng của đảo Ngọc.

Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Phú Quốc cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch, lên quy hoạch chi tiết và huy động nguồn lực từ các chuyên gia, nhà khoa học đến các nhà thiết kế giỏi nhất trên thế giới để hình thành một đô thị ven biển có kiến trúc giá trị, đặc trưng mà không nơi nào có được. “Cần có cơ chế sử dụng nguồn lực nhà nước để mời các nhà kiến trúc giỏi nhất trên thế giới để thay đổi quy hoạch, tạo kho tàng quy hoạch cho các thế hệ mai sau tại đây” - Phó Thủ tướng Chính Phủ nói.

Rà soát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm APEC 2027

Hội nghị APEC 2027 được xem là một cơ hội lịch sử để Phú Quốc sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết từng khu vực, và xây dựng đồng bộ thành một trung tâm đô thị biển đặc sắc, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp. Theo đó, bên cạnh các dự án giao thông không – thuỷ -bộ cao cấp, một loạt các công trình tầm cỡ sẽ được xây dựng như Trung tâm Hội nghị và triển lãm phục vụ yêu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Quảng trường APEC; Khu hỗn hợp cao tầng bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại mua sắm phi thuế quan; Tòa nhà biểu tượng 69 tầng kết hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và khu bến du thuyền…

Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh - 4

Tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower tại Hòn Thơm. Ảnh: Sun Group

Chỉ riêng tại đảo Hòn Thơm, Tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower cao 220m thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm khổng lồ sẽ trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ cũng sẽ sớm được hoàn thành để đón APEC 2027.

Phát biểu tại lễ khởi động các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Phú Quốc phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời, đẩy mạnh và nhanh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược từ cả trong nước và quốc tế để có đủ tiềm lực và năng lực tham gia và các dự án hạ tầng, dịch vụ, trước mắt là phục vụ APEC 2027 và lâu dài là phục vụ quá trình phát triển Phú Quốc. Phú Quốc cũng cần khẩn trương đàm phán, xác định các công trình đã đầu tư, có đủ điều kiện phục vụ APEC để có phương án chỉnh trang, nâng cao chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất khi tổ chức APEC. Các công trình hạ tầng phục vụ APEC phải đảm bảo công năng hợp lý, tiết kiệm năng lượng, hài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với bản sắc văn hóa của Phú Quốc và của Việt Nam, để trở thành điểm nhấn cho sự phát triển của Phú Quốc. 

Phú Quốc sẽ trở thành đô thị xanh, cao cấp và thông minh - 5

Khu tổ hợp đa chức năng APEC. Ảnh: Sun Group

APEC 2027 là cơ hội đặc biệt có một-không-hai để giúp Phú Quốc trở thành tâm điểm của thế giới, khẳng định vị thế của một trong những thiên đường du lịch đẹp nhất hành tinh, chứng minh năng lực tổ chức sự kiện trọng đại, tầm cỡ thế giới của Việt Nam, của Kiên Giang và Phú Quốc. Với ý nghĩa đó, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc khẩn trương chuẩn bị một cách chu đáo nhất, đảm bảo tốt nhất cho thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ nặng nề của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và thực tiễn nhất là ở Kiên Giang, thành phố Phú Quốc cùng cả hệ thống chính trị sát sao đều phải vào cuộc.

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu