Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số trong dịch vụ công

Cùng với quá trình mở rộng dịch vụ công trực tuyến, việc phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành yêu cầu tất yếu. Viettel Money tham gia vào tiến trình này thông qua vai trò là một giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công và an sinh xã hội thuận tiện hơn.

Khi dịch vụ công số cần một điểm chạm thanh toán liền mạch

Vài năm trở lại đây, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Nhiều quy trình từ nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ đến tra cứu kết quả được đưa lên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, trải nghiệm dịch vụ công số chỉ thực sự trọn vẹn khi các khâu được vận hành thống nhất, trong đó thanh toán phí, lệ phí là mắt xích quan trọng. Việc phải chuyển sang kênh khác để thanh toán và tự lưu giữ chứng từ vẫn khiến không ít người dùng cảm thấy chưa thật sự yên tâm.

Trong định hướng xây dựng Chính phủ số, các chính sách chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 45/2020/NĐ-CP đều nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa quy trình, giảm bước trung gian, hướng tới việc người dân có thể hoàn tất thủ tục hành chính trên cùng một hệ thống.

Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số trong dịch vụ công - 1

Thanh toán số đang trở thành “điểm chạm” quan trọng, giúp trải nghiệm dịch vụ công diễn ra liền mạch hơn trên môi trường trực tuyến.

Việc Viettel Money hoàn thiện kết nối và trở thành kênh thanh toán điện tử chính thức trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là một bước đi phù hợp với định hướng đó. Thông qua Viettel Money, người dân có thêm lựa chọn thanh toán trực tuyến cho nhiều giao dịch hành chính công, với thông tin giao dịch được hiển thị rõ ràng, gắn trực tiếp với mã hồ sơ, thuận tiện theo dõi và tra cứu.

Mở rộng điểm chạm thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ công và số hoá an sinh xã hội

Trước khi kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Viettel Money đã được triển khai làm phương thức thanh toán trên nền tảng Công dân số Thủ đô iHanoi từ đầu năm 2025. Việc tích hợp này giúp người dân Hà Nội thực hiện các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ công đô thị ngay trên ứng dụng iHanoi.

Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số trong dịch vụ công - 2

iHanoi tích hợp Viettel Money như một phương thức thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ công đô thị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Thủ đô.

Bên cạnh đó, Viettel Money cũng được người dân sử dụng để thanh toán không dừng và mua bảo hiểm số trong lĩnh vực giao thông, cụ thể với nhóm khách hàng ePass.

Song song với các dịch vụ hành chính và đô thị, Viettel Money còn được tích hợp trong hệ sinh thái dịch vụ công số với vai trò là kênh thụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục, mà còn góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân thông qua những công cụ số quen thuộc, dễ sử dụng.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, Viettel Money hỗ trợ người dân đăng ký mới, đóng và gia hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nguyện theo đúng quy định. Việc số hóa các thao tác này giúp các nhóm lao động tự do và hộ gia đình tiếp cận và duy trì quyền lợi an sinh xã hội thuận tiện hơn trong môi trường số.

Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số trong dịch vụ công - 3

Viettel Money hỗ trợ đăng ký, đóng và gia hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên nền tảng số, giúp người dân duy trì quyền lợi an sinh thuận tiện hơn.

Thông qua vai trò là một giải pháp thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ công và an sinh xã hội số, Viettel Money từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng của tài chính số trong đời sống hàng ngày. Đây cũng là những điểm chạm cho thấy nỗ lực của đội ngũ Viettel Money trong việc đồng hành cùng các mục tiêu tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số, góp phần đưa các chủ trương chuyển đổi số quốc gia đi vào thực tế đời sống theo hướng bền vững và gần gũi hơn với người dân.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Sau thành công của đêm hòa nhạc "Hữu nghị Trường Xuân" tại Đà Nẵng, trước giờ biểu diễn tại Nhà hát Quân đội phía Nam tại TP Hồ Chí Minh tối 14/7, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về ý nghĩa của dự án giao hưởng Việt N

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhân sự kiện 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026), nhiều hoạt động sẽ được tổ chức với chủ đề "65 năm - từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng giới th

Cuộc thi và Triển lãm ảnh

Cuộc thi và Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" tiếp tục chờ đón những tác phẩm mới về biên giới Tổ quốc

Sau ba tháng phát động, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương lần thứ IV tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Cuộc thi tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2026.