Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông trong 12 giờ tới. Bão có hướng đi thay đổi liên tục và có thể mạnh đến cấp 9, giật cấp 11.

Rạng sáng 20/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Philippines đã vào Biển Đông. Lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25 km/h và khả năng mạnh thành bão. Chiều 20/12, tâm bão nằm ngay ở phía nam đảo Song Tử Tây. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão đổi hướng, đi theo hướng tây nam và giảm vận tốc xuống còn 15 km/h. Rạng sáng 21/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía tây nam. Sức gió duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm 21/12, hình thái này giữ hướng đi và vận tốc, có khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 22/12, tâm bão cách bãi Huyền Trân 140 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão đổi hướng đi theo hướng tây, tiếp tục giảm vận tốc xuống còn 10-15 km/h. Cơ quan khí tượng chưa đánh giá mức độ ảnh hưởng của bão tới đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông - 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông. Ảnh: 

NCHMF

.

Hiện, cơ quan khí tượng Hong Kong và Nhật Bản đã phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông. Các nhận định ban đầu cho thấy bão ít có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong, bão sẽ đi hơi chếch xuống phía nam và có thể đạt cường độ mạnh nhất là 75 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10 vào ngày 22/12. Sau đó, hình thái này khả năng đi thẳng qua mũi Cà Mau rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Dù vậy, hoàn lưu bão có thể gây ra một đợt mưa trái mùa cho các tỉnh phía nam trong ngày 21-23/12. Vùng ảnh hưởng do bão trải rộng khắp đất liền Nam Bộ.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 8 đến 12 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 112 đến 120 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào kèm theo dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét. Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 5-7 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4 m, biển động.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Để học sinh mê đọc sách truyền thống

Để học sinh mê đọc sách truyền thống

Hiện nay, không riêng gì người lớn mà ngay cả học sinh cũng có xu hướng lười đọc sách truyền thống. Thậm chí, sách điện tử cũng không lôi cuốn học trò bằng mạng xã hội, game online, nhạc số, phim ảnh trên các trang chia sẻ.

Định vị thương hiệu Hà Nội - thành phố sáng tạo

Định vị thương hiệu Hà Nội - thành phố sáng tạo

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội đang có những bước đi đột phá, tập trung vào những vấn đề lớn, có tính chiến lược đối với việc phát triển văn hóa Thủ đô, theo báo Hà Nội mới.

Chánh hương hội Phạm Hữu Bảnh xem tướng con dâu (Trích tiểu thuyết “Phù sa máu” của Nguyễn Trọng Tân)

Chánh hương hội Phạm Hữu Bảnh xem tướng con dâu (Trích tiểu thuyết “Phù sa máu” của Nguyễn Trọng Tân)

LTS: Tiểu thuyết “Phù sa máu” của nhà văn Nguyễn Trọng Tân được trao Giải Nhì (không có Giải Nhất) Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật năm 2023- 2025. “Phù sa máu” viết về một làng quê Bắc bộ cổ có từ thời Hùng Vương dựng nước. Tác giả đã dụng công trong ngôn ngữ, phương ngữ, dựng lại những trò vui, lễ hội, quan niệm sống trong bức tranh văn hóa làng với

Đa dạng nghệ thuật Khmer An Giang

Đa dạng nghệ thuật Khmer An Giang

Là địa phương có nhiều tộc người sinh sống, An Giang sở hữu kho tàng văn hóa vô cùng phong phú. Trong đó, người Khmer chiếm 8% dân số toàn tỉnh và chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới, là bộ phận quan trọng cấu thành văn hóa Khmer Tây Nam Bộ. Một trong những nét nổi bật của văn hóa Khmer An Giang là các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc được cộng đồng gìn giữ và lưu truyền.