Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa sân khấu bước vào chặng đường phát triển mới
Sáng 4/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội bầu NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ba Phó Chủ tịch Hội gồm TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, NSND Trịnh Hồng Lựu và NSƯT Trịnh Kim Chi.
Dự Đại hội có bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng lãnh đạo các cục, vụ, lãnh đạo các tổ chức hội chính trị - xã hội… cùng 442 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh Nguyễn Chi
Gần 70 năm kể từ ngày được thành lập theo Nghị định số 484-NV/DC/NĐ của Bộ Nội vụ năm 1957, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các thế hệ nghệ sĩ sân khấu cả nước, đồng hành cùng những bước phát triển của nền sân khấu cách mạng Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Đại hội, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa IX, khẳng định Đại hội lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong dòng chảy đó, văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, phát huy giá trị truyền thống, đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa IX phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nguyễn Chi
Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Hội trong nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa X gồm những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín và tâm huyết, đại diện cho trí tuệ và khát vọng phát triển của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu cả nước.
Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực vượt khó
Báo cáo chính trị trình Đại hội do NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa IX trình bày đã khắc họa toàn diện bức tranh hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2019-2025. Đây là giai đoạn đặc biệt khi thế giới và trong nước chứng kiến nhiều biến động lớn, từ tác động của đại dịch COVID-19 đến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới, làm thay đổi phương thức sáng tạo, biểu diễn cũng như tiếp cận công chúng của nghệ thuật sân khấu.

NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa IX trình bày sơ lược Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh Nguyễn Chi
Trong bối cảnh ấy, Ban Chấp hành Hội đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật; giữ vững nền nếp hoạt động của tổ chức Hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Trung ương Hội với các chi hội, đơn vị nghệ thuật và địa phương. Sự chủ động, linh hoạt trong điều hành đã giúp nhiều hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ.
Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là công tác bồi dưỡng lực lượng sáng tác và phát triển nguồn nhân lực cho sân khấu.
Hội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức 9 trại sáng tác kịch bản với 144 lượt tác giả tham gia; mở hai lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho tác giả, đặc biệt ưu tiên các tác giả sân khấu truyền thống và khu vực phía Nam; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 18 đạo diễn trẻ; đồng thời đưa nhiều đoàn tác giả đi thực tế tại các địa phương, vùng biển đảo nhằm bổ sung vốn sống và chất liệu sáng tạo.
Song hành với sáng tác, hoạt động lý luận, phê bình tiếp tục được chú trọng thông qua nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề và sinh hoạt nghiệp vụ.
Nhiệm kỳ vừa qua cũng ghi nhận dấu ấn đậm nét của các liên hoan, hội diễn và cuộc thi chuyên ngành. Hội đã phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức 21 liên hoan và 8 cuộc thi tài năng trẻ ở hầu hết các loại hình sân khấu như chèo, tuồng, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, rối, xiếc...
Trong đó, hai kỳ Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm (2022 và 2025) tiếp tục mở rộng không gian giao lưu quốc tế; Liên hoan Sân khấu Thủ đô, Liên hoan Dù kê Khmer, Liên hoan Ảo thuật, Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc hay Liên hoan Nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghề nghiệp, phát hiện nhân tố mới, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Hội đối với các đơn vị nghệ thuật trên phạm vi cả nước.
Một dấu mốc đặc biệt của nhiệm kỳ là việc phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ kỷ niệm 100 năm Sân khấu Kịch nói Việt Nam. Chuỗi hoạt động gồm phục dựng và biểu diễn vở Chén thuốc độc, tổ chức hội thảo khoa học, biểu diễn các tác phẩm tiêu biểu và tôn vinh 10 nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho kịch nói Việt Nam đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nghề nghiệp sâu sắc, góp phần nhìn lại hành trình một thế kỷ phát triển của loại hình nghệ thuật này.
Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ IX, Hội kết nạp thêm 441 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 2.777 người, hoạt động tại 84 chi hội, tổ hội trên cả nước sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đội ngũ hội viên ngày càng đa dạng về chuyên môn, bao gồm tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà lý luận phê bình và các nhà quản lý nghệ thuật thuộc nhiều loại hình sân khấu.
Song song với hoạt động chuyên môn, Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên.
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội cũng tiến hành rà soát, kiện toàn hệ thống các đơn vị trực thuộc; kết thúc hoạt động của một số đơn vị không còn phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Sân khấu theo hướng tăng cường tự chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng liên kết xuất bản.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy nhiệm kỳ IX diễn ra trong bối cảnh nhiều thử thách chưa từng có. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới và trách nhiệm nghề nghiệp, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới sân khấu cả nước, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và cống hiến.
Năm nhiệm vụ trọng tâm để sân khấu phát triển trong kỷ nguyên mới
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những kết quả Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh Nguyễn Chi
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: “Đại hội là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của nghệ thuật sân khấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, bà Hà Thị Nga cũng chỉ rõ một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của sân khấu trong giai đoạn mới như chất lượng tác phẩm chưa đồng đều; số lượng tác phẩm thật sự có sức lan tỏa lớn trong đời sống còn hạn chế; việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng sáng tạo trẻ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chuyển đổi số còn chậm; nhiều loại hình sân khấu truyền thống vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút công chúng, nhất là khán giả trẻ.
Theo bà, đây không chỉ là những khó khăn của riêng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam mà còn là thách thức chung của nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, truyền thông số và sự thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu thưởng thức văn hóa của xã hội.
Từ yêu cầu thực tiễn ấy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Thứ nhất, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tập hợp, đoàn kết đội ngũ nghệ sĩ, xây dựng Hội thực sự là mái nhà chung của những người hoạt động sân khấu; phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai là tập trung xây dựng đội nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giàu khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi giữ tài năng trẻ; khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, xây dựng lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước.
Thứ ba, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Cần kết hợp hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với tiếp thu những thu tinh hoa văn hóa nhân loại để sân khấu Việt Nam vừa giữ được phong cách truyền thống, vừa có sức sống trong đời sống văn hóa đương đại.
Thứ tư là chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sáng tạo, biểu diễn, lưu giữ, quảng bá tác phẩm và phát triển khán giả, chú trọng đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội.
Thứ năm là tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giao lưu, hợp tác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh nền và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.
Để thực hiện tốt được những nhiệm vụ đó, theo Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, bên cạnh sự nỗ lực của Hội và đội ngũ nghệ sĩ nhà rất cần sự quan tâm phối hợp và đồng hành của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
“Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc chăm lo, phát huy vai trò của văn nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng các giá trị nhân văn, góp phần khơi phần mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc” - Bà Hà Thị Nga khẳng định.
Tiếp nối truyền thống, kiến tạo chặng đường mới
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X đã bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 20 ủy viên, gồm: NSND Trịnh Thúy Mùi, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Nguyễn Công Bảy. NSND Nguyễn Trung Hiếu, NSND Trịnh Hồng Lựu, NSND Nguyễn Xuân Bắc, TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, NSND Giang Mạnh Hà, NSND Tạ Duy Ánh, NSND Nguyễn Tiến Dũng, NSND Đỗ Doãn Bằng, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Lê Tuấn Cường, NSND Vũ Tự Long, NSND Phan Thị Kim Oanh, NSƯT Lê Nguyễn Đạt, NSƯT Nguyễn Sỹ Chức, NSƯT Trần Thị Hiền (Thanh Hiền), NSƯT Nguyễn Văn Bộ, NSƯT Lê Viết Phương.
Các ủy viên đã tín nhiệm bầu NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ba Phó Chủ tịch Hội gồm TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, NSND Trịnh Hồng Lựu và NSƯT Trịnh Kim Chi.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng hoa Ban Chấp hành khóa X Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Phát biểu nhận nhiệm vụ, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ sự xúc động trước sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với Ban Chấp hành khóa mới.
NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định Ban Chấp hành khóa X sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Đại hội để cụ thể hóa thành chương trình hành động trong toàn nhiệm kỳ.
Theo đó, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ phát huy tài năng sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.
Một trong những nhiệm vụ được Ban Chấp hành khóa X xác định là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội; tăng cường hợp tác quốc tế; mở rộng không gian quảng bá nghệ thuật sân khấu; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy các loại hình sân khấu truyền thống trong mối quan hệ hài hòa với đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.
Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận văn hóa của công chúng, sân khấu Việt Nam muốn phát triển bền vững phải vừa gìn giữ được bản sắc, vừa chủ động đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm và tìm kiếm những phương thức tiếp cận khán giả hiệu quả hơn.
Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, sự phối hợp của các cơ quan quản lý văn hóa, sự đồng hành của các đơn vị nghệ thuật và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể hội viên để Ban Chấp hành khóa X hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó.
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031 với sự biểu quyết của 100% đại biểu hội viên tham dự Đại hội.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tặng bằng khen các hội viên có thành tích xuất sắc. Ảnh Nguyễn Chi


Đại hội diễn ra từ 2-4/8 cũng là dịp để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.
Với nghệ sĩ Tấn Thi, nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Cửu Long Giang từ TP. Hồ Chí Minh ra dự Đại hội. Ông chia sẻ đã tham dự nhiều kỳ đại hội, nhưng Đại hội lần thứ X mang một ý nghĩa đặc biệt bởi đây có lẽ là đây là "lần gần như cuối cùng" được dự Đại hội của Hội vì ông đã bước vào tuổi 80.
"Tôi rất xúc động khi tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện tham dự Đại hội, được gặp gỡ đồng nghiệp từ khắp mọi miền đất nước. Tất cả đều chung một mong muốn xây dựng nền sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần phục vụ nhân dân và đất nước, cùng chứng kiến sự kiện mở đầu một nhiệm kỳ mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong điều kiện hết sức đặc biệt khi xã hội đứng trước nhiều thay đổi lớn". Ông chia sẻ và bay tỏ tin tưởng: "Đại hội rất thành công. Tôi tin Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, đưa sân khấu Việt Nam phát triển".




Các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu bên lề Đại hội
Khép lại Đại hội, một nhiệm kỳ mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chính thức bắt đầu. Trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn khi đời sống sân khấu tiếp tục chịu tác động của cơ chế thị trường, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại và những thay đổi trong thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng.
Song với nền tảng gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và sự đoàn kết của đội ngũ nghệ sĩ, Đại hội lần thứ X được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để Hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt đội ngũ sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa nghệ thuật sân khấu bước vào một giai đoạn phát triển mới, giàu sức sống và gần gũi hơn với công chúng đương đại.
Bình luận