Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ - Đột phá trong phát triển Nhà ở xã hội

Hòa chung với không khí cả nước, sáng 19/12/2025, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Trong đó thành phố Hải Phòng có 13 công trình khánh thành và khởi công, đều là các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, mang ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ - Đột phá trong phát triển Nhà ở xã hội - 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khánh thành

Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội năng động của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, với quy mô kinh tế đạt 30 tỷ USD và 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. Thành phố đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt tốc cho giai đoạn 2026 - 2030 với nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội tăng tốc toàn diện, thành phố Hải Phòng đang nổi lên như một trong những điển hình của cả nước về phát triển đô thị bền vững gắn với an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH). Đây không chỉ là một giải pháp an cư cho người dân, lao động thu nhập thấp mà còn là chiến lược quan trọng để thành phố giữ chân lực lượng lao động, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ - Đột phá trong phát triển Nhà ở xã hội - 2

Khu nhà ở xã hội Tràng Duệ

Khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân Tràng Duệ là một trong những khu nhà ở xã hội khác của Hải Phòng có tổng số căn hộ là: 2.538 căn thuộc 10 tòa trên diện tích khu đất 31.369 m2, với tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng; thuộc dự án nhóm A, công trình dân dụng cấp II. Việc đưa vào sử dụng 1.770 căn, sẵn sàng bàn giao, góp phần ổn định đời sống cho người lao động, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động tại thành phố Hải Phòng.

Nhà ở xã hội - điểm sáng của an sinh đô thị: Nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng cao của cư dân, đặc biệt là sau sắp xếp mở rộng địa giới hành chính và thu hút lao động trẻ, Hải Phòng đã và đang đặt phát triển nhà ở xã hội thành nhiệm vụ chiến lược trong các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội hàng năm.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Thành phố được giao chỉ tiêu đến năm 2030 xây dựng 49.400 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2021-2025 là 16.555 căn. Tới nay, thành phố triển khai 17 dự án với quy mô khoảng 20.811 căn; dự kiến đến hết năm 2025 hoàn thành 11.900 căn. Tính cả giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng sẽ hoàn thành khoảng 17.291 căn, vượt 736 căn so kế hoạch.

Một điểm nhấn trong chiến lược của thành phố là kết hợp phát triển NOXH với chính sách mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm cả lao động di cư, người có thu nhập trung bình, và cư dân có nhu cầu ở thực sự. Cơ chế này nhằm đảm bảo việc tiếp cận nhà ở công bằng hơn và phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động.

Để đạt được mục tiêu tham vọng, Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Rút ngắn thủ tục hành chính, ưu tiên giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch cho dự án NOXH; Ứng dụng công nghệ theo dõi tiến độ dự án hàng tuần, hàng tháng, giúp kịp thời xử lý vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công; Huy động các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư NOXH, tạo hệ sinh thái nhà ở đa dạng và chất lượng.

Sự phát triển của nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn góp phần ổn định đời sống người lao động, nhất là người trẻ và công nhân trong các khu công nghiệp; Giảm áp lực lên thị trường nhà ở thương mại, giúp cân bằng cung - cầu; Tạo động lực thu hút nhân tài, doanh nghiệp đến làm việc và đầu tư tại Hải Phòng.

Với những bước đi quyết liệt trong phát triển nhà ở xã hội, Hải Phòng đang chứng minh quyết tâm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững. Việc gắn kết trách nhiệm chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng trong các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết bài toán an cư cho cư dân mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố cảng trong thời kỳ hội nhập.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

TOP xe sedan cũ bán chạy hiện nay

TOP xe sedan cũ bán chạy hiện nay

Mitsubishi Attrage, sedan giá rẻ từ 300 triệu, nổi bật với tiết kiệm nhiên liệu và không gian nội thất thoải mái, là lựa chọn lý tưởng cho đô thị.

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

“Ông chủ” đứng sau ChatGPT đắt giá cỡ nào?

OpenAI – công ty đứng sau ChatGPT được cho là đang thảo luận sơ bộ với các nhà đầu tư về một vòng gọi vốn khổng lồ, với mức định giá khoảng 750 tỷ USD. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thương vụ gây chú ý nhất lịch sử ngành công nghệ và phản ánh cơn khát vốn chưa từng có của cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng

Tôi bước sang tuổi 35 với đầy đủ áp lực từ gia đình, xã hội và chính nỗi sợ của bản thân, nhưng vẫn chọn không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng, dù quyết định ấy khiến tôi trở thành “vấn đề” trong mắt nhiều người.

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Pop Mart “bốc hơi” 40% vốn hóa: Người tiêu dùng đã chán Labubu?

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ rơi mạnh, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn của giới đầu tư về tương lai của Labubu – nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu. Liệu đây chỉ là một trào lưu thời trang ngắn hạn hay Pop Mart đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược khó tránh?

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Vị tướng làm thơ, dồn hết tâm trí trong hoạt động dòng họ

Âu Dương Tu, một trong “Đường Tống bát đại gia” nổi tiếng của văn chương thời xưa ở Trung Quốc từng viết trong “Mai Thánh Du thi tập tự”: “Thi cùng nhi hậu công” (Thơ có khốn cùng sau đó mới hay). Trong “Lời thưa” sách “Tập làm thơ Đường” của Trung tướng Phùng Khắc Đăng, ông viết khi rơi vào một trong những tình cảnh khó khăn với tư cách một người lính: “Sau mỗi trận đán