Thái Bình: Người dân lập nghiệp từ lâu mà chưa được an cư

Việc chính quyền xã Vũ Phúc, thành phố Thái bình chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân đã được người dân phản ánh nhiều

Thái Bình: Người dân lập nghiệp từ lâu mà chưa được an cư - 1 27 hộ dân thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc lập nghiệp ở đây từ lâu mà chưa an cư.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm quản lý đất đai tốt hơn, đồng thời là cơ sở pháp lý buộc người dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trên thổ đất mình ở. Trái với chủ trương của Nhà nước, thành phố Thái Bình, tỉnh thái Bình có biểu hiện chùng chình trong việc cấp sổ đỏ cho người dân.

Cụ thể, vụ việc diễn ra ở thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc cán bộ địa chính đến lập hồ sơ, đo vẽ thực địa khơi lên rồi lại bỏ không, đằng đẵng nhiều năm, đến mức người dân không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa, phải lên tiếng đòi hỏi quyền và nghĩa vụ nơi an cư.

27 hộ dân ở thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình có nhà và đất, đang ở tại địa phương có nguồn gốc thổ cư từ năm 1990 trở về trước. Nhiều người ở từ đầu thập kỷ 60 đến nay (đất không có tranh chấp) mà bao năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Có điều rất lạ, năm 1990, cán bộ địa chính xã đã đến từng nhà dùng sào tre đo đất, bảo rằng để vẽ sơ đồ dải thửa để cấp sổ đỏ. Bẵng đi một thời gian, như thấy số liệu không chắc chắn, cán bộ xã lại 2 lần kéo thước dây ra đo đạc cẩn thận hơn, nhưng người dân chờ mãi không thấy chính quyền trả lời có được hay không? Năm 2012, cán bộ xã lại đưa cán bộ thành phố về dùng máy trắc địa, thiết bị định vị vệ tinh tối tân đo đạc công phu (2 lần) lượt đi và lượt về, cử người đến các hộ dân thu tiền lệ phí làm sổ đỏ, đợt đầu là 60.000 đồng/hộ, đợt sau là 45.000 đồng/hộ.

Thái Bình: Người dân lập nghiệp từ lâu mà chưa được an cư - 2 27 hộ dân ở thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc có nhà và đất ở ổn định từ năm 1990, nhiều hộ còn định cư từ đầu thập kỷ 60 đến nay mà vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Từ năm 2012 đến nay, 27 hộ dân ở thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình mòn mỏi chờ đợi mà chính quyền địa phương cấp sổ đỏ theo kiểu “tiền đã trao mà cháo chưa múc”. Có người còn nghi ngờ “quan phụ mẫu” địa phương ăn quỵt tiền của dân và không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa. Họ phải lên tiếng đòi hỏi quyền và nghĩa vụ của mình ở nơi lập nghiệp từ lâu mà chưa được an cư.

Theo Báo Xây dựng

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh hài "đại gia" trang trí cơ ngơi mừng sinh nhật ái nữ mà tưởng con lấy chồng tới nơi, đẹp từ trong ra ngoài

Danh hài "đại gia" trang trí cơ ngơi mừng sinh nhật ái nữ mà tưởng con lấy chồng tới nơi, đẹp từ trong ra ngoài

Để ghi dấu cột mốc tuổi mới đầy ý nghĩa của con gái cưng Nguyệt Cát, danh hài Thúy Nga đã tự tay dọn dẹp, lên ý tưởng trang hoàng không gian sống vô cùng lộng lẫy. Sự đầu tư tỉ mỉ từ những góc nhỏ trong nhà cho đến khuôn viên sân vườn thoáng đãng khiến tổ ấm của nữ nghệ sĩ lung linh như một trung tâm tiệc cưới cao cấp.

Tài hoa Trần Đình Ngôn qua tác phẩm chèo “Phùng Khắc Khoan”

Tài hoa Trần Đình Ngôn qua tác phẩm chèo “Phùng Khắc Khoan”

Trong sân khấu truyền thống Việt Nam, Trần Đình Ngôn được xem như một “đại thụ” với sức sáng tạo, tài năng hiếm có, thường được ưu ái gọi là “vua chèo”. Trong số lượng tác phẩm đồ sộ, “Phùng Khắc Khoan” là tác phẩm thể hiện nét tài hoa riêng biệt của Trần Đình Ngôn.