Hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ sẽ tham dự Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 với chủ đề “Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa” sẽ diễn ra từ ngày 29/10 – 2/11/2025, tại Nhà hát Quân đội phía Nam và Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Kỷ niệm 75 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2025), đồng thời khởi động “Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung” nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.

Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ sẽ tham dự Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - 1

Liên hoan diễn ra từ ngày 29/10 – 2/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 là ngày hội của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc, nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Đây cũng là dịp gặp gỡ trao đổi, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

Đề tài các tác phẩm, tiết mục tham gia Liên hoan tập trung phản ánh đề tài Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa con người Việt Nam truyền thống và trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; văn hóa và tình hữu nghị quốc tế.

Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 gồm 2 lĩnh vực: Liên hoan tác phẩm âm nhạc; Liên hoan giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ (liên hoan tiết mục).

Tác phẩm tham gia Liên hoan là tác phẩm mới sáng tác trong năm 2024, 2025 của Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các chi hội, đoàn nhạc sĩ trong cả nước chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào của các tổ chức, ban, ngành Trung ương. Thể loại tác phẩm tham gia Liên hoan gồm ca khúc hoặc hòa tấu, độc tấu nhạc cụ (thời lượng không quá 7 phút/tác phẩm).

Đối với liên hoan tiết mục biểu diễn của ca sĩ, nghệ sĩ: Thể loại tác phẩm biểu diễn tham gia Liên hoan là ca khúc hoặc độc tấu nhạc cụ. Tác phẩm thể hiện trong tiết mục tham gia Liên hoan là tác phẩm Việt Nam do ca sĩ hoặc nghệ sĩ tự chọn có hàm lượng kỹ thuật cao. Nghệ sĩ tham gia Liên hoan là hội viên hoặc chưa là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam được chi hội lựa chọn giới thiệu tham gia.

Đối với biểu diễn Âm nhạc giao hưởng Việt - Trung: Biểu diễn “Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung” do Dàn nhạc giao hưởng nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch (HBSO) cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam và Trung quốc thực hiện. Thời lượng chương trình: 80 phút

Có trên 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Liên hoan đến từ 38 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam từ các tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 185 tiết mục biểu diễn trong 7 chương trình dự thi của các đoàn: Chi hội Sài Gòn; Chi hội Gia Định TP  Hồ Chí Minh; Chi hội Thủ Đức TP Hồ Chí Minh; Chi hội Quân đội TP Hồ Chí Minh; Chi hội Bến Nghé TP Hồ Chí Minh; Chi hội Bà Rịa - Vũng Tàu; Chi hội Tây Ninh; Chi hội Bình Dương; Chi hội Đồng Nai; Chi hội Quảng Ngãi; Chi hội Khánh Hòa; Chi hội thành phố Đà Nẵng; Chi hội Đắk Lắk; Chi hội Gia Lai; Chi hội Lâm Đồng; Chi hội TP Cần Thơ; Chi hội An Giang; Chi hội Vĩnh Long; Chi hội Cà Mau; Chi hội Đồng Tháp; Chi hội Thanh Hóa; Nghệ An; Chi hội Thừa Thiên Huế; Chi hội Quảng Trị; Chi hội Hà Tĩnh; Chi hội Thái Nguyên; Chi hội Lào Cai; Chi hội Phú Thọ; Chi hội Tuyên Quang; Chi hội Bắc Ninh; Chi hội Ninh Bình, Chi hội Quảng Ninh; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; các Nhà hát Hà Nội; Chi hội Phát thanh - Truyền hình (Hà Nội); Chi hội các cơ quan lẻ Hà Nội; Chi hội Công an nhân dân; Chi hội Quân đội Hà Nội…

Liên hoan quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Tố Nga, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Quế Thương, NSƯT Thanh Nhân, NSƯT Y Joel K’nul, NSƯT A Đuh – A Xin; NSƯT Thanh Hương, NSƯT Hồng Tam, NSƯT Thái Bảo; các ca sĩ: Tùng Dương, Hoàng Nghiệp, Trần Hồng Nhung, Diệu Thảo, Hiền Xuân, Nhật Huyền, Hồ Kãnh, Quốc Trị, Phạm Khánh Ngọc, Trang Nhung, Diệu Hiền, Y Moan H’Mok, Duy Tùng; các nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ: Nguyễn Hùng Tâm (guitar), Yagaria (đánh band), Mân Bá Đạt (guitar), Hoàng Thanh Tú (đàn tranh), Nguyễn Duy Thịnh (đàn bầu), Trần Hoàng Oanh (đàn Nguyệt), Lương Việt Hùng (sáo Mông), Phạm Khánh Toàn (oboi), Trần Thu Hiền (piano), Nguyễn Công Minh (sáo); các nhóm nhạc: Nhóm Sol Việt, Nhóm Black Eyes, nhóm múa…

Về các Chi hội và các Đoàn dự thi giọng hát Việt và độc tấu nhạc cụ tham gia đông đảo như: Chi hội Gia Định TP Hồ Chí Minh; Chi hội Quân đội TP Hồ Chí Minh; Chi hội Bến Nghé TP Hồ Chí Minh; Chi hội Sài Gòn; Chi hội Bắc Ninh; Chi hội Quảng Trị; Chi hội Đắk Lắk; Chi hội Quảng Ngãi; Chi hội cơ quan lẻ Hà Nội; Chi hội Quân đội Hà Nội; Chi hội TP Đà Nẵng; Chi hội TP Cần Thơ; Chi hội An Giang; Chi hội Vĩnh Long; Chi hội Lào Cai; Chi hội Cà Mau; Chi hội Gia Lai; Chi hội Lâm Đồng… với 62 tiết mục độc đáo hứa hẹn sẽ mang lại cho khán thính giả nhiều cảm xúc thăng hoa.

Cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao Giải A, giải B đối với tác phẩm âm nhạc tham gia Liên hoan; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc đối với tiết mục thi biểu diễn của nghệ sĩ, ca sĩ và hòa tấu.

Hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ sẽ tham dự Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 - 2

Tại Lễ Bế mạc Liên hoan, sẽ trình diễn tác phẩm “Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung” do các nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng sáng tác.

Liên hoan cũng là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc mới của các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Học viện nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc), tổ chức sáng tác, dàn dựng và biểu diễn chương trình âm nhạc giao hưởng Việt - Trung trong đêm Bế mạc (02/11/2025) tại Nhà hát Thành phố.

Tác phẩm “Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung” do các nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng sáng tác gồm 4 chương có nội dung: Chương I “Dòng sông - nguồn lịch sử hữu nghị”; Chương II “Mối tình hữu nghị anh em - đồng chí”; Chương III “Vắn hóa dân tộc hai nước Việt - Trung”; Chương IV “Tình Hữu Nghị Việt - Trung”, và 02 ca khúc:

Phần I: Bản giao hưởng Fantasy “Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn”, sáng tác: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; và tác phẩm của nhạc sĩ Hầu Đạo Huy (Trung Quốc).

Phần II: Giao hưởng và bộ Gõ “Hòa điệu sắc màu”, sáng tác: nhạc sĩ, NSND Xuân Bắc (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội); tác phẩm của nhạc sĩ Lữ Quân Huy (Trung Quốc); ca khúc “Dòng sông tình bạn”, sáng tác: nhạc sĩ Đức Trịnh, lời Việt: Lê Tự Minh, lời Trung: Lương Thiệu Vũ, biểu diễn: ca sĩ Khánh Ngọc và ca sĩ Wu Wei (Trung Quốc).

Phần III: Song tấu đàn Bầu – đàn Nguyệt và dàn nhạc Giao hưởng “Khúc Tương Tri”, nhạc sĩ: Đức Trịnh, biểu diễn Đàn Nguyệt: NSND Cồ Huy Hùng, Đàn Bầu: NSƯT Bùi Lệ Chi; và tác phẩm của nhạc sĩ Đới Vĩ (Trung Quốc).

Phần IV: Tác phẩm “Ngày Hội” sáng tác: nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi; và tác phẩm của nhạc sĩ Chung Tuấn Trình (Trung Quốc); ca khúc “Trước cổng Hữu nghị quan”, nhạc: Đới Vĩ, lời Việt: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Đào Mác và ca sĩ Liu Lu (Trung Quốc).

Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng, nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn tác phẩm.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất