TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trên môi trường số

Hội nghị giao ban về thông tin điện tử tại TP.Hồ Chí Minh tạo diễn đàn để cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngày 30/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại trụ sở Sở, số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội.

Theo chương trình, hội nghị dành thời gian đánh giá tình hình hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Nội dung này nhằm nhận diện những kết quả đạt được, các vấn đề còn tồn tại và yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý trong giai đoạn tiếp theo.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trên môi trường số - 1

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Một trong những nội dung trọng tâm được triển khai tại hội nghị là phổ biến Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 15/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Việc phổ biến bộ quy tắc được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng trong quá trình sản xuất, cung cấp, chia sẻ và tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; đồng thời xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn và phù hợp với các chuẩn mực văn hóa.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trên môi trường số - 2

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân - Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang trình bày, phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số tại hội nghị.

Hội nghị cũng triển khai các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến những quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí và xuất bản theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trên môi trường số - 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban về thông tin điện tử tại TP.Hồ Chí Minh

Phần trao đổi, thảo luận được bố trí với thời lượng hơn một giờ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp và hệ thống mạng đa kênh. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định, hạn chế những vi phạm trong quá trình cung cấp và khai thác nội dung trên môi trường số.

Thông qua hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tiếp tục tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trước sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số và những phương thức truyền thông mới.   

Đức Khải

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

Mỗi nền văn hóa đều có một ngôn ngữ của riêng mình. Có ngôn ngữ được viết bằng chữ, có ngôn ngữ được lưu giữ trong chất liệu, và có ngôn ngữ chỉ được cảm nhận bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Triển lãm “Mật ngữ thời gian” là cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy: "Dzi - Sơn mài và Giấy dó" để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, lòng từ bi và vẻ đẹp của di sản.

Về bức tranh chân dung và tài ngoại giao của Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan thời Lê - Trịnh

Về bức tranh chân dung và tài ngoại giao của Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan thời Lê - Trịnh

Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là ông trạng dân phong. Phùng Khắc Khoan cũng là vị Tiến sĩ lừng danh thời Lê - Trịnh với tài năng nổi trội trên các mặt chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đã được lưu danh trong sử sách tới hôm nay. Tiến sĩ Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528, mất năm 1613 tại quê hương Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội