Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 7/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Phó Chủ tịch Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; TS. Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Ths. Trần Viết Điệp, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Phó Chủ tịch Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Ths. Nguyễn Khoa Trường, CEO Thái An Holdings; cùng dự có các khách hàng khối doanh nghiệp.

Về đoàn Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam (AAPV) có Luật sư Jose Pedro Viera, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam, Trưởng đoàn; ông Calisto, Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha - Phó chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam. Cùng các đại diện Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam.

Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa - 1

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Phó Chủ tịch Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Đoàn Thanh Nô bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp đoàn đại biểu của Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp đặc biệt, không chỉ thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, sáng tạo và công nghiệp văn hóa, những trụ cột ngày càng quan trọng trong thế kỷ 21.

“Việt Nam và Bồ Đào Nha tuy cách xa về địa lý, nhưng chúng ta có thể đến gần nhau hơn nhờ cây cầu văn hóa và tình hữu nghị bền chặt. Chúng tôi mong rằng, qua buổi gặp gỡ hôm nay, hai Hiệp hội sẽ đặt nền móng cho những chương trình hợp tác thiết thực, bền vững và lâu dài vì một nền công nghiệp văn hóa năng động, sáng tạo, và mang bản sắc sâu sắc của mỗi dân tộc”, TS. Đoàn Thanh Nô nhấn mạnh.

Giới thiệu về tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay và vai trò của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội), TS. Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho biết, công nghiệp văn hóa đang ngày càng được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững. Chính vì vậy, sự ra đời và hoạt động của Hiệp hội nhận được sự quan tâm, khích lệ và định hướng từ nhiều cơ quan quản lý trung ương và địa phương.

Theo TS. Phạm Thành Trí Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam được thành lập 11/7/2025 hoạt động trong 13 lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động của công nghiệp văn hoá: Quảng cáo, Kiến trúc, Phần mềm và games, Thủ công mỹ nghệ, Thiết kế, Điện ảnh, Xuất bản, Thời trang, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật- Nhiếp ảnh & Triển lãm, Truyền hình & Phát thanh, Du lịch văn hoá, Văn hoa Ẩm thực. Hiện nay, ở Việt Nam có 70.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, 3 triệu người lao động chiếm 7% GDP.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hiệp hội hoạt động với sứ mệnh kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, bảo tồn giá trị truyền thống đồng thời phát triển các mô hình kinh tế văn hoá hiện đại, nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó tập trung vào ba nhóm mục tiêu chính là: Phát triển công nghiệp văn hoá, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; Hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các tổ chức văn hóa, các hiệp hội, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và cùng phát triển thị trường văn hóa toàn cầu; Nâng cao năng lực ngành văn hoá, tổ chức hội thảo, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa - 2

Luật sư Jose Pedro Viera, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam phát biểu.

Đại diện AAPV, ông Jose Pedro Viera nhấn mạnh: “Biên bản Ghi nhớ giữa Hiệp Hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hợp tác nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị lâu đời và đa phương diện giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam một mối quan hệ bao trùm các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch, giáo dục đại học và nhiều lĩnh vực khác”.

Chủ tịch AAPV bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ và triển khai các sáng kiến hợp tác hiệu quả, bền vững để các thế hệ tương lai được thừa hưởng một di sản của hợp tác, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

Tại buổi lễ, Hiệp Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam và Hiệp Hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã chính thức ký kết Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 12 ngành nghề công nghiệp Văn hóa và kí kết Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác chiến lược về phát triển Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa - 3

Đại diện hai Hiệp hội, TS. Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hiệp hội phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và Luật sư Jose Pedro Viera, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Các đại biểu cũng đã tham gia cuộc hội đàm về các dự án dự kiến thực hiện giữa hai bên với các nội dung: Dự án tuần lễ Văn hóa Việt nam tại Lisbone nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và ra mắt Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào nha; Dự án thường niên “Tuần lễ văn hóa di sản Châu Âu” tại Việt Nam với các loại hình: triển lãm hội họa, thời trang, âm nhạc, ẩm thực…; Đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các dự án Văn hóa, du lịch, thể thao: du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, lễ hội âm nhạc, triển lãm và đấu giá các tác phẩm nghệ thuật…; Lấy Bồ Đào Nha làm trung tâm để lan tỏa văn hóa Việt Nam ra châu Âu và ngược lại lấy Việt nam làm trung tâm để quảng bá hình ảnh châu Âu tại châu Á.

Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa - 4

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết trong không khí hữu nghị và tin tưởng.

Bày tỏ niềm vinh dự khi có mặt tại buổi lễ ký kết, ông Henrique Manuel da Silva Calisto chia sẻ: “Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi không chỉ bởi thời gian tôi đã gắn bó, làm việc và sống tại đây, mà còn bởi sự tương đồng về con người, văn hóa và thiên nhiên giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Chiều sâu văn hóa của Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Một nền văn hóa độc đáo đã tạo nên những con người tuyệt vời khiêm nhường, kiên cường, hiếu học, nhân hậu.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được bầu vào Ban Lãnh đạo của Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội quý báu để tôi lan tỏa tình yêu của mình với đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế – để thế giới hiểu hơn, yêu hơn, và muốn gắn bó hơn với đất nước này. Tôi hy vọng, mình sẽ được cống hiến nhiều nhất cho sự gắn kết, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia mà tôi đều coi là quê hương Bồ Đào Nha và Việt Nam”.

Việt Nam - Bồ Đào Nha hợp tác và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa - 5

Các đại biểu đoàn Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam và Thái An Holdings.

Chứng kiến buổi lễ ký kết giữa hai Hiệp hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho rằng, đây là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai Hiệp hội, những tổ chức đang giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật dân tộc. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả với các tổ chức văn hóa, nghệ thuật uy tín trên thế giới.

“Lễ ký kết hôm nay không đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác giữa hai Hiệp hội, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự giao thoa văn hóa, cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia có bề dày văn hóa, văn học nghệ thuật. Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng chung là sự tôn trọng, thấu hiểu và khát vọng phát triển, hai bên sẽ cùng nhau vun đắp một mối quan hệ hợp tác sâu rộng, bền vững không chỉ vì lợi ích của mỗi bên, mà còn vì sự phồn thịnh của cộng đồng khu vực và quốc tế”, PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

Viết Điệp - Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu bước vào thời kì giảm mạnh nhất từ 2021

Giá dầu bước vào thời kì giảm mạnh nhất từ 2021

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua chuỗi giảm giá kéo dài nhất trong 3 năm qua. Các nhà giao dịch nhận định nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung, dù Washington đã áp lệnh trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu Nga.

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nguyễn Đình Anh với “Yêu suốt một đời”

Nhà giáo Nguyễn Đình Anh quê ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình anh cư trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là Trưởng ban Lý luận Phê bình - Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ và tiểu luận phê bình giới thiệu trên báo, tạp chí và sóng phát thanh từ năm 1976. Tính đến nay Nguyễn

“Đường Tới Ngày Mai” – Khúc tráng ca của ngành Xây dựng trong kỷ nguyên mới

“Đường Tới Ngày Mai” – Khúc tráng ca của ngành Xây dựng trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy liên tục của công cuộc phát triển đất nước, ngành Xây dựng giữ vị trí then chốt, là lực lượng kiến tạo những biểu tượng của đổi mới, của hiện đại hóa và của khát vọng vươn xa. Ca khúc “Đường tới ngày mai” của nhạc sĩ, nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng là bản tráng ca đầy cảm hứng, ngợi ca vẻ đẹp và vai trò của ngành Xây dựng tron