Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội".

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương. Hơn 300 đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và trên 5.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, các nữ doanh nhân, nữ trí thức, phụ nữ lực lượng vũ trang, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia tại các điểm cầu.

Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành tham gia đối thoại.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, thành viên Chính phủ sẽ đối thoại với đại diện phụ nữ cả nước theo các chủ đề chính: phụ nữ với phát triển kinh tế; phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới; phụ nữ và thế hệ tương lai.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các chị em, các cháu gái trong cả nước.

Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị đối thoại với Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, hình ảnh người mẹ có lẽ là biểu tượng cao đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam, là người nuôi dưỡng, dẫn dắt cảm xúc, hành động và là tượng đài của mỗi chúng ta. Đó là biểu tượng của sự hy sinh, sự hiền hậu, đảm đang như câu ca dao “Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ - Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn”. Truyền thống tốt đẹp đó luôn được gìn giữ, phát huy qua các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 8 chữ vàng tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, chúng ta còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người phụ nữ, để phụ nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, đất nước, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có các Chỉ thị số 05, 06, 21 của Ban Bí thư về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, công tác giảm nghèo bền vững, công tác phụ nữ trong tình hình mới. Vận động phụ nữ tham gia tích cực, thành công phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào, chương trình liên quan.

Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội - 3

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, nhiều chương trình, chính sách, đề án đã được Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã luôn nỗ lực không ngừng, tích cực học tập, lao động, khẳng định vai trò quan trọng của giới mình đối với sự phát triển của đất nước.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, hiện xếp hạng thứ 62/190 quốc gia; tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương là 48,3%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, góp phần đưa chỉ số kết quả tiến bộ của phụ nữ trong doanh nghiệp Việt Nam xếp thứ 9 trong tổng số 58 nước và xếp thứ 2 trong 6 nước Đông Nam Á được nghiên cứu...

Đồng hành cùng Chính phủ, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao vai trò tham gia quản lý nhà nước của các cấp Hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội - 4

Thủ tướng tặng hoa các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương về các lĩnh vực như: hỗ trợ phụ nữ, doanh nghiệp hay hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tham gia sâu hơn chuỗi giá trị, chiếm tỷ trọng nhiều hơn trong chuỗi sản xuất theo mô hình OCOP; tài chính vi mô để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức kinh doanh siêu nhỏ, các hộ nghèo; hỗ trợ về khoa học công nghệ cho quá trình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ trong khám chữa bệnh, nhất là tầm soát, chữa trị các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là nâng cao tỷ lệ lãnh đạo, cán bộ nữ trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương; phát huy tiềm năng, vai trò của phụ nữ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; quan tâm giúp đỡ các trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19; quan tâm, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của các cấp Hội; các chính sách liên quan bảo hiểm y tế…

Thủ tướng đối thoại về bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ là cơ hội để các tầng lớp phụ nữ chia sẻ và gửi gắm tới Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ những vấn đề nữ giới quan tâm. Đồng thời, cũng là dịp để Thủ tướng động viên, khích lệ phụ nữ nỗ lực và quyết tâm hiện thực hóa những mong ước của bản thân, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi người, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nóng Thu Vinh bị kiểm tra doping sau khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

Nóng Thu Vinh bị kiểm tra doping sau khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

(Tin thể thao, tin SEA Games) Trịnh Thu Vinh tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33 với 4 HCV và 3 kỷ lục Đại hội, trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất của đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế “nữ hoàng” mới của bắn súng khu vực. Tuy nhiên, sau khi thi đấu cô phải đi kiểm tra doping.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025: Tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống

Từ ngày 19 đến 21/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất. Năm nay, lễ hội có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Cú giảm giá gây sốc của FIFA: Vé World Cup bất ngờ giảm sâu

Cú giảm giá gây sốc của FIFA: Vé World Cup bất ngờ giảm sâu

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ toàn cầu, FIFA bất ngờ giảm mạnh giá vé World Cup, mở ra hạng vé 60 USD dành cho cổ động viên trung thành. Quyết định này cho thấy sức ép ngày càng lớn giữa tham vọng doanh thu kỷ lục và kỳ vọng công bằng của người yêu bóng đá.

Thông điệp “ngoại giao mềm” qua Chương trình Gặp gỡ thơ ca Việt Nam – Palestine

Thông điệp “ngoại giao mềm” qua Chương trình Gặp gỡ thơ ca Việt Nam – Palestine

Sáng 17/12/2025, tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình "Gặp gỡ thơ ca Việt Nam - Palestine. Chương trình là dịp để hội viên, bạn viết và bạn đọc yêu văn chương gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi cùng nhà thơ Murad Sudani về thơ ca đương đại Palestine, hành trình văn học trong bối cảnh chiến tranh - hòa bình và những nhịp cầu văn hóa giữa hai nền văn h

Chuyện gì đang kéo đồng USD đi xuống?

Chuyện gì đang kéo đồng USD đi xuống?

Số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo giúp củng cố sức khỏe kinh tế, nhưng không đủ để đẩy đồng USD đi lên mạnh. Trái lại, đồng bạc xanh giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt, khi thị trường đánh giá Fed nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất thời gian tới.