10 tuổi, bé trai kiếm bộn tiền nhờ thiết kế mạch điện

Cậu bé 10 tuổi tự học kỹ thuật điện, thiết kế mạch điện, kiếm tiền giỏi hơn cả sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong bối cảnh nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đang phải vật lộn để tìm việc làm, một cậu bé 10 tuổi ở Bắc Kinh đã gây chấn động khi kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu đồng/tháng) nhờ tự học kỹ thuật điện. 

Theo truyền thông Trung Quốc, cậu bé 10 tuổi họ Đoàn ở Bắc Kinh gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tự học kỹ thuật điện và kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu đồng/tháng) từ việc nhận các dự án nhỏ. Câu chuyện này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và phát triển tài năng trẻ.

10 tuổi, bé trai kiếm bộn tiền nhờ thiết kế mạch điện - 1

Con trai anh Đoàn có niềm đam mê với tự động hóa điện từ nhỏ.

Anh Đoàn - cha của cậu bé đồng thời cũng là một kỹ sư điện, chia sẻ: "Con trai tôi hiện đang học lớp 4. Ngay từ nhỏ, cháu đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực tự động hóa điện. Cháu đã học một số kiến thức cơ bản từ tôi và tích cực tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các dự án kỹ thuật điện".

Anh Đoàn giải thích thêm: "Dự án gần đây khá đơn giản. Con trai tôi đã tự hoàn thành mọi thứ từ thiết kế mạch điện, sản xuất, lập trình đến điều chỉnh. Thông qua dự án này, cháu đã học được cách kiểm tra thiết bị và kiếm được một khoản tiền nhỏ".

10 tuổi, bé trai kiếm bộn tiền nhờ thiết kế mạch điện - 2

Hiện tại, cậu bé có thể độc lập hoàn thành dự án nhỏ và nhận được tiền công xứng đáng.

Anh cũng tự hào cho biết, dự án độc lập của con trai anh không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn nhận được đánh giá cao từ khách hàng.

Câu chuyện này đã thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và thậm chí ghen tị với thành công sớm của cậu bé. Có một số bình luận đáng chú ý như: "Đây chính là người mà các công ty muốn tuyển - vừa tốt nghiệp đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc", "Dạy con bằng cách làm gương là cách giáo dục tốt nhất. Ở độ tuổi này, cậu bé đã là người chiến thắng so với những đứa trẻ chỉ biết chơi điện thoại", "Làm sao tôi có thể chấp nhận được khi một kỹ sư điện như tôi chỉ kiếm được 6.000 tệ/tháng (khoảng 21 triệu đồng) Haha!".

Bên cạnh đó, thành tích ấn tượng của cậu bé còn làm dấy lên cuộc thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) từ sớm, cũng như vai trò của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng tài năng và đam mê của con cái. Nhiều người bày tỏ lo lắng về cân bằng giữa phát triển kỹ năng chuyên môn và việc học tập toàn diện ở trẻ em, đồng thời thách thức quan niệm truyền thống về con đường đến thành công trong sự nghiệp.

Thực tế là, trong khi nhiều cử nhân đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, thành công của cậu bé này cho thấy tiềm năng to lớn của việc kết hợp đam mê, kỹ năng thực tế và sự hướng dẫn đúng đắn từ cha mẹ. 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất