3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành

Từ 0 đến 7 tuổi là giai đoạn quan trọng, cần rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, có mục tiêu phấn đấu thông qua các sở thích lành mạnh.

Trẻ 7 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Lúc này, bộ não trẻ đã cơ bản phát triển đầy đủ và được tiếp xúc với rất nhiều thứ.

Trên thực tế, nhân cách đã cơ bản được hoàn thiện, từ 0 đến 7 tuổi là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tính cách, nhân cách của trẻ về cơ bản được hoàn thiện.

Thêm vào đó, tính cách của liên quan mật thiết đến triển vọng và thành tựu trong tương lai, vì vậy không thể tách rời khỏi sự giáo dục và ảnh hưởng của bố mẹ. Nếu bố mẹ dạy con 3 điều thì trẻ sẽ có triển vọng tương lai tốt hơn.

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 1

Biết các quy tắc và quý trọng thời gian

Tự nhiên có quy luật riêng, xã hội loài người cũng vậy. Trẻ cần có những ý tưởng riêng nhưng trước tiên phải hiểu rõ các quy tắc để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Bố mẹ nên hình thành cho con ý thức về nội quy và giáo dục con biết quý trọng thời gian, để trẻ biết quý trọng thời gian, làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai.

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 2

Nên dạy trẻ biết các quy tắc và quý trọng thời gian.

Khi hiểu rõ các quy tắc mới có thể phá vỡ và tạo ra những quy tắc mới. Đối với những người như vậy, triển vọng tương lai là vô hạn. Tất nhiên, không thể nào tất cả những người biết quy tắc đều đạt được thành tựu to lớn và điều này phải được hiện thực hóa.

Ví dụ, bố mẹ có thể dạy con về ý thức kỷ luật, như đi ngủ đúng giờ, hoàn thành bài tập về nhà, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Những quy tắc này không chỉ giúp cuộc sống của trẻ được tổ chức tốt hơn, mà còn hình thành thói quen làm việc chăm chỉ.

Khi trẻ đã nắm vững các quy tắc cơ bản, bố mẹ có thể khuyến khích trẻ suy nghĩ và đưa ra ý tưởng mới.

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 3

Không phụ thuộc vào người khác về những gì trẻ có thể làm

Khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng khi trẻ lớn lên, có thể tự mình làm được nhiều việc, lúc này bố mẹ nên hướng dẫn, rèn luyện tính tự lập cho con.

Ví dụ, trẻ 2 tuổi có thể tự ăn, trẻ 3 tuổi có thể tự mặc quần áo. Trẻ lớn hơn học cách tự đóng gói, sắp xếp đồ đạc và thực hiện các công việc nhẹ nhàng khác trong nhà.

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 4

Không phụ thuộc vào người khác về những gì trẻ có thể làm.

Bố mẹ không nên làm mọi việc, mà nên dạy con học cách dựa vào chính mình thay vì người khác. Những đứa trẻ học được điều này khi lớn lên sẽ trở nên độc lập, tự tin và quyết đoán hơn, dù trong hành vi hay suy nghĩ.

Trẻ sẽ biết cách quản lý thời gian, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định hợp lý. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển tốt về mặt thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội.

Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết để trẻ thành công trong cuộc sống sau này.

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 5

Có những sở thích lành mạnh và có kế hoạch phát triển chúng

Những sở thích lành mạnh và có thể mang lại lợi ích cho trẻ trong suốt cuộc đời. Vì vậy, cần rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, có mục tiêu phấn đấu.

Một trong những sở thích lành mạnh và có lợi cho trẻ em chính là thể thao. Tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội, chạy bộ, bóng đá hay bóng rổ... nhằm rèn luyện tinh thần, kỷ luật và sự kiên trì. 

3 cách hay mẹ dạy trước 7 tuổi, để con biết cách tỏa sáng khi trưởng thành - 6

Có những sở thích lành mạnh và có kế hoạch phát triển chúng.

Ngoài ra, các hoạt động nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, kịch nghệ cũng là những sở thích tuyệt vời cho trẻ. Những hoạt động này giúp trẻ phát triển tài năng, sáng tạo, rèn luyện sự tập trung, quan sát và biểu cảm. 

Các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, cắm trại hay tham gia các câu lạc bộ thiếu nhi cũng rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi và học hỏi các kỹ năng sống thiết thực. 

Vì vậy, cần rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, có mục tiêu phấn đấu thông qua các sở thích lành mạnh. Khi được phát triển theo hướng tốt, trẻ sẽ biết phấn đấu để đạt được mục tiêu.

Đây chính là những yếu tố then chốt giúp trẻ thành công và có ích cho xã hội.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất