Bà bầu bị cậu nhóc 7 tuổi đẩy đau điếng, càng nhắc càng đẩy mạnh, mẹ đứa trẻ chạy lại bênh vực gây bức xúc: “Cháu nó còn nhỏ”

Vụ việc khiến những người chứng kiến trực tiếp và cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Giữa chốn đông người, nhất là nơi công cộng như siêu thị, ai cũng mong được an toàn, lịch sự và tôn trọng. Với những người phụ nữ đang mang thai, sự cẩn trọng lại càng cần được nhân lên gấp nhiều lần. Bởi chỉ một cú va chạm nhẹ cũng có thể khiến họ bị ngã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi đứa bé đang từng ngày phát triển trong bụng mẹ. 

Mới đây, một sự việc khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc đã xảy ra tại siêu thị, khi một thai phụ mang bầu tháng thứ 7 bị một bé trai lạ mặt xô mạnh suýt ngã, và cách xử sự sau đó của người lớn mới là điều khiến dư luận bức xúc.

Bà bầu bị cậu nhóc 7 tuổi đẩy đau điếng, càng nhắc càng đẩy mạnh, mẹ đứa trẻ chạy lại bênh vực gây bức xúc: “Cháu nó còn nhỏ” - 1

Bà bầu 7 tháng đang đi siêu thị mua đồ thì gặp sự cố.

Câu chuyện xảy ra vào một ngày cuối tuần. Chị Tiểu Tĩnh đang mang thai được 7 tháng cùng chồng đi siêu thị để chuẩn bị đồ dùng cho em bé sắp chào đời. Làm cha mẹ lần đầu, cả hai đều hết sức cẩn thận. Người chồng luôn đi sát bên vợ, tay đỡ, mắt trông chừng, như một cách che chắn cho thai phụ giữa dòng người đông đúc. Chị Tiểu Tĩnh bước chậm, nặng nề vì chiếc bụng đã nhô rõ, cố gắng kiểm tra từng món đồ sơ sinh để chuẩn bị chu đáo cho hành trình vượt cạn đang đến gần.

Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang chăm chú chọn đồ, một cậu bé khoảng 7 tuổi bất ngờ từ đâu lao đến và đẩy mạnh vào người chị Tiểu Tĩnh, khiến chị chao đảo, suýt đổ người về phía trước. May mắn thay, chồng chị kịp thời đỡ lấy, nếu không có thể chị đã ngã, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Bị đẩy bất ngờ, chị Tiểu Tĩnh giật mình, đưa tay ôm bụng, nhăn mặt và miệng bắt đầu lẩm bẩm. Người chồng chưa kịp phản ứng gì thì cậu bé tiếp tục chạy vòng lại, lao vào vợ anh như đang chơi đùa, cố tình áp sát vào chiếc bụng bầu.

Ban đầu, cặp đôi không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ rằng trẻ con còn nhỏ, chưa ý thức. Nhưng việc cậu bé tiếp tục lặp lại hành vi, với mức độ ngày càng nghiêm trọng, khiến người chồng buộc phải giữ cậu lại và yêu cầu xin lỗi vợ mình. Câu chuyện tưởng chừng sẽ khép lại đơn giản, nhưng không, mẹ của cậu bé lập tức lao tới, không hề hỏi han thai phụ có sao không, mà lại mắng ngược: “Nó là trẻ con mà, cô có bầu thì phải tự cẩn thận chứ, có cần thiết phải làm quá như vậy không?”.

Thái độ bênh vực ấy khiến không chỉ cặp vợ chồng sửng sốt mà những người xung quanh cũng không thể đứng yên. Hàng loạt lời phản ứng từ những người chứng kiến vang lên: “Không biết dạy con thì đừng đưa ra nơi công cộng”, “Bà bầu suýt té mà chị còn bênh con được à?”, “Con nít sai phải xin lỗi, không có chuyện nhỏ thì được quyền hỗn”.

Bà bầu bị cậu nhóc 7 tuổi đẩy đau điếng, càng nhắc càng đẩy mạnh, mẹ đứa trẻ chạy lại bênh vực gây bức xúc: “Cháu nó còn nhỏ” - 2

Trẻ ngỗ nghịch cần được người lớn quan tâm, dạy bảo.

Chồng thai phụ đã tranh cãi gay gắt với mẹ đứa bé, còn dạy cậu một bài học nhớ đời. Song điều đó vẫn chưa làm nguôi ngoai sự bức xúc của netizen. Dân tình cho rằng, đây không còn là lỗi của trẻ, mà là lỗi của người lớn không biết làm gương. 

Sự việc khép lại, nhưng nỗi sợ và sự tổn thương của chị Tiểu Tĩnh thì vẫn còn nguyên. Không chỉ là cú đẩy bất ngờ, mà còn là cảm giác bị xem nhẹ, bị đổ lỗi dù bản thân đang mang một sinh linh trong bụng. Khi bước vào tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba, nhiều mẹ bầu vẫn muốn duy trì nhịp sống sinh hoạt bình thường như đi siêu thị, dạo chơi hay đưa con lớn đi công viên. Tuy nhiên, với cơ thể ngày càng nặng nề và dễ mỏi mệt, mẹ cần đặc biệt thận trọng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Những lưu ý cho bà bầu khi đến nơi đông người (chợ, siêu thị, khu vui chơi…)

1. Chọn thời điểm vắng người để di chuyển an toàn: Nên tránh khung giờ cao điểm như chiều tối, cuối tuần hoặc dịp lễ Tết. Thời điểm lý tưởng là sáng sớm hoặc đầu giờ trưa ngày thường. Ít người đồng nghĩa với ít va chạm, giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn khi di chuyển hoặc dừng lại lựa đồ.

2. Ưu tiên trang phục thoải mái, giày dép an toàn: Mặc váy bầu hoặc quần áo cotton rộng rãi, thấm hút tốt. Giày nên là loại đế thấp, đế bằng, chống trượt để tránh trơn ngã. Một số mẹ bầu trong giai đoạn cuối có thể dùng thêm đai hỗ trợ bụng để giảm áp lực vùng lưng và cột sống.

3. Không nên đi một mình: Luôn đi cùng người thân để có người hỗ trợ khi cần, nhất là khi mẹ cảm thấy mỏi chân, choáng váng, hoặc cần di chuyển nhanh khỏi đám đông. Việc có người đi kèm còn giúp mẹ tránh bị chen lấn và xử lý kịp thời nếu có va chạm xảy ra.

4. Tránh khu vực trẻ con chạy nhảy, chơi đùa: Tại các khu vui chơi hoặc siêu thị vào dịp đông người, nhiều trẻ nhỏ thường không kiểm soát được hành vi, dễ chạy va vào người lớn. Mẹ bầu nên tránh đứng gần khu vực có trẻ đang chơi đùa hoặc xếp hàng lộn xộn, giữ khoảng cách an toàn để tránh bị xô đẩy vào bụng.

5. Mang theo nước, đồ ăn nhẹ và khăn giấy: Khi đi lâu ở nơi công cộng, mẹ dễ bị tụt huyết áp hoặc đói bụng bất chợt. Nên chuẩn bị chai nước nhỏ, thanh ngũ cốc, trái cây sấy khô hoặc bánh quy. Khăn giấy, khẩu trang cũng cần mang theo để giữ vệ sinh và tránh tiếp xúc vi khuẩn.

6. Chủ động nghỉ ngơi, tránh đứng lâu: Nếu cảm thấy đau lưng, tê chân hoặc mỏi gối, mẹ nên tìm nơi có ghế nghỉ ngắn, duỗi chân, nâng chân nhẹ để máu lưu thông. Tuyệt đối tránh ngồi xổm lâu hoặc cố chen lấn, xếp hàng dài mà không nghỉ ngơi giữa chặng.

7. Luôn mang theo giấy tờ y tế quan trọng: Sổ khám thai, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước và số điện thoại người thân nên được giữ sẵn trong túi hoặc ví. Trong trường hợp có tình huống bất ngờ như chuyển dạ sớm, mệt nặng hoặc cần gọi cấp cứu, mẹ sẽ không lúng túng.

8. Lắng nghe tín hiệu từ cơ thể: Mỗi thai kỳ khác nhau nên mẹ cần đặc biệt lắng nghe cảm giác của bản thân. Nếu thấy choáng, khó thở, bụng cứng bất thường, đau bụng dưới hoặc ra máu, cần dừng mọi hoạt động ngay lập tức và tìm sự hỗ trợ y tế.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Lớp bồi dưỡng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trẻ lần thứ 9 do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 28/7 tại Ninh Bình, với sự tham gia của 118 học viên là các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình; cây viết trẻ, nhà báo, biên tập viên từ các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Hội văn học nghệ thuật; giảng viên giảng dạy các chuyên ngành thuộc lĩnh v