Ca sinh đặc biệt: Cặp song sinh cách nhau 3 ngày vì nguyên nhân hiếm thấy
Hai đứa trẻ ở cùng trong bụng mẹ nhưng lại sinh cách nhau 3 ngày.
Vào hôm 28/2, cô Từ ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã đến Bệnh viện Nhi của tỉnh để đón con gái lớn, một em bé trong cặp song sinh chào đời thiếu tháng, trở về nhà. Trước đó, hành trình sinh ra 2 thiên thần nhỏ của cô Từ vô cùng gian nan và vất vả.
Vào ngày 17/11/2024, khi cô Từ mang thai được 27 tuần, một trong hai con gái song sinh của cô đã buộc phải sinh non do màng ối vỡ sớm. Bé gái chỉ nặng 630 gram. Do các cơ quan quan trọng của đứa trẻ rất non nớt, dễ xảy ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng ở hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa... nên đứa trẻ ngay lập tức được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non của Bệnh viện Nhi Hồ Nam.
Em bé còn lại có màng ối và nhau thai nguyên vẹn, đáp ứng đủ điều kiện sinh muộn nên vẫn nằm trong tử cung của người mẹ và tiếp tục được điều trị để nuôi dưỡng thai nhi.
Người mẹ bị vỡ ối sớm, em bé sinh ra được chăm sóc đặc biệt.
"Hầu hết các cặp song sinh đều chào đời theo cùng một thứ tự, có thể chỉ vài phút hoặc hơn mười phút. Tại sao lần này lại cách nhau lâu như vậy? Trước hết, cô ấy là người có hai màng đệm và hai màng ối, với nhau thai và dây rốn độc lập. Thứ hai, tuổi thai của cô ấy tương đối trẻ, 27 tuần", Bành Nghiêm, phó khoa Sơ sinh của bệnh viện Nhi Hồ Nam cho biết thêm.
3 ngày sau đó, em bé thứ hai của cô Từ đã chào đời. Vì ở trong bụng mẹ thêm ba ngày nữa và được điều trị tích cực bằng nhiều loại thuốc khác nhau nên em bé thứ hai đã được tháo máy thở chỉ sau 5 ngày sinh. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, cân nặng của bé đã tăng từ 1.350 gram khi sinh lên 2.570 gram và được xuất viện thuận lợi sau 62 ngày. Nhưng đối với chị gái của cô bé, người sinh ra trước, quá trình điều trị và hồi phục phức tạp hơn nhiều.
Bác sĩ Bành Nghiêm chia sẻ thêm: "Ruột của đứa trẻ chưa trưởng thành và thậm chí còn bị hoại tử ruột. Đứa bé phải phẫu thuật để điều trị. Chính vì vậy, đây là lý do bé gái này phải nằm viện lâu như vậy".
Em bé sinh non có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay.
Dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, tình trạng của đứa trẻ đã ngày một tốt hơn, lượng sữa đã dần tăng từ 0,5ml lúc đầu lên 52ml, cân nặng cũng tăng lên 2.450 gram, bé đã có thể uống sữa bình thường không cần thiết bị hỗ trợ sau 34 ngày sinh, một dấu hiệu đáng tích cực để em được xuất viện về nhà. Sáng ngày 28/2, cô Từ đưa đứa con thứ hai đến bệnh viện để tái khám và chuẩn bị đón con gái lớn về nhà. Gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Những nguyên nhân khiến các bà mẹ sinh non:
Có khoảng 50% trường hợp đẻ non không xác định rõ lý do. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân và yếu tố nguy cơ như:
- Yếu tố xã hội: Thai phụ không được chăm sóc đầy đủ trước sinh, đời sống kinh tế thấp, kèm theo vấn đề về thể chất như suy dinh dưỡng, không tăng cân, thai phụ lao động nặng nhọc thời kỳ mang thai.
- Yếu tố từ người mẹ: Một số thai phụ có tiền sử mắc bệnh tim, thận, gan, hay gặp tai biến sản khoa như sản giật, tiền sản giật cũng có nguy cơ sinh non cao. Sản phụ từng làm thủ thuật can thiệp ở cổ tử cung như khoét chóp cổ tử cung, bị viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung, tiền sử đẻ non trước đó cũng làm tăng nguy cơ sinh non.
- Do thai và phần phụ của thai: Thống kê cho thấy, có khoảng 10-20% trường hợp sinh non rơi vào trường hợp đa thai, 10% có rau tiền đạo, bên cạnh đó các nguy cơ như nhiễm trùng ối, vỡ ối sớm, đa ối hay rau bong non cũng gây sinh non.
Bình luận