Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được

Loài hoa này tuy không to, nho nhỏ xinh xinh nhưng tinh tế, nổi bật trên nền lá xanh.

Có một loại cây xanh rất dễ chăm sóc, lá xanh quanh năm, vừa có thể làm cảnh vừa có thể ăn được. Đó là cây cảnh Peony Chlorophytum hay còn gọi là diệp lục Peony.

Thời kỳ nở hoa của cây diệp lục Peony là vào tháng 7, tháng 8 nhưng nếu được chăm sóc tốt và nhiệt độ phù hợp thì có thể nở hoa vào mùa đông, thậm chí là quanh năm. Hoa có màu hồng, thường nở khoảng 2-3 ngày mới tàn, cánh hoa nở vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Hoa tuy không to, nho nhỏ xinh xinh nhưng tinh tế, nổi bật trên nền lá xanh.

Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được - 1

Bạn có thể trồng cây diệp lục Peony trong chậu đặt trên bàn hoặc bệ cửa sổ, hoặc trồng trong chậu treo ở ban công cũng rất đẹp.

Không chỉ có giá trị làm cảnh cao, cây cảnh này còn có tác dụng thanh lọc không khí hiệu quả. Đặt một chậu cây trong nhà có thể giúp không khí trong nhà trong lành hơn, giúp bảo vệ sức khỏe.

Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được - 2

Bên cạnh đó, cây cảnh diệp lục Peony còn có thể ăn được như một loại rau. Nó chứa rất nhiều vitamin C, axit folic, caroten, kali, magiê và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời chứa chất chống oxy hóa rất mạnh.

Ăn loại rau này thường xuyên sẽ tốt cho sức khỏe, đặc biệt có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt. Là cây mọng nước nên cây diệp lục Peony có vị thanh mát, giòn rất ngon miệng, bạn có thể chế biến thành các món như trộn nộm, nấu canh, chiên hoặc làm bánh bao.

Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được - 3

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh diệp lục Peony

Cây diệp lục Peony rất dễ trồng, bạn chỉ cần cắt cành cắm vào đất là được. Chỉ sau 7-10 ngày, cành giâm sẽ bén rễ. Đồng thời, bạn có thể nhân giống bằng phương pháp thủy canh. Thời điểm thích hợp để nhân giống cây diệp lục Peony là vào mùa xuân và mùa thu.

Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được - 4

Cây cảnh này rất ít sâu bệnh, không cần chăm sóc nhiều nhưng muốn cây nở hoa quanh năm thì bạn cần chú ý tới những yếu tố sau:

- Đất trồng: Để cây diệp lục Peony nở nhiều hoa, bạn nên trồng cây trong đất tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt, có như vậy thì hệ thống rễ mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

- Ánh sáng: Cây cảnh này có thể trồng trong bóng râm và những nơi nhiều nắng. Nếu muốn cây cảnh ra nhiều hoa, hãy đặt cây ở nơi nhiều nắng. Tuy nhiên, vào mùa hè, không nên đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào kẻo cháy lá. Nếu muốn dùng cây này làm rau, không cần ra hoa thì hãy đặt cây ở nơi ít nắng.

Cây cảnh này nở hoa quanh năm, cắm cành vào đất liền bén rễ, không chỉ đẹp mà còn ăn được - 5

- Tưới nước: Vì là cây mọng nước nên bạn không cần tưới nước quá nhiều cho cây. Đợi đến khi đất khô hẵng tưới nước thật kỹ là được.

- Bón phân: Nên bón phân hữu cơ 1 tháng /lần. Phân bón rất có lợi cho sự phát triển của cây.

- Cắt tỉa: Cây diệp lục Peony có khả năng nảy mầm mạnh nên việc cắt tỉa thường xuyên rất cần thiết, bằng cách này cây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi