Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con

Cho con đi mẫu giáo sớm hay muộn sẽ quyết định đến tương lai trẻ sau này.

Quyết định khi nào cho con đi mẫu giáo là một trong những lựa chọn quan trọng nhất mà các bậc bố mẹ phải đối mặt. Nhiều bố mẹ thường băn khoăn không biết nên gửi con đến lớp mẫu giáo sớm hay muộn, vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Những băn khoăn này rất dễ hiểu, bởi lựa chọn sai lầm có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình học tập và cả quá trình trưởng thành của con.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 1

Cho con đi mẫu giáo sớm hay muộn sẽ quyết định đến tương lai trẻ sau này (Ảnh minh hoạ).

Khi cân nhắc thời điểm thích hợp để gửi con đến mẫu giáo, bố mẹ cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng như mức độ trưởng thành về thể chất, tinh thần, xã hội và nhận thức của trẻ. Bên cạnh đó, các yếu tố như điều kiện gia đình, môi trường sống và quan điểm giáo dục cũng góp phần quyết định lứa tuổi thích hợp cho con bắt đầu đến trường mẫu giáo. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn lưỡng lự không biết nên lựa chọn thời điểm nào là tốt nhất.

Việc đưa ra quyết định đúng đắn về thời gian cho con đến mẫu giáo không phải là một công việc đơn giản, mà đòi hỏi sự cân nhắc kĩ lưỡng. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui đã phân tích và đưa ra những yếu tố then chốt cần xem xét, từ đó giúp các bậc bố mẹ có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho đứa trẻ của mình.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 2

Thạc sĩ Tâm lý, Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG - TPHCM.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 3

Thưa chuyên gia, trẻ mẫu giáo thường trải qua những cảm xúc và tâm lý gì khi lần đầu tiên đi học?

Người ta thường hay nói "khủng hoảng tuổi lên 3", nghĩa là ở độ 3 tuổi trẻ đã có những thay đổi lớn bên trong, cộng thêm việc thay đổi môi trường từ nhà sang trường học lại càng khiến cho đứa trẻ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Và sự căng thẳng, lo lắng là điều khó tránh khỏi đầu tiên.

Tuy nhiên đối với những đứa trẻ bắt đầu đi mẫu giáo ở độ tuổi lên 5, và trước đó con cũng đã được tiếp xúc, làm quen với môi trường lớp học thì có thể trạng thái của bé sẽ ổn định và tích cực hơn.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 4

Trẻ mới học mẫu giáo có tình trạng buồn bã, mệt mỏi, chán nản kéo dài, làm thế nào giúp con sớm thích nghi môi trường mới?

Đầu tiên để giúp con sớm thích nghi với môi trường mới thì bố mẹ phải hiểu được tính cách của trẻ. Xem xét liệu rằng ở nhà con có tình trạng như thế không, hay chỉ mỗi lần đến lớp thì mới sinh ra biểu hiện buồn bã, mệt mỏi và chán nản kéo dài. Sau khi nắm bắt được điều này thì bố mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân.

Có thể ở trường con đang gặp khó khăn trong việc hoà nhập với các bạn, lo sợ vì cô giáo hơi dữ hoặc cơ sở, không khí ở lớp học không phù hợp. Xác định được nguyên nhân rồi thì bố mẹ sẽ tác động, can thiệp để giúp con sớm thích nghi được với môi trường mới.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 5

Đâu là những kiểu tâm lý bố mẹ cần có và nên tránh để có thể giúp con vào mẫu giáo một cách thuận lợi?

Điều bố mẹ cần tránh là không thúc ép, bắt buộc con phải thích nghi ngay với môi trường mới khiến đứa trẻ rơi vào trạng thái bị sốc. Ngược lại, bố mẹ có thể cho con làm quen trước trong khoảng vài ngày đến một tuần, bằng cách đưa đón hoặc đồng hành với trẻ đến lớp học.

Điều bố mẹ nên làm là cổ vũ và khích lệ con, để trẻ cảm nhận được việc đến trường có rất nhiều niềm vui, sự thú vị để con tha hồ học tập và khám phá. Ở trường con sẽ có bạn bè chơi cùng, có nhiều đồ chơi mới,... khi trẻ tập trung vào những điều này thì con sẽ dần mở lòng hơn, không còn cảm thấy quá lo lắng hay sợ hãi.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 6

Độ tuổi nào bố mẹ nên cho con đi mẫu giáo, đi sớm hay đi muộn sẽ tốt hơn đối với sự phát triển của trẻ?

Thứ nhất, tuỳ vào quan điểm và tư duy của bố mẹ. Có bố mẹ cho rằng, con càng được ra ngoài sớm thì sẽ càng tốt. Ngược lại, một số bố mẹ khác lại có quan điểm giữ con bên cạnh vì muốn bảo vệ an toàn, che chở cho đứa trẻ của mình.

Thứ hai, tuỳ vào điều kiện sẵn có của gia đình. Có gia đình chỉ bố hoặc mẹ đi làm, còn người còn lại sẽ ở nhà chăm sóc và nuôi dạy con cái. Nhưng có nhiều gia đình bố mẹ đều đi làm, họ quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho con và hoàn cảnh như thế buộc bố mẹ phải gửi con đến trường sớm, thậm chí có gia đình cho con đi lớp trước 12 tháng tuổi.

Trên thực tế, chưa có một chứng minh rõ ràng hoặc lựa chọn đúng nhất cho tất cả mọi gia đình trong vấn đề cho con đi mẫu giáo ở độ tuổi nào. Nhưng độ tuổi trung bình mà nhiều bố mẹ gửi con sẽ là độ tuổi trẻ lên 3. Dẫu vậy thì trước độ tuổi lên 3, khi trẻ chưa bước vào giai đoạn khủng hoảng, việc bố mẹ gửi con đi trẻ cũng có thể sẽ dần dần khiến con dạn dĩ và kỷ luật hơn.

Tuy nhiên cũng sẽ có phụ huynh nghĩ rằng, nếu cho con đi sớm thì bé sẽ bị thiếu xót tình yêu thương của bố mẹ. Nói chung về vấn đề này thì mỗi gia đình có mỗi quan điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách bố mẹ nuôi dạy. Khi bố mẹ cảm thấy bản thân tự tin nuôi dạy con tốt, chuẩn chỉnh thì có thể tự làm điều đó, còn nếu gặp khó khăn trong việc rèn luyện cho con vào nề nếp thì có thể cân nhắc đến sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, nhà trường vì họ sẽ có chuyên môn hơn trong vấn đề này.

Chuyên gia: "Trẻ đi mẫu giáo sớm hay muộn thì tốt hơn", lựa chọn của bố mẹ quyết định tương lai con - 7

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, giá vàng, bạc và bạch kim được dự báo vẫn sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Theo chuyên gia chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, các yếu tố thúc đẩy đà tăng của kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể thêm phần mạnh mẽ trong bối cảnh nhiều bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban vận động Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân thuộc. Anh là một doanh nhân thành đạt, hàng ngày, hàng giờ khối lượng lớn công việc đè lên đôi vai anh, mà theo như bạn bè tâm sự thì anh đã gồng lên gánh vác hết mình, cuối cùng, trời không phụ lòng người, anh đã nhận về thành công.

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

Công nghiệp văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy nội lực văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng trong nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ là lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, công nghiệp văn hóa còn góp phần bảo tồn, quảng bá di sản dân tộc, hình thành bản sắc quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngày 30/5/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Quy