Đã có 11 người con, bà mẹ U60 vẫn sinh thêm, bay nửa ngày đến Châu Á tìm bác sĩ giỏi đỡ đẻ

Dù đã có 11 người con, bà mẹ này vẫn muốn gia đình có thêm thành viên mới.

Anna Hammarström, một bác sĩ người Thụy Điển được mệnh danh là "người mẹ anh hùng" khi bà cùng người chồng 75 tuổi đã nuôi dạy 11 người con xuất sắc. Ban đầu, họ sinh ba bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm trong lần mang thai đầu tiên, sau đó họ chào đón một cặp song sinh.

Qua nhiều năm, Anna nhận ra mình ngày càng yêu thích việc sinh thêm nhiều con. Người phụ nữ chia sẻ trên truyền thông: "Hầu như 4-5 năm chúng tôi lại có thêm một người con. Tôi cảm thấy cuộc sống có con vô cùng thú vị. Nhiều người hỏi tôi rằng đã có nhiều con như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao? Thực tế là tôi rất hài lòng nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn dừng việc có con".

Gia đình người phụ nữ rất nổi tiếng ở Thụy Điển, họ không chỉ nuôi nhiều con mà còn giáo dục con rất giỏi. Họ đã đào tạo các con là ca sĩ nổi tiếng, nhà vô địch cưỡi ngựa trẻ tuổi và là người dẫn chương trình xuất sắc. Cuộc sống của gia đình cũng khá giả. Họ mở Phòng khám Tim mạch Mitt Hjärta và Câu lạc bộ Đua ngựa Mitt Hjärta Hästsport nổi tiếng ở Thụy Điển.

Đã có 11 người con, bà mẹ U60 vẫn sinh thêm, bay nửa ngày đến Châu Á tìm bác sĩ giỏi đỡ đẻ - 1

Nữ bác sĩ vẫn muốn có con ở độ tuổi U60.

Tình trạng đặc biệt

Năm nay, gia đình bà Anna tiếp tục chào đón thành viên thứ 12. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng nữ bác sĩ này vẫn mong muốn có thêm người con nữa. Bà đã sử dụng trứng đông lạnh của mình để có thêm một em bé khác. 

Để đảm bảo an toàn khi mang thai ở độ tuổi đã cao, bà kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống hàng ngày và thường xuyên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, khi mới được nửa chặng đường thai kỳ, Anna đã cảm nhận được những chuyển động thai nhi ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Tuy nhiên, trong một lần khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện nhau thai của Anna ở vị trí bất thường. Các chuyên gia chẩn đoán Anna mắc một biến chứng nguy hiểm khi mang thai: nhau cài răng lược, thường gặp ở những phụ nữ sinh mổ nhiều lần. 

Đây là tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm, bánh nhau không thể tự bong khỏi thành tử cung mà bám chặt vào các cơ tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu phẫu… thậm chí gây tử vong ở thai phụ.

Biến chứng này không phổ biến ở Thụy Điển, chỉ có khoảng 50 trường hợp mỗi năm ở nước này. Nhưng đối với Anna, do trước đó đã sinh mổ nhiều lần đối với các trường hợp sinh ba và song sinh, nên nguy cơ xảy ra biến chứng rất cao.

Vượt ngàn xa xôi để sinh con

Với nền tảng y khoa chuyên nghiệp của mình, Anna bắt đầu tìm kiếm các tài liệu liên quan trên Internet cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, bà cũng biết được rằng, các bác sĩ Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị tình trạng nhau cài răng lược.

Do tỷ lệ mổ lấy thai cao nên tỷ lệ mắc nhau cài răng lược ở Trung Quốc đã lên tới 1/250, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trên thế giới là 1/5000. Tình huống này mang lại cho các bác sĩ Trung Quốc nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những trường hợp như vậy.

Đã có 11 người con, bà mẹ U60 vẫn sinh thêm, bay nửa ngày đến Châu Á tìm bác sĩ giỏi đỡ đẻ - 2

Người phụ nữ hạnh phúc khi sinh con thuận lợi.

Với niềm hy vọng dâng tràn, bà mẹ này đã gửi email cho bác sĩ Vương, tỉnh Sơn Đông, để trao đổi tình trạng bệnh của mình. Sau khi được bác sĩ Vương tư vấn, Anna đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, cùng người chồng của mình, bay hơn 10 tiếng đến Trung Quốc để thực hiện ca sinh này.

Ở tuần thứ 35, bà Anna vẫn quyết đi đến nơi xa xôi để sinh con. May mắn thay, người con thứ 12 của bà mẹ này đã chào đời an toàn ở Trung Quốc. Bé gái tên là Rosa, phải ở trong lồng ấp vài ngày sau khi sinh. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, gia đình ở lại Trung Quốc thêm một tháng trước khi lên đường trở về nước.

Bà Anna cũng đã gửi lời cảm ơn bác sĩ Vương khi đã giúp mình mẹ tròn con vuông. Người phụ nữ cũng mong các bà mẹ sẽ có những sự lựa chọn sáng suốt để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng cho cả mẹ và con.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.