Đi làm xa để con ở nhà chồng chăm, lúc quay về người vợ nghẹn lòng chứng kiến cảnh bên trong

Trở về nhà sau nửa năm đi làm xa, người phụ nữ có ý định ly hôn khi bước vào trong nhà.

Ngày nay, vẫn không ít anh chồng cho rằng việc nhà, bếp núc là việc của phụ nữ. Nếu vẫn khư khư giữ quan niệm sai lệch này, tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt theo năm tháng, thậm chí dễ khiến hôn nhân đi đến hồi kết. 

Mới đây, một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đầy lo lắng của mình. Người phụ nữ cho biết, cô và chồng lấy nhau được 6 năm, hai người gặp nhau trong một buổi xem mắt. Trước khi kết hôn, chồng cô luôn tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, lịch sự. 

Nhưng sau khi cưới, anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Đi làm về nhà, anh không làm gì cả mà chỉ ngồi chơi, chờ vợ cơm bưng nước rót. Vì điều này mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng sâu sắc, rồi người vợ nghĩ đến việc đi làm xa để con lại cho mẹ chồng chăm sóc. Cô cũng muốn cho chồng một cơ hội thay đổi, nghĩ rằng khi không có vợ bên cạnh anh ta sẽ khác. 

Đi làm xa để con ở nhà chồng chăm, lúc quay về người vợ nghẹn lòng chứng kiến cảnh bên trong - 1

Người phụ nữ trở về nhà sau nửa năm đi làm xa, nhưng khi quay về cô lại muốn ly hôn. 

Đi làm xa, con trai thường xuyên gọi điện nói nhớ mẹ, hy vọng mẹ có thể về nhà ở. Nhớ và thương con da diết, người phụ nữ đành xin nghỉ việc và quay trở về nhà sau nửa năm xa cách. Nhưng lần này quay về, cô lại có ý định ly hôn khi chứng kiến cảnh tượng bên trong nhà. 

“Khi bước đến cửa nhà, tôi thấy con trai đang ủ rũ ngồi ở cửa, hỏi mãi cũng không nói. Bước vào trong, tôi hoàn toàn chết lặng khi thấy căn nhà thật khó coi. Quần áo bày bừa trên giường mà không được gấp gọn, nhà bếp càng tệ hơn, rất bẩn thỉu và bừa bộn”, người phụ nữ nói. 

Đi làm xa để con ở nhà chồng chăm, lúc quay về người vợ nghẹn lòng chứng kiến cảnh bên trong - 2

Nhà cửa bừa bộn, quần áo vứt khắp nơi. 

Không thấy chồng đâu, người phụ nữ liền hỏi con trai: “Bố đi đâu rồi con?”. “Từ khi mẹ đi làm xa, bố không lo việc nhà, cơm nước, bà nội sức khỏe không tốt nên con toàn phải tự nấu ăn”, câu trả lời của con trai càng khiến người phụ nữ thêm chua xót. 

Cô nhấc máy gọi cho chồng nhưng anh không thèm nghe máy. Rõ ràng, anh ta không hề thay đổi sau nửa năm khi vợ đi xa. 

Mẹ chồng là người thấu tình đạt lý, bà biết con trai mình không tốt nhưng vẫn khuyên con dâu cho chồng thêm một cơ hội, đồng thời nói rằng sẽ thuyết phục con trai sửa đổi, sống có trách nhiệm hơn. Sau khi suy đi ngẫm lại, người phụ nữ nghĩ đến con trai nên đành đồng ý. 

Đi làm xa để con ở nhà chồng chăm, lúc quay về người vợ nghẹn lòng chứng kiến cảnh bên trong - 3

Căn bếp bẩn thỉu, từ lâu không có người dọn dẹp. 

Song, liệu người đàn ông đó có thay tính đổi nết được không, bởi cuộc hôn nhân của họ không chỉ mới ngày một ngày hai mà đã kéo dài hơn 6 năm rồi, và không ít lần người mẹ từng khuyên con trai mình nhưng không được? Câu hỏi đó chỉ có thời gian mới trả lời được. 

Hiện nay, đa số phụ nữ đều đi làm và kiếm tiền như nam giới, thậm chí một số chị em còn là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Vậy thì tại sao vẫn mặc định việc nhà là của phụ nữ chứ?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi người đàn ông tham gia vào công việc nhà. Khi ấy, người chồng sẽ thấu hiểu được nỗi khổ của vợ và người vợ cũng cảm nhận được tình thương, sự khăng khít và càng cảm thấy yêu chồng mình nhiều hơn. 

Một số bí kíp để chồng chủ động làm việc nhà

- Xác định công việc cần làm để nhờ chồng phụ giúp. Khi phân công việc nhà, chị em nên chia cho chồng những công việc là thế mạnh của anh ấy. 

- Đừng tiếc lời khen chồng, nhận được càng nhiều lời tán dương, chồng càng lấy nó làm kiêu hãnh và sẽ “thể hiện” tốt hơn ở những lần tiếp theo.

- Đừng chê bai khi chồng làm không tốt, bởi như thế chàng sẽ cảm thấy mình chưa hoàn thành tốt trách nhiệm, từ đó bày tỏ sự thất vọng, cáu kỉnh và thậm chí là không bao giờ nhúng tay vào công việc đó nữa. Thay vào đó, người vợ có thể từ tốn động viên chồng một cách khéo léo và hướng dẫn anh phải thực hiện công việc như thế nào. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nửa thế kỷ

Nửa thế kỷ "Búp trên cành"

Từ lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học thường niên dành cho thiếu nhi được mở tại Thái Bình mùa hè năm 1976, "Búp trên cành" đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầm bút quê lúa Thái Bình, góp phần tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn học thiếu nhi Việt Nam. Nửa thế kỷ trôi qua, những “búp” năm nào không chỉ trưởng thành, gặt hái nhiều thành tựu

Đắk Lắk kỳ vọng đưa thương hiệu sầu riêng vươn tầm quốc tế

Đắk Lắk kỳ vọng đưa thương hiệu sầu riêng vươn tầm quốc tế

Sau cà phê Buôn Ma Thuột, sầu riêng đang được Đắk Lắk xác định là ngành hàng nông sản chủ lực thứ hai, mở ra dư địa mới cho tăng trưởng và xuất khẩu. Vì vậy, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quy mô cấp tỉnh, với 17 hoạt động đặc sắc diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9. Thông qua lễ hội,

Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, văn minh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh chuyên nghiệp, văn minh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Cuối tuần qua, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 18 thành viên, ông Phan Nguyễn Như Khuê được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm: NSND Trịnh Kim Chi, nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh, họa sĩ Lê Văn Tuấn; NSNA Đoàn Hoài Trung giữ