Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh

Tuy thiết kế đơn giản nhưng lại hiện đại và có gu hơn nhiều.

Sửa sang lại nhà cửa và sống với ông bà, cũng là một trong những lựa chọn thông minh của nhiều cặp vợ chồng, để vừa tiết kiệm chi phí lại vừa có thể gắn kết tình cảm gia đình. Mẹ 2 con Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1993, Ba Đình, Hà Nội) cũng lựa chọn lối sống như vậy, và tổ ấm sau khi được “thay áo mới” của gia đình chị đã khiến cộng đồng mạng thích thú vì rất hiện đại và trông xinh xắn, có gu hơn.

Cụ thể, chị Thảo đã sửa lại tầng 3 căn nhà làm khu sinh hoạt riêng cho gia đình nhỏ 4 thành viên, gồm vợ chồng chị và 2 con. Mẹ Hà Nội phá bỏ thiết kế cũ, khá lỗi thời và biến tầng 3 thành một không gian sống hiện đại, với gam màu hồng cam pastel nhẹ nhàng kết hợp cùng các đồ dùng nội thất bằng gỗ.

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 1

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 2

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 3

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 4

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 5

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 6

Phòng ngủ, nhà vệ sinh được “lột xác” hoàn toàn, thêm vào đó chị Thảo còn xây dựng thêm một căn bếp có vách ngăn nhỏ kết hợp nơi giặt sấy tiện dụng. Tuy không quá rộng rãi, nhưng sau khi “thay áo mới” cho tầng 3 của ngôi nhà, mọi thứ trở nên đẹp mắt và tiện nghi hơn rất nhiều. 

Khi được hỏi về quá trình tích lũy kinh tế, chị Thảo chia sẻ rằng vợ chồng chị luôn áp dụng nguyên tắc tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai không quá dè dặt nhưng cũng không vung tay quá trán, điều này giúp họ duy trì một phong cách sống tối giản. Việc không đủ điều kiện để mua nhà đã dẫn đến quyết định sửa lại không gian sinh hoạt này, và đó cũng chính là chìa khóa giúp vợ chồng chị Thảo có được không gian sống như hiện tại.

Chị Thảo “khoe” tổ ấm của mình với niềm tự hào. Mặc dù không gian không quá rộng lớn, nhưng chị luôn cảm thấy rằng nó mang lại sự ấm áp và tiện lợi như một căn hộ chung cư. Thiết kế thông minh của ngôi nhà không chỉ giúp cho việc sinh hoạt dễ dàng hơn mà còn tạo điều kiện cho ông bà gần gũi, chăm sóc các cháu.

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 7

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 8

Điều mà chị tâm đắc nhất về không gian sống của mình hiện tại chính là sự ấm cúng, và kết nối gia đình. Ngày nay, trong nhịp sống bận rộn, việc có được một không gian sống mà ở đó tình cảm được thắt chặt là vô cùng quý giá. Quá trình “thay áo mới” cho tổ ấm không thiếu những khó khăn, nhưng chị Thảo cho biết mọi thứ cuối cùng cũng ổn, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Điều này cho thấy rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng, và có sự hỗ trợ từ gia đình có thể giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Khi được hỏi về ý tưởng thiết kế, bà mẹ 2 con cho biết chị đã tìm hiểu và tham khảo rất nhiều trên các trang mạng và nhóm yêu thích thiết kế nội thất. Nhờ tìm được một đơn vị thiết kế có tâm, có trình độ chất lượng nên vợ chồng chị đã có thể tạo ra một không gian sống xinh đẹp với tông màu và cách bài trí hợp lý cho cả gia đình.

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 9

Dọn về căn nhà 3 tầng sống với bố mẹ chồng, nàng dâu Hà Nội tự phá vỡ, “thay áo mới” lại cho tổ ấm rất xinh - 10

Mẹ 9X bày tỏ: “Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi gắn kết tình cảm gia đình. Mỗi lần đi xa, mình đều cảm thấy nôn nao muốn trở về mái ấm của mình. Đó là nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, và là điểm tựa vững chắc cho các thành viên trong gia đình”.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vì một nền văn học nghệ thuật Huế hiện đại, giàu bản sắc

Vì một nền văn học nghệ thuật Huế hiện đại, giàu bản sắc

Ngày 26/3/1975, thành phố Huế hoàn toàn giải phóng. Chính quyền Cách mạng Lâm thời thành phố Huế tiếp quản cơ sở 26 Lê Lợi, Huế làm trụ sở của Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế. Nhà thơ Thanh Hải làm thủ trưởng cơ quan Hội. Thời kỳ này, Hội tập trung vào việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ từ chiến khu Thừa Thiên về, từ miền Bắc vào và lực lượng tại chỗ.