Loài hoa này xưa là cỏ ven đường, nay “đổi vận” thành cây cảnh nhiều người thích, nở nửa tháng mới tàn

Bạn chỉ cần gieo hạt xuống đất, giữ ẩm thường xuyên và đợi hạt nảy mầm là được.

Hoa tiểu phi yến có tên khoa học là Delphinium grandiflorum, là một trong hàng trăm loài hoa phi yến. Loài hoa này còn có một số cái tên Anh như Delphinium Mini Blue, Little Delphinium.

Hoa có nguồn gốc từ Nga và Trung Quốc, cánh hoa mỏng manh và mang nhiều màu sắc như trắng, hồng, xanh lam nhưng màu xanh lam vẫn phổ biến và được yêu thích hơn cả. Không những vậy, hoa tiểu phi yến cũng có sự biến đổi màu sắc đặc biệt, khi mới nở có màu xanh đậm và dần dần nhạt màu chuyển sang màu xanh lam của bầu trời.

Loài hoa này xưa là cỏ ven đường, nay “đổi vận” thành cây cảnh nhiều người thích, nở nửa tháng mới tàn - 1

Loài hoa này có thể nở 2 lần một năm, vào mùa xuân và mùa hè. Khi nở, hoa sẽ phủ dày đặc trên cành. Thời gian ra hoa dài, có thể kéo dài nửa tháng.

Trong phong thủy, hoa tiểu phi yến tượng trưng cho sự thủy chung, bền chặt và lãng mạn trong tình yêu. Ngoài ra, loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái với nét đẹp nhẹ nhàng, dịu hiền nhưng đầy cuốn hút và nổi bật.

Loài hoa này xưa là cỏ ven đường, nay “đổi vận” thành cây cảnh nhiều người thích, nở nửa tháng mới tàn - 2

Ngoài ra, các màu hoa cũng có ngôn ngữ riêng. Cụ thể, màu hồng thể hiện cho sự lãng mạn, ngọt ngào và đầy nhẹ nhàng của tình yêu đôi lứa; màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, luôn tin tưởng đối phương cũng như tình yêu thuần khiết, không toan tính của những cặp đôi yêu nhau; màu xanh dương thể hiện sự tin tưởng, luôn đặt niềm tin và ủng hộ đối phương;…

Cách trồng và chăm sóc hoa tiểu phi yến

Hoa tiểu phi yến thường được nhân giống bằng cách gieo hạt. Bạn chỉ cần gieo hạt xuống đất, giữ ẩm thường xuyên và đợi hạt nảy mầm là được.

Loài hoa này xưa là cỏ ven đường, nay “đổi vận” thành cây cảnh nhiều người thích, nở nửa tháng mới tàn - 3

Hoa tiểu phi yến có sức sống mãnh liệt, khả năng thích ứng với môi trường cao, không bệnh tật, không sâu bệnh. Tuy nhiên, muốn hoa tiểu phi yến phát triển tốt, trong quá trình chăm sóc bạn cần chú ý tới những yếu tố sau:

- Đất trồng: Đất trồng nên chọn loại thoáng khí, tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn như đất than bùn và các loại đất dinh dưỡng khác. Đối với cây trồng trong chậu, không nên sử dụng đất vườn. Về chậu trồng, chậu có đường kính khoảng 15cm là đủ.

- Ánh sáng: Hoa tiểu phi yến ưa nắng, vì vậy bạn hãy trồng hoa ở những nơi có nắng tốt. Tuy nhiên vào mùa hè nắng nóng, bạn không nên phơi cây dưới ánh nắng mặt trời mà hãy di chuyển cây ra nơi râm mát, có lỗ thông hơi.

Loài hoa này xưa là cỏ ven đường, nay “đổi vận” thành cây cảnh nhiều người thích, nở nửa tháng mới tàn - 4

- Tưới nước: Khi mới gieo hạt, bạn cần tưới nước thường xuyên vì đây là loài hoa ưa ẩm. Sau đó, bạn có thể giảm dần việc tưới nước, 3 - 4 lần/tuần là đủ. Khi thời tiết nắng nóng, có thể tăng số lần tưới lên nhưng đừng nên tăng quá nhiều vì có thể dẫn đến chết cây.

- Bón phân: Thi thoảng bón phân cho hoa tiểu phi yến là được, không cần bón quá nhiều. Loại phân nên sử dụng để cho hoa tiểu phi yến là phân NPK, bạn có thể dùng để bón thúc hoặc bón lót. Nhưng nếu đất trồng đã đủ độ dinh dưỡng thì không cần thiết phải sử dụng phân bón.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất