Mang thai chân nổi gân xanh như mạng nhện có đáng lo? Chuyên gia chỉ một nguy cơ cả mẹ và con đều nguy hiểm
Trong quá trình mang thai, rất nhiều chị em xuất hiện tình trạng nổi gân xanh như mạng nhện ở chân gây đau tức, mất thẩm mỹ. Liệu điều này có gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và thai nhi?
Chào bác sĩ,
Tôi năm nay 33 tuổi, mang thai lần thứ 2 hiện ở tháng thứ 7 thai kỳ. Trong lần đầu mang thai và kể cả sau khi sinh đẻ xong tôi xuất hiện nhiều gân xanh đen ở chân bên trái. Lần mang thai này xuất hiện nhiều hơn nên tôi rất lo lắng.
Xin chuyên gia, bác sĩ tư vấn giúp tôi, việc xuất hiện gân xanh như vậy là bị làm sao? Có nguy hiểm với thai nhi trong quá trình mang thai hoặc cho chính bản thân tôi sau này không ạ? Làm sao để giải quyết được vấn đề này thưa bác sĩ?
Xin cảm ơn bác sĩ!
Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho một bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch.
Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh – Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ (BV Đa khoa Phương Đông), thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam trả lời:
Tình trạng của bạn là biểu hiện của giãn tĩnh mạch thai kỳ, thường bắt đầu nặng lên từ tháng thứ 3 trở lên. Thông thường từ tháng thứ 3 của thai kỳ trở lên, thai nhi bắt đầu phát triển nhanh, tăng kích thước nên chèn ép tĩnh mạch vùng tiểu khung. Khi tĩnh mạch bị chèn ép sẽ cản trở máu về tim từ đó làm giãn các tĩnh mạch giống như mạch nhện, có màu xanh hoặc đỏ ở vùng chân và ngày càng nặng lên, nhất là ở giai đoạn cuối thai kỳ.
Tình trạng này khá phổ biến ở phụ nữ mang thai, nhưng theo thống kê có đến 70-80% sẽ mất đi sau khi sinh một thời gian. Tuy nhiên, có 20-30% không phục hồi và gây nên tình trạng suy tĩnh mạch mãn tính không phục hồi.
Suy giãn tĩnh mạch khi thường ít ảnh hưởng đến thai, nhưng gây bất tiện với chị em khi mang thai hoặc sau sinh. Suy giãn tĩnh mạch khi mang thai chỉ nguy hiểm khi nó hình thành huyết khối, hay gặp hơn ở các chị em có rối loạn đông máu, từng suy giãn tĩnh mạch nặng trước đó. Khi hình thành huyết khối, các huyết khối này có thể sẽ trôi lên vùng tiểu khung gây sảy thai, hoặc lên tim gây tử vong cho mẹ.
Do vậy, trong quá trình mang thai, nếu đau chân, nhất là ở chân trái hoặc đau bụng ở vùng tiểu khung thì cần đi khám sớm ở cơ sở y tế có chuyên khoa mạch máu, tim mạch. Việc thăm khám sẽ xác định xem có hình thành huyết khối hay không, nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả thai phụ và thai nhi.
Để hạn chế tình trạng này, chị em khi mang thai từ tháng thứ 3 trở lên cần đi lại nhiều, không nên ngồi một chỗ quá lâu. Người làm việc văn phòng cần kê cao chân, sau 45 phút cần đi lại và uống nhiều nước, tránh táo bón. Cần thiết nên sử dụng dụng cụ hỗ trợ giảm suy giãn tĩnh mạch để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, nếu tình trạng nặng cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để tránh nguy cơ hình thành huyết khối nguy hiểm cho cả mẹ và con.
Sau khi sinh chị em cũng không chủ quan, cần đi khám về mạch máu để xem tĩnh mạch có phục hồi hay không, nếu không phục hồi cần phải có biện pháp can thiệp, tránh nguy cơ bị suy tĩnh mạch mạn tính.
Bình luận