Mới 23 tuổi nhưng bị gọi là ‘sản phụ lớn tuổi’, mẹ bầu ngỡ ngàng khi bác sĩ tiết lộ lý do liên quan đến chồng
Kết luận của bác sĩ về trường hợp của bà bầu Trung Quốc không phải không có lý do.
Trong y học, “sản phụ lớn tuổi” (hay còn gọi là thai phụ có nguy cơ cao) là khái niệm chỉ những người phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này, cơ thể nữ giới bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm về khả năng sinh sản, nội tiết tố và sức khỏe tổng thể, khiến quá trình mang thai và sinh con tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.
Theo các bác sĩ sản khoa, những mẹ bầu lớn tuổi dễ gặp tình trạng tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ, nguy cơ thai lưu, dị tật bẩm sinh hoặc biến chứng trong lúc sinh nở cũng cao hơn. Vì vậy, nhóm thai phụ này thường được chỉ định theo dõi sát sao, làm nhiều xét nghiệm chuyên sâu và đi khám định kỳ nhiều hơn bình thường.
Bà bầu 23 tuổi bất ngờ khi được xếp vào nhóm "thai kỳ có nguy cơ cao".
Mới đây, câu chuyện của một mẹ bầu 23 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong một lần đi khám thai, cô ngạc nhiên khi thấy trong hồ sơ bệnh án của mình được ghi rõ: “Sản phụ lớn tuổi”. Cô lập tức thắc mắc với bác sĩ: “Bác sĩ ơi, em mới 23 tuổi, sao lại bị ghi là sản phụ lớn tuổi ạ?”.
Bác sĩ mỉm cười và giải thích: "Tuổi của em còn trẻ, nhưng chồng em đã 45 tuổi rồi. Sức khỏe và tuổi tác của người cha cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi. Vì thế, trong hồ sơ, em được xếp vào nhóm thai kỳ cần theo dõi đặc biệt".
Nghe xong, mẹ bầu đỏ mặt cười ngại ngùng, đồng thời cũng hiểu ra rằng, việc sinh con khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào người mẹ, mà tuổi tác và sức khỏe của người cha cũng đóng vai trò quan trọng.
Bác sĩ giải đáp cặn kẽ cho thai phụ, rằng độ tuổi của bố cũng ảnh hưởng đến em bé.
Từ trước đến nay, nhiều người thường chỉ quan tâm đến tuổi sinh sản của phụ nữ, ít khi nghĩ rằng nam giới cũng có “độ tuổi vàng” để làm cha. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chỉ ra, tuổi càng cao, chất lượng tinh trùng càng giảm.
Nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy, nam giới trên 40 tuổi có nguy cơ sinh con bị rối loạn di truyền, chậm phát triển trí tuệ hoặc mắc chứng tự kỷ cao hơn khoảng 30% so với nam giới dưới 30 tuổi. Nguyên nhân là do DNA trong tinh trùng dễ bị đứt gãy hoặc đột biến khi người đàn ông lớn tuổi, dẫn đến khả năng thụ tinh bất thường hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe trí não của thai nhi.
Một khảo sát khác tại Đại học Vienna (Áo) cũng chỉ ra rằng, con sinh ra từ người cha lớn tuổi có khả năng gặp vấn đề về da, vóc dáng không cân đối hoặc rối loạn tâm lý cao hơn mức trung bình. Đặc biệt, nếu cả cha và mẹ đều trên 35 tuổi, rủi ro cho thai nhi sẽ tăng gấp đôi so với cặp đôi trẻ tuổi.
Cả bố và mẹ đều cần chuẩn bị sức khỏe sinh sản
Các chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ tập trung chăm sóc sức khỏe cho người mẹ, người cha cũng cần được tầm soát sức khỏe sinh sản trước khi có con. Kiểm tra tinh dịch đồ, nội tiết tố sinh dục, bệnh lý di truyền và thói quen sống là những bước quan trọng để đảm bảo đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh.
Ngoài ra, tuổi tác của người mẹ và người cha cũng nên được cân nhắc kỹ trước khi sinh con. Nếu người mẹ đã ngoài 35 tuổi, nên trao đổi kỹ với bác sĩ sản khoa để lên kế hoạch mang thai an toàn. Nếu người cha trên 40 tuổi, cần bổ sung dinh dưỡng, tập thể dục, tránh rượu bia và thuốc lá, đồng thời theo dõi sức khỏe định kỳ để hạn chế rủi ro về chất lượng tinh trùng.
Cả bố và mẹ cần thăm khám kỹ càng và duy trì lối sống lành mạnh khi chuẩn bị mang thai - Ảnh minh hoạ.
Ngày nay, khái niệm “thai kỳ nguy cơ cao” không chỉ phụ thuộc vào độ tuổi của mẹ, mà còn bao gồm cả tuổi của bố, thể trạng của cả hai vợ chồng, và điều kiện sống xung quanh.
Bên cạnh việc khám thai định kỳ, mẹ bầu cũng nên duy trì lối sống lành mạnh. Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế căng thẳng. Thường xuyên trao đổi với bác sĩ khi có bất thường về huyết áp, đường huyết hoặc thai máy. Giữ tinh thần thoải mái, bởi tâm lý tích cực của mẹ cũng giúp thai nhi phát triển tốt hơn.
Còn với những người chồng, dù trẻ hay lớn tuổi, điều quan trọng nhất là đồng hành và chia sẻ cùng vợ trong suốt hành trình thai kỳ. Một lời động viên, một cái nắm tay, hay chỉ là cùng đi khám thai, đều là sự hỗ trợ tinh thần lớn lao giúp mẹ bầu an tâm và hạnh phúc hơn.
Bình luận