Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp

Nếu đặt cây ở 4 vị trí này trong nhà, cây sẽ dễ bị vàng lá, thối rễ, dễ bị sâu bệnh và rất nhiều vấn đề khác.

Trồng một vài chậu hoa và cây cảnh trong nhà không chỉ giúp làm đẹp môi trường mà còn giúp thanh lọc không khí. Vào những lúc rảnh rỗi, ngắm hoa và cây cảnh có thể mang lại cảm giác thư giãn, vui vẻ cho người ở.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mặc dù nhiều người thích trồng hoa, nhưng không phải ai cũng có thể chăm sóc cây cối tốt. Nhiều người thích trồng hoa, nhưng những chậu cây mua về nhà thường không sống lâu, hoặc lá vàng, hoặc rễ thối. Cuối cùng, cây chỉ còn lại những chiếc chậu trống.

Việc chăm sóc hoa và cây cảnh trong nhà sở dĩ gặp phải nhiều khó khăn thường là do hạn chế về ánh sáng và thông gió. So với việc trồng ngoài trời, chăm sóc cây trong nhà khó khăn hơn nhiều. Nguyên nhân chính khiến cây không phát triển tốt không phải là do chăm sóc không đúng cách, mà vì cây được đặt ở vị trí không phù hợp với điều kiện sinh trưởng của chúng.

Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp - 1

4 vị trí trong nhà nên tránh đặt chậu hoa

Nếu đặt cây ở 4 vị trí này trong nhà, cây sẽ dễ bị vàng lá, thối rễ, dễ bị sâu bệnh và rất nhiều vấn đề khác.

- Nhà bếp

Nhà bếp có nhiều khói dầu mỡ, dù có lau dọn kỹ đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Nhất là với những gia đình thường xuyên chế biến các món chiên xào thì không khí trong bếp càng trở nên ô nhiễm. Các loại cây đều không thích môi trường nhiều khói dầu, vì vậy, tốt nhất là không nên trồng hoa, cây cảnh trong nhà bếp.

Hơn nữa, phần lớn các căn nhà chỉ tập trung thông gió ở phòng khách hoặc phòng ngủ, không khí trong bếp thường không tốt. Nếu muốn trồng cây trong bếp, bạn có thể thử một số loại cây dễ sống, nhưng cần thường xuyên đưa chúng ra ngoài để không khí trong lành hơn.

Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp - 2

- Lối vào

Lối vào là nơi đầu tiên khi bước vào nhà, nhiều người gọi nó là "mặt tiền" của ngôi nhà. Vì đây là khu vực đón khách, nhiều người thích trưng bày cây cối tại đây để tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, cây trồng tại lối vào thường không phát triển tốt do thiếu ánh sáng và thông gió, cộng thêm nhiệt độ thay đổi do việc mở cửa thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến cây. Nếu muốn trồng cây ở đây, bạn nên chọn các loại cây dễ sống và có thể di chuyển đến nơi khác thường xuyên để chúng phát triển tốt.

Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp - 3

- Nhà vệ sinh

Phần lớn nhà vệ sinh có ánh sáng kém, ẩm ướt và thông gió kém, dễ sinh ra mùi hôi và vi khuẩn. Dù nhiều người muốn trồng cây trong nhà vệ sinh để làm sạch không khí, nhưng môi trường này không phù hợp để cây phát triển lâu dài.

Việc sử dụng các sản phẩm tắm gội có thể làm tăng độ kiềm trong đất, khiến cây nhanh chóng thối rễ và vàng lá. Nếu muốn trồng cây ở nhà vệ sinh, bạn có thể chọn những loại cây chịu bóng như lưỡi hổ, cây dương xỉ, nhưng cần di chuyển cây ra ngoài để tắm nắng thường xuyên.

Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp - 4

- Cạnh các thiết bị điện tử

Nhiều người thích đặt cây xanh gần các thiết bị điện tử như tivi, tủ lạnh, máy lạnh hoặc máy giặt, vì chúng trông đẹp mắt. Và hơn hết, nhiều người kỳ vọng đặt cây cạnh các thiết bị điện tử để hấp thụ tia bức xạ tốt hơn.

Tuy nhiên, các thiết bị điện tử tỏa nhiệt và làm khô không khí xung quanh, điều này không có lợi cho sự phát triển của cây. Cây cần môi trường ẩm ướt, mát mẻ để phát triển, trong khi thiết bị điện tử làm cho không khí khô, đặc biệt là điều hòa không khí.

Nếu bạn đang để cây ở góc này trong nhà, hãy đổi chỗ ngay kẻo hối hận không kịp - 5

Vậy đâu là nơi thích hợp để trồng cây trong nhà?

Chỉ cần đảm bảo ánh sáng đầy đủ và thông gió tốt, thì hầu hết các loại cây đều có thể phát triển tốt. Nhưng vì mỗi loại cây có đặc tính sinh trưởng khác nhau, nên vị trí đặt cũng cần khác nhau.

- Các loại cây ưa sáng và chịu nắng

Hầu hết các loài cây ra hoa đều thích ánh sáng, ánh sáng đầy đủ giúp cây phát triển mạnh và nở nhiều hoa. Khi có đủ ánh sáng, quá trình quang hợp diễn ra hiệu quả, giúp cây đạt được trạng thái sinh trưởng tốt nhất.

Vì vậy, nếu trồng cây ra hoa như hoa hồng, hoa giấy, hoa nhài, dâm bụt,… nên đặt ở cửa sổ hoặc ban công hướng Nam. Bởi nếu không đủ ánh sáng và thông gió, sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành nụ hoa, khiến cây khó nở.

- Các loại cây chịu bóng tốt

Một số cây rất sợ nắng, chỉ cần một chút ánh sáng là có thể phát triển. Nếu để ở nơi có ánh sáng quá mạnh thì cây dễ bị vàng lá và sinh trưởng kém.

Những cây như vậy nên đặt ở cửa sổ hoặc ban công hướng Bắc, ví dụ như các loại dương xỉ, cây nguyệt quế lá nhỏ, trầu bà, vạn niên thanh, trầu bà Nam Mỹ (monstera),…

- Các loại cây ưa ánh sáng tán xạ

Có những cây tuy ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng trực tiếp, chúng phát triển khỏe mạnh trong môi trường có ánh sáng tán xạ. Những loại cây này nên được đặt ở cửa sổ hoặc ban công hướng Đông hoặc Tây, chẳng hạn như phong lữ, lan quân tử, hoa quỳnh, lưỡi hổ,…

Xem thêm: 3 loại cây cảnh thanh mát, phù hợp cho gia đình mùa hè

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hiểu đúng về Tiết Thanh minh trong “Truyện Kiều”

Hiểu đúng về Tiết Thanh minh trong “Truyện Kiều”

Trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du có đoạn miêu tả khung cảnh sinh hoạt của con người trong lễ tảo mộ và hội Đạp thanh (hội dẫm lên cỏ xanh) dịp tiết Thanh minh. Trong đoạn này có nhiều chi tiết gây tranh cãi về cách hiểu.

Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy

Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy

Không nhớ lần đầu tiên gặp gỡ và quen biết Đăng Bẩy như thế nào nữa. Gặp ở đâu, với ai, ấn tượng đầu tiên thế nào. Bây giờ chịu bó tay chấm com như cánh dân mạng hay viết. Nhưng biết chắc một điều rằng khi tôi còn đang lang thang ở Nga làm luận văn Phó tiến sĩ, thì Đăng Bẩy đã nổi như cồn ở Việt Nam. Chàng đã công bố bản dịch truyện vừa “Ra đi không trở lại” của V. Byko

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Đình Kim Ngân, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ,…