Người mẹ U30 gây choáng khi có 22 đứa con, tuyên bố muốn có 100 em bé

Người mẹ này cho biết con số 22 vẫn chưa phải là tất cả, họ còn muốn thêm nhiều đứa trẻ nữa.

Một người phụ nữ 26 tuổi nhưng có tới 22 đứa con và bày tỏ mong muốn có "hơn 100 con" đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Số lượng con mà cô có được khiến ai cũng phải kiêng nể. 

Theo đó, cô Christina Ozturk, đến từ thị trấn ven biển Batumi, quốc gia Georgia đã có một người con sinh tự nhiên với người chồng lớn tuổi Galip, một người đàn ông 58 tuổi giàu có và cặp đôi có thêm 21 đứa con nữa nhờ mang thai hộ.

Người mẹ này cho biết, vợ chồng cô luôn mong muốn có một đàn con hơn 100 đứa trẻ để “vui cửa vui nhà”. Christina Ozturk chia sẻ trên truyền thông: "Tôi không biết em bé cuối cùng của chúng tôi sẽ dừng lại ở con số bao nhiêu nhưng chắc chắn là trên 20 rồi. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng dừng việc có thêm con".

Người mẹ U30 gây choáng khi có 22 đứa con, tuyên bố muốn có 100 em bé - 1

Người mẹ hạnh phúc khi có một đàn con.

Theo người mẹ 22 con, cô và chồng có sự kết hợp ăn ý với nhau trong việc nuôi dạy những đứa trẻ. Người phụ nữ tâm sự: "Tôi và chồng sẽ nỗ lực hết sức để giúp các con trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc, trung thực và có tấm lòng nhân hậu".

Cô Christina Ozturk cho rằng, tương lai của thế giới phụ thuộc vào những đứa trẻ này. Nếu họ dạy những đứa trẻ trở thành người tốt, luôn ấm áp và tràn đầy tình yêu thương thì thế giới trong tương lai cũng như vậy. Người mẹ cũng không ngần ngại kể về chuyện tình yêu giữa cô với người chồng lớn tuổi.

Christina Ozturk cho hay, cô đã yêu chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì anh là một người có học vấn, tri thức uyên bác, vẻ ngoài cuốn hút cùng sự nghiệp thành công. Về phần người chồng, anh cũng khẳng định đã yêu vợ ngay từ đầu vì ấn tượng bởi sự dễ gần và nụ cười ấm áp của cô.

Người mẹ U30 gây choáng khi có 22 đứa con, tuyên bố muốn có 100 em bé - 2

Là gia đình có điều kiện kinh tế nên cô không quá lo về chi phí chăm sóc các con.

Khi cặp đôi đến với nhau, họ đều có chung quyết định là "có nhiều con càng nhiều càng tốt". Tuy nhiên, một mình người vợ không thể làm được điều đó nên họ đã nhờ người mang thai hộ với chi phí khoảng hơn 200 triệu đồng cho mỗi người. Cặp đôi chỉ lựa chọn những người phụ nữ trẻ, từng mang thai ít nhất một lần và không nghiện ngập.

Việc có đông con không hề gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào cho gia đình vì họ có tài chính ổn định, sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để đem đến cho các con một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Cặp đôi được cho là đã chi hơn 82.000 USD (gần 2 tỷ đồng) mỗi năm cho 16 bảo mẫu toàn thời gian để chăm sóc những đứa trẻ. Số lượng bảo mẫu hùng hậu như vậy giúp cặp đôi thoải mái hơn trong việc nuôi dạy một đàn con. Ngoài ra, cô Kristina còn tiết lộ rằng gia đình chi khoảng 4.000 bảng Anh (120 triệu đồng) mỗi tuần cho những nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ sơ sinh, bao gồm 20 túi tã lót lớn và 53 gói sữa bột trẻ em.

Người mẹ U30 gây choáng khi có 22 đứa con, tuyên bố muốn có 100 em bé - 3

Người mẹ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi có một đàn con.

Rõ ràng, phải là những người có tiềm lực kinh tế như gia đình cô Kristina thì mới "dũng cảm" sinh ra một đàn con liên tục trong nhiều năm liền, đảm bảo được việc chăm sóc và nuôi dạy chúng. Nhiều ý kiến cho rằng, dù giàu có đến đâu, việc sinh ra quá nhiều con cũng không phải là điều tốt. Bảo mẫu chỉ là một phần, quan trọng là cha mẹ cần dạy dỗ và uốn nắn sát sao các con. Và với số lượng 22 con, việc nuôi dạy tốt từng đứa trẻ một là điều không hề dễ dàng. 

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Sáng 4/6/2026, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ghi nhận, động viên nỗ lực của toàn hệ thống, vừa thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục, đồng thời vạch ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới.

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện