Người xưa nói: "Ban công có 3 loại hoa, nhà nghèo khó phát”, kiểm tra xem nhà bạn có không
Ban công, được xem là nơi đón khí và tụ phúc của ngôi nhà, nên từng nhành cây, từng chậu hoa được đặt ở đó đều mang theo hy vọng về một cuộc sống bình an, hưng vượng. Vì thế hãy nhớ kỹ, dù ban công có rộng đến đâu, cũng đừng trồng 3 loại hoa này!
1. Hoa héo úa
Có những chậu héo úa, mốc meo, côn trùng bay loạn ở ban công rồi nhưng chủ nhà vẫn không vứt đi, để mặc cho chúng thối rữa. Trong dân gian, cảnh tượng như vậy được gọi là “tướng bại gia” - dấu hiệu của sự xuống dốc, hao tài.
Người xưa tin rằng, cây cối khô héo tượng trưng cho sinh khí bị cắt đứt, dễ chiêu âm khí, ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình. Khoa học hiện đại cũng chứng minh, thực vật héo úa là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Nếu để lâu, chúng sẽ phát tán bào tử trong không khí, gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Tư tưởng này thực ra rất gần gũi với nguyên lý “sinh vượng” trong văn hóa người xưa. Hoàng Đế Nội Kinh Trung Quốc từng viết: “Con người sinh ra nhờ khí của trời đất, thành nhờ quy luật của bốn mùa". Vì vậy, không gian sống cũng cần giữ được sức sống và sinh khí, có như thế mới nuôi dưỡng được tinh thần và thể chất của con người.
Nếu ban công đầy những vật đã tàn úa, chẳng khác nào kinh mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn, khí không lưu thông, tài lộc và phúc khí cũng khó tụ lại.
Vì thế, khi phát hiện cây cối đã héo, hãy dọn bỏ kịp thời và có thể thay bằng những loại cây dễ trồng, dễ sống như bạc hà hoặc sen đá, vừa tiết kiệm công chăm sóc, vừa đẹp mắt, lại thêm một nét xanh tươi cho cuộc sống hằng ngày.
2. Cây thân gỗ cao lớn
Người xưa có câu: “Cây cao che nắng, người nghèo nhà lạnh". Nghe tưởng phóng đại, nhưng thực ra lại ẩn chứa nhiều trí tuệ phong thủy và kinh nghiệm sống.
Ban công vốn là nơi đón ánh sáng và thu nạp sinh khí, nếu bị cây cao lớn che kín, không chỉ ảnh hưởng đến ánh sáng và sự thông thoáng mà còn cản trở dòng khí lưu chuyển, khiến vận khí trong nhà khó phát triển.

Cửa và ban công là nơi tiếp nhận ánh sáng và sinh khí. Ngày nay, không gian nhà ở thành thị vốn đã hạn chế, ban công càng cần giữ được sự thông thoáng và sáng sủa.
Nếu bạn yêu thích cây cối, hoàn toàn có thể chọn những loại cây dễ cắt tỉa như cây thiên nam hoặc sanh lá nhỏ. Hãy cắt tỉa thường xuyên, giữ chiều cao dưới 1,5 mét, vừa giúp không gian thêm xanh mát, sinh động vừa không che sáng hay ảnh hưởng đến khí vận trong nhà.
3. Cây ăn quả không cát tường
Dân gian có câu: “Trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, giữa nhà không trồng ‘quỷ vỗ tay’". Sở dĩ như vậy vì chữ "dâu" trong tiếng Hán đồng âm với “tang” nên từ lâu bị xem là điềm xấu.
Những quan niệm này tuy mang màu sắc mê tín, nhưng thực ra thể hiện sự tinh tế và niềm tin vào năng lượng tốt lành trong không gian sống. Người xưa tin rằng tên gọi và ý nghĩa của loài cây có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Vì thế, họ thường chọn những loài cây mang điềm may để trồng quanh nhà, vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác an yên.

Ngày nay, có nhiều loại cây ăn quả nhỏ gọn, ý nghĩa tốt lành rất thích hợp trồng ở ban công như lựu tượng trưng cho “đa tử đa phúc”, tắc (quất) biểu trưng cho “chiêu tài tiến bảo”, hay bạch quả mang ý nghĩa “trường thọ an khang”.
Trồng cây trên ban công nên giữ 3 nguyên tắc: chọn cây có ý nghĩa cát tường, tránh loài hương quá nồng; giữ cho cây tươi tốt, không để héo úa; và kiểm soát chiều cao, tránh cây thân gỗ lớn che khuất ánh sáng.
Ban công tuy nhỏ, nhưng nếu biết chọn lựa và chăm sóc đúng cách, nó sẽ trở thành nơi tụ phúc, mang lại sinh khí và sự thịnh vượng cho ngôi nhà.
Bình luận