Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa

Những lời nói của bố mẹ có tác động nhất định đến phát triển tâm lý và tính cách ở các bé gái.

Chị Đình Đình (Quảng Tây, Trung Quốc) là mẹ của một bé trai và một bé gái, chị hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa các con. Con gái tuy dịu dàng, ngoan ngoãn và đáng yêu nhưng cũng nhạy cảm, đôi khi còn hơi cáu kỉnh và hay khóc.

Nuôi con trai đã vất vả hơn về thể chất, nhưng nuôi con gái có lẽ còn khắt khe hơn, chị phải đặc biệt cẩn thận lời nói của mình và chăm sóc thật tốt để con có được một tương lai tươi sáng.

Theo kinh nghiệm của bản thân, chị đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh rằng có 3 câu sau đây bố mẹ nên hạn chế nói với con gái. 

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 1

"Bố mẹ không thương con nữa!" 

Trong mắt trẻ nhỏ, câu nói này là nguy hiểm nhất. Các bé gái thường đặc biệt nhạy cảm đối với lời nói của bố mẹ. Khi nghe bố mẹ nói "Không thương con nữa", sẽ khiến con cảm thấy bất an.

Những lời đe dọa có thể gây tổn thương lớn ở trẻ. Việc tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác khiến cho các bé gái dễ mất đi ý chí riêng, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người mà không có chính kiến của riêng mình.

Sự sợ hãi mất đi tình yêu thương khiến cho trẻ không dám phản kháng và tự bảo vệ mình khi bị bắt nạt, hay đối mặt với những tình huống khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc phát triển tính cách, sự tự tin, khả năng giao tiếp.

Vì vậy, các bậc phụ huynh dù giận đến mấy cũng không nên sử dụng câu nói trên đối với con gái. Thay vào đó, hãy thể hiện tình yêu và quan tâm đích thực bằng cách sử dụng lời nói xây dựng, khuyến khích và hướng dẫn con một cách đúng đắn. Tạo điều kiện cho trẻ tự tin, biết cách bảo vệ bản thân và phát triển một cách toàn diện.

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 2

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 3

"Sao cái gì con cũng không biết, ngốc quá!"

Một chuyên gia tâm lý cho biết, tạo cho con gái sự tự tin còn quan trọng hơn việc cho con để lại của cải tiền tỷ.

Nếu bố mẹ thường nói "Con ngốc quá", con sẽ đồng tình và cho rằng mình thực sự không giỏi bằng người khác và ngày càng kém tự tin. Những lời đánh giá tiêu cực này khiến cho con gái trưởng thành trong sự tự hoài nghi và tự đánh giá thấp. Thay vì thấy mình là cá nhân đáng trân trọng và đáng yêu, các bé gái sẽ cảm thấy tự ti và không đủ đáng để được yêu thương.

Những cô gái lớn lên theo cách giáo dục này, thường ne ngại và sợ hãi khi đối mặt với thách thức và không tin tưởng vào khả năng của mình. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thành công của con trong tương lai.

Cuốn sách "Bố mẹ là bạn chơi tốt nhất của con" đã chỉ ra rằng chỉ những lời khen ngợi có thể khiến trẻ tiến bộ, còn những lời chỉ trích chỉ khiến trẻ ngày càng tệ hơn. Do đó, việc khích lệ, động viên và tạo động lực sẽ giúp con gái phát triển và tự tin hơn.

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 4

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 5

"Là chị gái thì phải nhường cho em trai"

Trong một gia đình mà con lớn là con gái, con thứ hai là con trai, nhiều bậc phụ huynh sẽ thường nói thế này: “Con là chị gái thì nên nhường cho em".

Trong một số trường hợp chị em biết nhường nhịn nhau là điều tốt, nhưng điều này xảy ra không tự nguyện có thể khiến các bé gái nghĩ rằng mình không được yêu thương như em trai. 

Con gái không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ sẽ trở nên bất ổn về mặt cảm xúc, lo lắng về được và mất, trở nên bất an, tính cách rụt rè.

Sự thiên vị này có thể khiến mối quan hệ giữa chị gái và em trai thêm khoảng cách. Vì vậy, bố mẹ nên cố gắng để các con hòa hợp, chị gái và em trai đều được nuôi dưỡng bởi sự tự tin, biết chia sẻ và gắn kết với nhau. 

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 6

Nhà có con gái mẹ đừng vội nói 3 câu này, thậm chí là nói đùa - 7

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.