Phun thứ bột màu trắng này lên rau, sản lượng tăng lên gấp đôi, sâu bệnh không dám tới gần

Thứ bột màu trắng này rất thông dụng, không chỉ được dùng trong nấu ăn mà còn có khả năng ức chế sâu bệnh cho cây trồng và nhiều tác dụng khác trong sản xuất nông nghiệp nữa.

Baking soda có tên khoa học là sodium bicarbonate, là một sản phẩm gia dụng thông dụng, an toàn, không độc hại và giá thành rất rẻ. Nó không chỉ được sử dụng trong nấu ăn, như một chất tẩy rửa mà còn mang lại nhiều tác dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Dưới đây là một số công dụng của baking soda trong việc trồng rau, cây cảnh. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn hãy tìm hiểu xem nhé!

1. Cải thiện tỷ lệ nảy mầm của hạt giống

Với những hạt giống có lớp vỏ dày, trước tiên chúng ta thường phải “đánh thức” hạt giống để nâng cao khả năng hút nước và khả năng sống của hạt, đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao. Thông thường, mọi người thường ngâm hạt giống trong nước ấm hoặc nước thuốc, tuy nhiên bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch baking soda.

Cách làm khá đơn giản, đầu tiên bạn cần phải khử trùng hạt giống, rửa sạch rồi ngâm chúng trong dung dịch baking soda 0,2 – 0,3% trong khoảng nửa giờ. Sau đó, bạn hãy lấy hạt giống ra, rửa lại bằng nước sạch rồi đặt chúng trong môi trường có độ ẩm từ 28-32 độ. Với cách làm này, các hạt giống sẽ có tỷ lệ nảy mầm cao.

Phun thứ bột màu trắng này lên rau, sản lượng tăng lên gấp đôi, sâu bệnh không dám tới gần - 1

Ngâm hạt giống với baking soda có thể làm tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. (Ảnh minh họa)

2. Xịt lên lá để ức chế sự phát triển của vi khuẩn lây bệnh

Bản thân baking soda không có tác dụng diệt khuẩn nhưng nó lại là một chất kiềm, có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại. Các nghiên cứu đã chỉ ra, phun liên tục dung dịch baking soda lên lá nhiều lần rất hiệu quả trong việc ngăn chặn một số bệnh trên cây trồng như bệnh phấn trắng, sương mai, thán thư, mốc lá,…

Cách thực hiện rất đơn giản: Trong thời kỳ cây trồng đang phát triển, bạn hãy pha loãng baking soda với nước theo tỷ lệ 0,2-0,5% baking soda. Phun 1-2 lần trước hoặc sau khi trời mưa ở giai đoạn đầu bệnh xuất hiện. Nếu cây bị bệnh nhẹ, bạn chỉ cần phun 1 lần là khỏi, bệnh nặng hơn thì phun 2 lần, cách 2-3 ngày phun 1 lần.

3. Cải thiện quá trình quang hợp của cây trồng

Qúa trình quang hợp rất quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Qúa trình quang hợp của lá càng mạnh thì quá trình tổng hợp các chất hữu cơ càng nhanh, lượng chất dinh dưỡng cây hấp thụ được càng lớn, từ đó cây trồng sẽ sinh trưởng mạnh mẽ, cho năng suất cao hơn.

Ngoài năng lượng ánh sáng mặt trời, nguyên liệu cần thiết cho quá trình quang hợp của lá chính là khí cabonic và nước. Dung dịch baking soda có thể phân hủy một lượng lớn khí cacbonic và nước, cho nên sau khi phun dung dịch lên lá, nó sẽ có tác dụng rất rõ rệt trong việc tăng khả năng quang hợp của lá, từ đó thúc đẩy năng suất cây trồng.

Phun thứ bột màu trắng này lên rau, sản lượng tăng lên gấp đôi, sâu bệnh không dám tới gần - 2

Phun dung dịch baking soda lên lá có thể cải thiện quá trình quang hợp của cây trồng. (Ảnh minh họa)

4. Giảm dư lượng thuốc trừ sâu cho cây trồng

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm, và hầu hết ai cũng muốn tiêu thụ những thực phẩm sạch, không phun thuốc trừ sâu độc hại. Tuy nhiên, do không thể tránh khỏi sâu bệnh trong quá trình trồng trọt mà không ít bà con nông dân sẽ sử dụng một số loại thuốc để phòng trừ sâu bệnh.

Nếu không được dùng đúng cách hoặc quá liều lượng cho phép, lượng thuốc dư sẽ bám lại trên cây trồng, một khi ăn chúng sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Do đó, rau củ quả sau khi mua về bạn có thể ngâm và làm sạch bằng baking soda để khử và làm loãng nồng độ thuốc trừ sâu bám trên bề mặt, từ đó nâng cao độ an toàn của thực phẩm. 

5. Khử mùi hôi khi ủ phân cho hoa

Nhiều người phàn nàn máng đất ủ phân cho hoa, cây cảnh rất hôi. Nếu đang gặp tình trạng này mà chưa biết xử trí ra sao thì bạn có thể thử dùng baking soda.

Bất kể là nước gạo chua lên men hay nước bánh dầu, chỉ cần bạn cho thêm 2-4 thìa baking soda vào đó là mùi hôi khó chịu sẽ biến mất. Sở dĩ như vậy là vì baking soda có tính kiềm nhẹ, còn mùi hôi lạ thường có tính axit, ủ phân cho thêm một chút baking soda thì có thể trung hoa mùi hôi rồi, phân ủ tự nhiên sẽ không tỏa ra mùi hôi nữa.

Hà Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá vàng biến động mạnh, tuần tới ra sao?

Giá vàng biến động mạnh, tuần tới ra sao?

Trong tuần qua, giá vàng thế giới chứng kiến những biến động mạnh do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường bán lẻ vẫn nghiêng về khả năng giá vàng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Sống như bà hoàng khi bầu bí: Nàng dâu nghìn tỷ ăn vàng 24K, Phương Oanh "chơi" món độc lạ

Sống như bà hoàng khi bầu bí: Nàng dâu nghìn tỷ ăn vàng 24K, Phương Oanh "chơi" món độc lạ

Mang bầu và sống như bà hoàng, đó là cách nhiều mỹ nhân showbiz Việt tận hưởng thai kỳ. Trong khi nàng dâu nghìn tỷ khiến dân tình choáng váng với món ăn dát vàng 24K, thì Phương Oanh lại gây bất ngờ khi “nghén” toàn những món độc lạ, không phải ai cũng dám thử. Cùng khám phá thế giới ẩm thực sang - xịn - mịn của các mẹ bầu đình đám này!

Mitsubishi Xforce HEV:

Mitsubishi Xforce HEV: "Tia chớp" SUV hybrid hẹn tỏa sáng rực rỡ năm 2025

Mitsubishi Xforce HEV, mẫu SUV hybrid đầy hứa hẹn, sắp ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025. Với thiết kế mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và tính năng an toàn hiện đại, Xforce HEV được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh phân khúc SUV hybrid và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Stefan Kubiak - Hồ Chí Toán, Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam người Ba Lan

Stefan Kubiak - Hồ Chí Toán, Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam người Ba Lan

Stefan Kubiak hay Hồ Chí Toán, là quân nhân Việt Nam gốc Ba Lan, từng bị bắt tham gia Binh đoàn Lê dương Pháp. Cuối năm 1946, ông cùng đơn vị được gửi sang Đông Dương để đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập của người Việt, đóng quân tại Nam Định. Tại đây, ông nhanh chóng chuyển hướng ủng hộ phong trào đấu tranh do Việt Minh lãnh đạo, tháng 4 năm 1947 ông đào ngũ, gia nhập quân đội