Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm

Những đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ bế, ôm có thể được hưởng lợi từ các khía cạnh.

Nhiều người lo lắng trẻ thường xuyên được bế sẽ bám mẹ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tâm lý, đứa trẻ được bế thường xuyên có một số lợi ích nhất định. Việc ôm ấp là cách thể hiện tình thương của bố mẹ, cũng như đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ.

Khi em bé khóc, bản năng của những người mẹ là phế con lên. Thực tế, trẻ sơ sinh khóc có thể vì đói, khó chịu, đôi khi cảm thấy cô đơn... Vì vậy, việc phản ứng kịp thời với cảm xúc đó giúp bố mẹ hiểu rõ hơn về nhu cầu, đồng thời để trẻ cảm nhận được sự chăm sóc và yêu thương.

Vì vậy, trẻ thường xuyên được bố mẹ bế, ôm có thể được hưởng lợi từ các khía cạnh, đồng thời tạo ra sự khác biệt sau 20 năm.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 1

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 2

Bộ não trở nên thông minh hơn

Trên thực tế, trẻ sơ sinh khám phá thế giới thông qua xúc giác. Hệ thống cảm giác của trẻ rất nhạy bén, và việc tiếp xúc với các bề mặt, vật thể khác nhau đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức về môi trường xung quanh.

Khi em bé nằm trong vòng tay mẹ, có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Việc tiếp xúc da này mang lại cảm giác an toàn, kích thích thông tin rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Nhịp tim của mẹ giúp trẻ cảm thấy như đang ở trong một môi trường quen thuộc, gần gũi, từ đó tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa mẹ và con.

Trẻ em nhìn mọi thứ đều mới lạ và đầy tò mò. Trẻ nhìn cái này, chạm vào cái kia, điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của não bộ tốt hơn.

Mỗi lần chạm vào một vật mới, trẻghi nhớ hình dáng, cảm nhận được kết cấu, nhiệt độ và thậm chí là mùi vị. Những trải nghiệm này đóng góp vào việc xây dựng nền tảng cho khả năng nhận thức và tư duy phản biện trong tương lai.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 3

Bộ não trở nên thông minh hơn.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 4

Sức khỏe tốt, ít ốm vặt

Bố mẹ có thể quan sát, mỗi lần được bế, tâm trạng của trẻ dường như tốt hơn. Trên thực tế, điều này là do cơ thể ta tiết ra oxytocin, một loại hormone thường được gọi là "hormone tình yêu". Hormone này giúp trẻ cảm thấy an toàn, kích thích  tăng trưởng và tăng cường khả năng miễn dịch.

Oxytocin đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa bố mẹ và trẻ. Khi trẻ được ôm ấp, hormone này được sản sinh không chỉ từ cơ thể của trẻ mà còn từ người bế, tạo ra một vòng tròn khép kín của sự yêu thương.

Cảm giác này giúp trẻ giảm lo âu, căng thẳng và tạo ra trạng thái tâm lý tích cực. Trẻ sẽ cảm thấy được che chở, từ đó hình thành lòng tin và sự kết nối mạnh mẽ với người chăm sóc, đặc biệt là mẹ.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 5

Sức khỏe tốt, ít ốm vặt.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 6

Cảm giác an toàn hơn

Đa phần trẻ từ 0-3 tuổi khóc là có lý do. Bố mẹ nên hiểu tại sao trẻ khóc, có thể không khỏe, đến giờ thay tã hoặc có lý do khác, vì vậy cần giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. 

Ngoài ra, trẻ dưới 3 tuổi cần được bố mẹ chăm sóc đầy đủ và rất gắn bó, phụ thuộc vào bố mẹ. Trong giai đoạn này, trẻ được yêu thương và chăm sóc đúng cách, sẽ cảm thấy an toàn hơn. Từ đó phát triển về mặt cảm xúc, tự tin và khả năng tương tác xã hội tốt.

Những trẻ có đủ cảm giác an toàn thời thơ ấu, tính cách thường sôi nổi. Khi lớn lên, hầu hết các em sẽ trở thành những "chuyên gia xã hội" với kỹ năng xã hội và biết cách giao tiếp tốt. Trẻ dễ dàng kết nối, thiết lập mối quan hệ và xử lý các tình huống xã hội phức tạp. Do đó, sự an toàn cảm xúc trong những năm đầu đời chính là nền tảng cho sự phát triển này.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 7

Cảm giác an toàn hơn.

Ngược lại, trong trường hợp những trẻ không nhận đủ cảm giác an toàn, thường không có mối quan hệ gần gũi với các thành viên trong gia đình và khả năng tin tưởng người khác thấp, nhút nhát hoặc khép kín.

Đôi khi, trẻ có xu hướng tìm kiếm cảm xúc từ người ngoài và dễ bị tổn thương hơn. Việc thiếu sự gắn bó và cảm giác an toàn có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý, lo âu khi lớn lên.

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 8

Tự tin hơn, mối quan hệ trong gia đình thêm gắn bó 

Bố mẹ thường xuyên nói "Mẹ yêu con" cùng với cái ôm ấm áp, đang gửi tín hiệu rằng "Con rất quan trọng". Sau một thời gian, trẻ sẽ cảm thấy “Mình xứng đáng được yêu thương”, và sự tự tin sẽ dần tăng lên.

Trẻ em đều thích ôm, bất kể lớn hay nhỏ, vì những cái ôm mang lại sự ấm áp, an toàn, cũng như tăng sự chữa lành và gắn bó khi trưởng thành. Sự gắn kết với bố mẹ giống như xương sống của trẻ, được kết nối bằng huyết thống và tình cảm. 

Sự khác biệt giữa trẻ được bố mẹ bế ngay khi khóc và không được bế sau 20 năm - 9

Mối quan hệ trong gia đình thêm gắn bó.

Trong khi đó, đứa trẻ thường xuyên bị phớt lờ, không gần gũi với mẹ, sẽ cảm thấy thiếu tình yêu thương và sự chăm sóc.

Điều này có thể dẫn đến việc trẻ phát triển tính độc lập kém, thiếu tự tin và gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ xã hội. Những trẻ này thường có xu hướng tìm kiếm sự chú ý từ bên ngoài, và dễ bị tổn thương hơn trong các tình huống xã hội.

Việc bế thường xuyên sẽ không làm hư con. Trái lại, những khoảnh khắc gần gũi này giúp trẻ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, tạo ra kỷ niệm tích cực trong tâm trí. Vì vậy, bố mẹ nên ôm con và dành cho con sự chăm sóc ấm áp nhất. 

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Hòa bình lập lại, tháng 9 năm 1954 tôi lên học cấp hai. Cả huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hồi đó chỉ có duy nhất một trường cấp hai, được gọi là “Trường cấp II Thiệu Hoá” (hiện nay là Trường THCS thị trấn Vạn Hà, hay thị trấn Thiệu Hóa).