Tại sao ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”? Đây là 4 lý do

Các loại bột giặt thường chứa thành phần kiềm, có thể khiến người dùng có cảm giác bỏng nhẹ trên da khi giặt bằng tay.

Bột giặt là chất dùng để làm sạch quần áo, thường có màu trắng, dạng bột mịn, không vón cục và có mùi thơm dễ chịu. Ngày nay, bột giặt còn được phân ra thành nhiều loại, gồm giặt máy và giặt tay, máy giặt cửa trên và cửa trước.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”. Tại sao vậy?

Tại sao ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”? Đây là 4 lý do - 1

4 lý do khiến nhiều người đưa bột giặt vào “danh sách đen”

- Khó hòa tan hết

Bột giặt khó hòa tan hết, nhất là khi giặt máy. Nguyên nhân là do với chu trình giặt của máy, đặc biệt là khi giặt nước lạnh, bột giặt khó có thể hòa tan hết được. Chính vì vậy, quần áo khó đảm bảo được hiệu quả làm sạch, thậm chí cặn bột giặt có thể bám trên quần áo sau khi kết thúc chu trình giặt.

Ngoài ra, việc bột giặt đọng lại bên trong máy giặt còn gây hại cho thiết bị. Do đó, bột giặt được khuyến khích dùng cho giặt tay hơn.

Nhưng khi giặt tay, bạn cũng nên hòa tan bột giặt với nước trước khi cho quần áo vào giặt. Việc này sẽ giúp quần áo được giặt sạch sẽ hơn, tránh bám cặn trên quần áo, tránh gây lãng phí bột giặt.

- Bảo vệ quần áo kém

Bột giặt thường chứa các chất tẩy rửa mạnh nên khả năng bảo vệ quần áo kém. Nhiều người nhận xét, quần áo sau khi giặt bằng bột giặt có cảm giác không được mềm mại như sử dụng nước giặt mà sẽ thô ráp, cứng hơn. Đó chính là một trong những lý do khiến nhiều người từ bỏ bột giặt.

Tại sao ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”? Đây là 4 lý do - 2

- Gây cảm giác bỏng nhẹ trên da

Các loại bột giặt thường chứa thành phần kiềm, có thể khiến người dùng có cảm giác bỏng nhẹ trên da khi giặt bằng tay. Không những vậy, khi tiếp xúc trong thời gian dài dễ khiến da tay bị khô, ửng đỏ, thậm chí là nứt da.

Với những người có làn da nhạy cảm, những tình trạng đó càng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, nhiều người còn có cảm giác dính trên tay sau khi sử dụng bột giặt để giặt quần áo, rất khó chịu.

Vì vậy, khi giặt quần áo, tốt nhất bạn nên đeo găng tay để bảo vệ tay khỏi bị thương.

- Khó bảo quản

Việc bảo quản bột giặt cũng khá rắc rối. Bột giặt thường được đóng dạng túi, điều này rất khó bảo quản. Nếu chẳng may bị nước rơi vào sẽ khiến bột giặt bị vón cục, giảm tác dụng làm sạch và khó lấy để sử dụng.

Tại sao ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”? Đây là 4 lý do - 3

Những lưu ý khi sử dụng bột giặt

- Chọn đúng loại bột giặt

Bạn hãy đọc kỹ thông tin sản phẩm để chọn được loại bột giặt sao cho phù hợp. Ví dụ, nếu giặt máy, hãy chọn loại bột giặt chuyên dụng cho loại máy giặt đang dùng. Thông thường, bột giặt cửa trên thường ít bọt hơn so với bột giặt dành cho máy giặt cửa ngang.

Không nên dùng bột giặt tay thay cho bột giặt chuyên dụng dành cho máy giặt. Điều này sẽ đảm bảo được hiệu quả giặt sạch quần áo và độ bền của máy giặt.

Ngoài ra khi mua bột giặt, bạn nên chọn loại có thương hiệu, không nên ham rẻ mà chọn sản phẩm trôi nổi để tránh gây hại cho quần áo, sức khỏe người dùng.

Tại sao ngày càng nhiều người cho bột giặt vào “danh sách đen”? Đây là 4 lý do - 4

- Không dùng quá nhiều bột giặt

Nhiều người cho rằng dùng nhiều bột giặt thì quần áo mới nhanh sạch, khả năng đánh bật vết bẩn càng dễ, nhưng thực tế không phải vậy.

Thực tế, nếu dùng quá nhiều bột giặt, khi đó nồng độ chất tẩy quá cao, khả năng giặt tẩy sẽ không nâng cao hơn nữa mà nó sẽ giảm xuống. Sở dĩ như vậy vì các nhà sản xuất đã tính toán, điều chỉnh nồng độ chất tẩy trong bột giặt sao cho nồng độ chất tẩy đạt đến một mức độ nhất định thì nó sẽ có hiệu quả giặt tẩy cao nhất.

Ngoài ra, dùng quá nhiều bột giặt còn dễ làm quần áo nhanh bị mục, sợi vải thô cứng, màu áo nhanh bị phai.

Theo khuyến cáo, với 2 lít nước thì bạn chỉ nên dùng khoảng 10gr bột giặt. Hoặc, bạn nên sử dụng lượng bột giặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Không nên thêm bột giặt khi đang giặt

Đây là một sai lầm nhiều người mắc phải. Sau một thời gian giặt, nước đã bị bẩn, nếu thêm bột giặt vào chậu thì hiệu quả giặt tẩy sẽ không cao, rất lãng phí bột giặt.

Do đó, nếu muốn thêm bột giặt vào khi đang giặt thì bạn nên đổ nước giặt bẩn đi. Sau đó, hãy thêm nước và bột giặt vào để giặt tiếp.

Xem thêm: Máy giặt có cần thiết phải vệ sinh

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội thi “Nét đẹp Tràng An” của trường THPT Lê Lợi năm học 2024 – 2025: Tỏa sáng vẻ đẹp học sinh

Hội thi “Nét đẹp Tràng An” của trường THPT Lê Lợi năm học 2024 – 2025: Tỏa sáng vẻ đẹp học sinh

Ngày 08/10/2024, tại Trường THPT Lê Lợi đã diễn ra cuộc thi “Nét đẹp Tràng An” – một sự kiện văn hóa hấp dẫn nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và sự duyên dáng của học sinh. Cuộc thi là một hoạt động ngoại khóa thường niên, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường.