"Vua bóng râm" thơm hơn hoa dành dành, nở 360 ngày mỗi năm, trồng ở ban công phía Bắc thành thảm hoa đẹp hơn trầu bà
Với vẻ đẹp thanh tao, hương thơm dịu nhẹ và sức sống bền bỉ, loài hoa này xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho cả người chơi cây chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu.
Hoa nhài Madagascar (tên khoa học là Stephanotis floribunda) đang dần trở thành cái tên quen thuộc với giới yêu cây cảnh. Dù mang danh “nhài”, loài cây này thực ra không hề họ hàng với hoa nhài phổ biến, mà lại có quan hệ gần gũi hơn với lan cẩm cù.
Ở các nước phương Tây, loài hoa này là “khách mời” quen thuộc trong các lễ cưới. Những chùm hoa trắng tinh khôi, nhỏ nhắn như những ngôi sao năm cánh, thường xuất hiện trong bó hoa cưới của cô dâu, thậm chí được gọi yêu là “ánh trăng trắng” bởi vẻ đẹp trong trẻo và tinh khôi.
Hương thơm của nó thơm hơn dành dành, là sự hòa quyện tinh tế giữa nét ngọt ngào của hoa nhài và vẻ thanh lịch của hoa loa kèn, đủ để lan tỏa nhẹ nhàng khắp căn phòng mà không hề gây cảm giác nồng gắt.
Nếu như hoa nhài truyền thống thường chỉ ra hoa theo mùa, thì hoa nhài Madagascar lại là một "cỗ máy nở hoa" đúng nghĩa. Từ cuối xuân đến tận cuối thu, cây liên tục cho hoa. Ở những vùng có khí hậu ấm áp quanh năm như miền Nam Việt Nam, cây có thể nở hoa suốt 12 tháng không nghỉ.
Đặc biệt, hoa thường mọc ra từ kẽ lá của những cành non, vì vậy trong quá trình cây leo giàn, hoa sẽ nở rải rác khắp thân, tạo nên bức tường hoa tuyệt đẹp. Chỉ cần một chiếc giàn nhỏ hay vài sợi dây leo, bạn đã có thể biến khu vườn, ban công hay thậm chí là phòng tắm thành một không gian ngập tràn hương sắc.
Không chỉ khi ra hoa mới đẹp, ngay cả lúc chưa nở, hoa nhài Madagascar vẫn khiến người ta mê mẩn bởi tán lá xanh mướt, dày và bóng như phủ sáp. Lá mọc đối xứng, hình bầu dục, trải dài trên thân dây leo. Chỉ cần một điểm tựa, cây có thể leo phủ cả một mảng tường xanh.
Cách trồng và chăm sóc hoa nhài Madagascar
Một trong những lý do khiến hoa nhài Madagascar ngày càng được yêu thích là vì tính "dễ chịu" đến bất ngờ. Cây rất dễ nhân giống, phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất chính là giâm cành. Tốt nhất nên giâm cành vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khi cây đang phát triển mạnh.
Chọn cành khỏe mạnh, cắt thành từng đoạn dài khoảng 15cm rồi cắm vào đất ẩm là được. Đặt bầu cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt, sau khoảng 4 tuần cành giâm sẽ bén rễ.
Lưu ý, nếu trồng trong chậu, hãy chọn chậu có kích thước vừa phải. Loài cây này ra hoa tốt nhất khi rễ đã chiếm đầy chậu. Nếu chậu quá lớn, cây sẽ chỉ phát triển dây leo mà không ra hoa.
Với khả năng thích nghi tốt, cây có thể sống khỏe ở cả nơi ánh sáng yếu như ban công hướng Bắc hay thậm chí là trong phòng tắm, thậm chí được nhận xét là chịu bóng tốt hơn cả trầu bà. Tuy nhiên muốn cây nở hoa nhiều, nên đảm bảo để cây nhận khoảng 4 tiếng nắng gián tiếp mỗi ngày. Vào mùa hè, nên tránh để cây bị nắng gắt buổi trưa chiếu trực tiếp.
Nhiều người chơi cây chia sẻ rằng hoa nhài Madagascar không cần chăm kỹ, chỉ cần chờ đất khô hẳn rồi mới tưới, quên tưới vài ngày cũng không ảnh hưởng. Mùa xuân và thu chỉ cần rắc một ít phân tan chậm, cây sẽ sinh trưởng tốt mà không cần bón quá nhiều.
Nhưng sau khi hoa tàn, cần cắt bỏ kịp thời những bông héo. Những dây leo mọc quá dài nên được cắt ngắn khoảng một nửa để kích thích cây phân nhánh và ra nụ mới.
Đặc biệt, cây rất ít bị sâu bệnh, gần như không cần lo lắng đến thuốc bảo vệ thực vật, nhàn nhã hơn rất nhiều so với những loài hoa "đỏng đảnh" như hoa hồng.
Dù có vẻ ngoài “chanh sả”, nhưng hoa nhài Madagascar lại là một trong những loài cây "lì đòn" nhất trong thế giới cây cảnh. Cây chỉ có một điểm yếu duy nhất là không chịu được lạnh. Vào mùa đông, nếu nhiệt độ xuống dưới 5°C, cây có thể bị tổn thương. Vì vậy, người trồng ở miền Bắc cần đặc biệt lưu ý đưa cây vào trong nhà khi trời lạnh.
Bình luận