Khuyến cáo xe không đi qua Quảng Bình do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

(VHNT)- Sáng 19/10, ông Trần Quang Thanh - Cục Phó Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Hiện tại các tuyến quốc lộ đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình đều xảy ra tình trạng ngập sâu từ 40cm đến 1m ở nhiều điểm khác nhau. Vì vậy các phương tiện nên hạn chế lưu thông qua địa bàn Quảng Bình.

Cụ thể tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 991 - km992 ngập 0,5m, QL1 qua Lệ Thủy ngập sâu gần 1 mét, đường tránh lũ nam cầu Quán Hàu cũng bị ngập cục bộ tại điểm cầu tràn với mức nước hiện tại là khoảng 0,6m. Phía bắc Cầu Gianh có điểm ngập 0,5m. Các tuyến nhánh như QL 12, QL9B cũng xảy ra ngạp ở 1 số điểm.

Khuyến cáo xe không đi qua Quảng Bình do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp - 1 Tỉnh lộ 564 đoạn qua xã Tân Ninh (Quảng Bình) bị ngập. Ảnh: VnExpress

“Hiện tại Cục đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng từ xa, đồng thời đặt biển cấm xe lưu thông ở các vị trí ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến cáo người dân và các phương tiện nên tạm dừng di chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Bình vì hiện tại nước vẫn đang tiếp tục dâng cao” - ông Thanh cho biết.

Về đường sắt, ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho biết: Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn từ TP Đồng Hới trở vào phía Lệ Thủy bị hư hỏng nhiều chỗ do mưa lũ trong những ngày qua, tuy nhiên phía công ty đã bố trí nhân lực, thiết bị khắc phục ngay, kịp thời đảm bảo thông tuyến.

Tuy vậy, tuyến phía Bắc, đặc biệt là ở khu gian Minh Lệ - Lệ Sơn, hiện nước lũ đã ngập quá đỉnh ray 20cm không đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu lưu thông nên tạm thời chúng tôi phải tổ chức phong tỏa đường cho đến khi nước rút”.

Như vậy các tuyến đường bộ, đường sắt qua Quảng Bình đều đang xảy ra tình trạng ngập lụt, ách tắc. Các phương tiện nên chủ động tạm dừng lưu thông.

Theo ghi nhận, hiện tại ở Quảng Bình vẫn xảy ra mưa rất to, nước ở nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục lên nhanh, cô lập nhiều nơi. Tính đến 21h ngày 18/10, lũ lịch sử khiến 57.057 nhà dân bị ngập lụt; 213 thôn, bản bị cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng đang di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng ngập nặng, đến nơi tránh trú an toàn.

Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tại cuộc hợp ứng phó với lũ khẩn cấp khu vực miền Trung, tính đến 5h sáng 18/10, 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi)… Dự báo hôm nay và ngày mai, ở Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa từ 400-600mm.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hiện Quốc lộ 1A bị tắc đường tại nhiều vị trí, như tại Km673 - Km698; đặc biệt tại Km681+400; Km 686+500 - Km686+700; Km 687+300 - Km687+500; Km691+900; Km697+200 nước ngập sâu từ 1-1,4 m.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua Troóc, Km945+600 đến Km946 ngập 0,5m gây tắc đường. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây các đoạn qua khu vực miền núi có nhiều vị trí sạt lở mái taluy dương, tayluy âm, nguy cơ mất ATGT, hạn chế lưu thông.

Quốc lộ 12A đoạn từ Km66+200-Km66+300 nước đang lên, ngập 0,3 – 0,4m gây tắc đường. Quốc lộ 12C bị sụt trượt tại taluy dương tại đoạn Km58+00 gây tắc đường.Tình trạng nước ngập gây tắc đường cũng xảy ra tại Quốc lộ 15, quốc lộ 9B, 9C…

Còn tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ và các tuyến đường lên vùng cao Quảng Nam vừa thông tuyến tạm thời nay gặp mưa lớn lại bị sạt lở gây chia cắt, cô lập một số vùng. 

2 ngày nay, ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to trở lại. Các tuyến đường huyết mạch lên vùng cao tiếp tục sạt lở nặng hơn.

Như ở huyện Nam Giang, mưa lớn kèm theo lũ dữ đã ngập cục bộ và làm sạt lở hơn 100 điểm trên tuyến đường Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, đường 14 B, 14D,…giao thông chia cắt. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã lên vùng cao, đường vào các khu sản xuất chưa kịp khắc phục nay gặp mưa lớn lại tiếp tục sạt lở. Việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Hay tại huyện Tây Giang, đến thời điểm hiện tại, các trục đường chính có trên 150 điểm sạt lở. Một số điểm sạt lở lên đến trên 50 ngàn m3; các tuyến đường liên xã, đường giao thông nông thôn, đường vào các khu sản xuất từ sau bão số 5 đến nay phương tiện vẫn chưa tiếp cận được.

Ngoài các điểm cũ khắc phục rồi giờ sạt lở tiếp và hiện nay đường đi 4 xã vùng cao tác hoàn toàn luôn. Riêng 2 xã giáp Lào từ bão số 5 đến nay bị cô lập hoàn toàn.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, các tuyến đường do tỉnh quản lý như đường Hồ Chí Minh, 14D, 14E… vẫn đảm bảo thông suốt. Một số tuyến huyết mạch lên vùng cao đang bị ách tắc. Các địa phương vẫn đang nỗ lực bảo đảm giao thông an toàn với phương châm sạt lở đến đâu tập trung khắc phục ngay đến đó.

Lê Vũ Anh None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Yên tăng tốc sau cảnh báo cứng rắn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Yên tăng tốc sau cảnh báo cứng rắn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Đồng yên Nhật tăng trở lại sau phát tín hiệu cứng rắn từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda về khả năng nâng lãi suất ngay trong tháng 12. Trong khi đó, đồng USD suy yếu khi giới đầu tư gia tăng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tháng 12 được xem là thời điểm quyết định đối với cả hai đồng tiền chủ chốt của thế g

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 1/12, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tị