Hoa hậu vừa làm Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán là ai?

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán OCBS, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024, Nguyễn Thị Triều đang làm Tổng giám đốc một doanh nghiệp đa ngành trong đó chuyên về tư vấn quản lý.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 14/3, CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) đã trình cổ đông quyết định đổi tên thành CTCP Chứng khoán OCBS (OCBS). Công ty cũng định vị và phủ sóng thương hiệu công ty chứng khoán mô hình ngân hàng đầu tư.

Sau quyết định đổi tên, mới đây chứng khoán OCBS cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Triều làm Phó tổng giám đốc. Bà Triều sẽ phụ trách khối Ngân hàng đầu tư và Quản trị nguồn vốn của OCBS. Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc của OCBS từng đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024, cùng giải thưởng phụ “Người đẹp trí tuệ”.

Hoa hậu vừa làm Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán là ai? - 1

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2024, Nguyễn Thị Triều làm Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán OCBS. Ảnh: BTC

Theo giới thiệu, bà Triều tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Boise State (Mỹ) theo chương trình liên kết với Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam. Bà Triều cũng là cử nhân Toán học, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Nữ doanh nhân OCBS cũng được Viện CFA cấp chứng chỉ chuyên gia phân tích Tài chính (CFA Charterholder).

Đến nay, nữ doanh nhân sinh năm 1983 đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt mảng khách hàng doanh nghiệp, thị trường vốn/nợ, đầu tư và quản trị nguồn vốn, cùng kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn.

Bà Triều cũng từng kinh qua các vị trí Giám đốc thị trường vốn nợ, Giám đốc khách hàng chiến lược, Giám đốc đầu tư, Phó phòng đầu tư... tại các tổ chức tài chính như VPBank, Chứng khoán Agribank…

Bà Nguyễn Thị Triều cũng là nhà sáng lập của Công ty cổ phần Blue Bridge Investment Partners (BBI Partners). Doanh nghiệp này được thành lập tháng 1/2024 với ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý ngoại trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn, trong đó bà Nguyễn Thị Triều góp 4,8 tỷ đồng tương đương 96% cổ phần, cổ đông Nguyễn Thành Nam Nguyễn và Chu Kim Oanh mỗi người góp 100 triệu đồng, tương đương 2% cổ phần. Bà Nguyễn Thị Triều giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2025, OCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 16,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 10,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ các khoản chi phí, OCBS ghi nhận lãi sau thuế gần 4,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 1,7 tỷ đồng của quý 1/2024.

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, OCBS có tổng tài sản hơn 746 tỷ đồng, tăng mạnh so với 439 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng mạnh từ hơn 29 tỷ đồng lên gần 332 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 414 tỷ đồng.

OCBS đang có kế hoạch phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu nhằm huy động 900 tỷ đồng để tăng vốn.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mazda2: Chiếc xe đẹp... đến mức khó bán lại?

Mazda2: Chiếc xe đẹp... đến mức khó bán lại?

Mazda2 đẹp nao lòng, nhưng lại là một trong những mẫu xe khó bán lại nhất phân khúc. Vì sao một chiếc sedan hút mắt, trang bị tốt, thương hiệu Nhật lại thường bị “ngó lơ” trên thị trường xe cũ? Câu chuyện Mazda2 là lời nhắc nhở rằng, trong thế giới xe hơi, đẹp thôi chưa đủ.

Khi trái tim lên tiếng qua ảnh

Khi trái tim lên tiếng qua ảnh

Lật giở từng trang sách ảnh “Tây Nam Bộ kháng chiến - lịch sử qua ống kính (1945-1975)”, tôi không đơn thuần "xem" lịch sử mà vô cùng xúc động vì như được sống trong lịch sử, được thở cùng nhịp thở của những năm tháng hào hùng và bi tráng ấy.

 “Anh linh Đại tướng hiện nơi đất lành”

 “Anh linh Đại tướng hiện nơi đất lành”

Bài thơ "Có một di sản tâm linh như thế" của Phạm Hồng Điệp không chỉ là những lời thơ sâu sắc tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà còn là câu chuyện về một không gian di sản văn hóa nơi hình ảnh Đại tướng vẫn luôn hiển hiện kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai của đất nước, nhắc nhở về tầm nhìn chiến lược và đạo đức cách mạng, trở thành sức mạnh tinh th

50 năm nghiên cứu phê bình văn học Hà Nội

50 năm nghiên cứu phê bình văn học Hà Nội

Sau đại thắng mùa xuân 1975, non sông liền một dải. Đất nước thống nhất. Năm 2025 này chúng ta đang nhìn lại nửa thế kỉ đất nước đổi mới, phát triển. Dịp này Ban tuyên giáo Trung ương có tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025) những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Với Thủ đô Hà Nội, đư