Mỹ Tâm, Bằng Kiều và dàn sao đình đám hội ngộ trong Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ"

Mỹ Tâm và 20 ca sĩ hàng đầu Việt Nam sẽ trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi và loạt bản hit đình đám gần đây trong chương trình Hòa nhạc "Những trái tim rực rỡ".

Mở đầu cho năm 2021, Hòa nhạc "Những trái tim rực rỡ" diễn ra trong 3 đêm 22-24/1, hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện âm nhạc giải trí có sức ảnh hưởng với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng và phong cách sống khi quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của làng nhạc Việt. 

Mỹ Tâm, Bằng Kiều và dàn sao đình đám hội ngộ trong Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ" - 1

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ xuất hiện trong cả 3 đêm diễn của Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ".

Theo đó, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ xuất hiện trong cả 3 đêm diễn. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng sẽ cùng với các đồng nghiệp như: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân, Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Jimmii Nguyễn, Lân Nhã… sẽ cống hiến cho khán giả những tiết mục âm nhạc đặc sắc nhất. Đó chính là những ca khúc tạo nên tên tuổi của họ trong làng nhạc, những tác phẩm được nhiều người yêu thích và cả những bản hit vừa ra mắt trong thời gian gần đây.

Mỹ Tâm, Bằng Kiều và dàn sao đình đám hội ngộ trong Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ" - 2

Nam ca sĩ Bằng Kiều.

Dự kiến chương trình sẽ diễn trong vòng 3 tiếng, với trung bình từ 30 đến 36 tiết mục trong mỗi đêm. Theo chia sẻ của đạo diễn Lê Việt, các ca khúc được dàn dựng theo bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân, thể hiện vẻ đẹp trọn vẹn của một năm. Khán giả sẽ được đi qua những thời khắc tuyệt đẹp ứng với quy luật tự nhiên bằng những ca khúc bất hủ.

Mỹ Tâm, Bằng Kiều và dàn sao đình đám hội ngộ trong Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ" - 3

Khán giả sẽ được thưởng thức mà tái ngộ của cặp đôi Lam Trường - Phương Thanh. 

Bắt đầu với mùa Hạ rực rỡ, mùa của niềm đam mê cháy bỏng và những khát khao tràn đầy qua các tình khúc "Vĩnh biệt mùa hè", "Phượng yêu", "Mùa hè đẹp nhất"…. Tiếp đến, khán phòng sẽ ngập tràn cảm xúc mùa Thu lãng mạn, mùa của những dự cảm chấp chới, của những man mác, chờ mong với "Thu hát cho người", "Thu sầu", "Tình bơ vơ"… Mùa Đông, mùa của sự cô đơn, của những nhọc nhằn và nhớ nhung được hiện diện trên sân khấu Những trái tim rực rỡ với các nhạc phẩm "Dạ khúc cho tình nhân", "Một ngày mùa đông", "Chiếc lá mùa đông"… Thông điệp mùa Xuân, mùa của niềm hy vọng quay trở lại, mùa của những rực rỡ và một tương lai tươi sáng cũng chính là những giai điệu rộn rã của "Lời tỏ tình mùa xuân", "Lắng nghe mùa xuân về", "Thì thầm mùa xuân"…

Mỹ Tâm là ca sĩ duy nhất xuất hiện trong cả ba đêm diễn. Mỗi đêm cô sẽ mang đến một loạt hit trong sự nghiệp của mình như "Ước gì", "Người hãy quên em đi", "Muộn màng là từ lúc"… và cả bản hit mới nhất là "Đúng cũng thành sai".

Mỹ Tâm, Bằng Kiều và dàn sao đình đám hội ngộ trong Hoà nhạc "Những trái tim rực rỡ" - 4

Nam ca sĩ Đan Trường sẽ song ca cùng ca sĩ Cẩm Ly.

Những bộ đôi Làn sóng xanh một thời như Lam Trường - Phương Thanh, Đan Trường - Cẩm Ly sẽ có màn tái hợp đáng mong đợi. Ngoài những tiết mục cá nhân, các ca sĩ cùng hát lại những ca khúc giúp họ trở thành những cặp song ca hot nhất đầu thập niên 2000.  

Sân khấu của Hòa nhạc "Những trái tim rực rỡ" được thiết kế lấy cảm hứng từ phòng trà ca nhạc vang danh một thuở của làng nhạc, một địa điểm biểu tượng trong lòng những người yêu nhạc. Khán phòng với tông màu đen đỏ chủ đạo mang đến không gian sang trọng, nổi bật giữa sân khấu là hình ảnh trái tim, cũng là chủ đề xuyên suốt cho cả ba đêm diễn.

Theo VOV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.