Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 1Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lẵng hoa do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Liên hợp quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu trong và ngoài nước, các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 2Các khách mời tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Chương trình là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là niềm vinh dự của tỉnh Bắc Ninh, mà còn là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống ngàn đời được tôn vinh và lan tỏa.

Bắc Ninh- Kinh Bắc là vùng đất kết tinh chiều sâu lịch sử và văn hiến. Trải qua hàng nghìn năm, vùng đất này đã bồi đắp nên một kho tàng di sản phong phú, góp phần quan trọng vào bản sắc văn hóa Việt Nam. Nếu Dân ca Quan họ là biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách người Kinh Bắc, thì Tranh dân gian Đông Hồ chính là di sản độc đáo, kết tinh trí tuệ và tư duy thẩm mỹ thuần Việt.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 3Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu.

“Việc UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ độc đáo, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng làng nghề. Đây đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm quốc tế trong việc bảo vệ, phục hồi và phát huy giá trị di sản trước những thách thức của thời đại”- đồng chí Phạm Hoàng Sơn khẳng định.

Tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trao bằng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 4Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Với quan điểm: “Di sản là nguồn lực, văn hóa là sức mạnh, con người là trung tâm”, Bắc Ninh quyết tâm phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng giá trị văn hóa đặc sắc.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động bảo vệ di sản, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng thực hành nghề và nghệ nhân. Đẩy mạnh đào tạo, trao truyền nghề; đưa giáo dục di sản vào trường học một cách bài bản. Cùng với đó, đa dạng hóa sản phẩm gắn với mở rộng thị trường, phấn đấu đưa di sản sang Danh sách đại diện của nhân loại…

Trong không khí rộn ràng, hàng nghìn đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách đã cùng thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng với chủ đề “ Tinh hoa di sản - ngàn năm tỏa rạng”. Các tiết mục đã đưa người xem trở về với cội nguồn văn hiến, những lớp trầm tích lịch sử và tâm linh của Kinh Bắc được khơi mở qua dòng chảy thời gian.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 5Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.

Tiếp nối hành trình ấy, bức tranh Kinh Bắc dần mở rộng sang nhịp sống văn hóa phong phú của một miền đất trăm nghề, trăm hội, một bức tranh sống động về miền đất di sản. Đồng thời khắc họa hình ảnh một Bắc Ninh được bồi đắp qua chiều dài lịch sử, hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, năng động, hiện đại, giàu bản sắc và đầy khát vọng phát triển.

Kết thúc chương trình là màn trình diễn Drone Light Show với chủ đề: “Từ di sản tỏa sáng tương lai”. Theo đó, trên bầu trời đêm của miền đất Kinh Bắc, hàng trăm thiết bị bay đã vẽ nên những hình khối ánh sáng chuyển động, kể câu chuyện về hành trình của Bắc Ninh: từ cội nguồn văn hiến ngàn năm, đến khát vọng phát triển của một đô thị hiện đại trong thời đại mới.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp - 6Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” không chỉ là sự kiện văn hóa-du lịch, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại; nơi di sản được đánh thức, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho phát triển.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă