Festival Mỹ thuật trẻ năm 2026 hướng tới nâng cao chất lượng và lan tỏa giá trị nghệ thuật
Ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.
Festival Mỹ thuật trẻ là hoạt động định kỳ, tổ chức 2 năm một lần, nhằm tôn vinh, ghi nhận những kết quả sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố tác phẩm; qua đó phản ánh trung thực quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng và quan điểm sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp.
Chia sẻ tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mã Thế Anh cho biết, đến nay, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 đã nhận được 160 tác phẩm. Festival Mỹ thuật trẻ đã trở thành một sân chơi thường niên, uy tín cho các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để nghệ sĩ trẻ giới thiệu những sáng tạo mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật đương đại trong bối cảnh hội nhập và đổi mới.
Hệ thống giải thưởng của Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 gồm: Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích và Giải thưởng dành cho đồ án tốt nghiệp, nhằm ghi nhận những sáng tạo xuất sắc của nghệ sĩ trẻ.
Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) Mã Thế Anh chia sẻ tại cuộc họp
Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ thông qua hoạt động trưng bày triển lãm quy mô quốc gia, tạo điều kiện để nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm tới công chúng và giới chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với cộng đồng sáng tạo trên cả nước. Festival cũng hướng tới việc hình thành không gian đối thoại nghệ thuật, góp phần nâng cao năng lực sáng tác, tiếp cận các xu hướng mỹ thuật mới và từng bước khẳng định vị trí của các nghệ sĩ trẻ trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Đinh Văn Thuần chia sẻ tại cuộc họp
Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Đinh Văn Thuần nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động đồng hành cùng Festival Mỹ thuật trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc gia tăng giá trị và sức lan tỏa của sự kiện. Ban Tổ chức cần xây dựng một hệ thống hoạt động bên lề đa dạng như tọa đàm, workshop… nhằm tạo không gian giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các họa sĩ trẻ, qua đó hình thành cộng đồng sáng tạo gắn bó và năng động.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, thể hiện tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ. Thứ trưởng mong muốn Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và giá trị nghệ thuật.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, hiện nay các hoạt động mỹ thuật ngày càng sôi động với nhiều trại sáng tác, liên hoan, triển lãm được tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh việc sáng tạo ra tác phẩm, vấn đề quan trọng đặt ra là làm thế nào để các tác phẩm đến được với đông đảo công chúng. Vì vậy, việc quảng bá, phát huy giá trị tác phẩm sau Festival cần được đặc biệt chú trọng. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở khuôn khổ sự kiện mà cần tiếp tục được giới thiệu trong các triển lãm tiếp theo, cả trong nước và quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội cho nghệ sĩ quảng bá sáng tạo của mình.
Qua đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường kết nối với các không gian, sự kiện triển lãm quốc tế, chủ động xây dựng ý tưởng và kế hoạch dài hạn. Đồng thời, cần có các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa hiệu ứng của Festival, góp phần đưa mỹ thuật trẻ Việt Nam đến gần hơn với công chúng và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.
Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 dành cho họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 35. Các tác phẩm tham gia Festival Mỹ thuật trẻ được tuyển chọn qua hai vòng. Vòng I tiếp nhận ảnh hoặc file tác phẩm từ ngày 12/01/2026 đến hết ngày 15/4/2026 thông qua hình thức trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Sau vòng sơ tuyển, các tác phẩm được lựa chọn sẽ tham gia vòng II dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026 để chấm chọn giải thưởng và trưng bày triển lãm, dự kiến khai mạc vào tháng 6/2026.
Bình luận
