“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương như một bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, trong đó viết về các họa sĩ từ thế hệ đầu tiên, thế hệ các họa sĩ học trường Mỹ thuật Đông Dương, các họa sĩ học Khóa Kháng chiến, cho tới các họa sĩ Thời Đổi mới và sau nữa.

Cuốn sách chính thức được ra mắt ngày 3/6 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội). Sau cuốn tản văn Nhà và Người ra mắt năm 2024 thì Trò chuyện với hội họa là cuốn thứ 2 nằm trong bộ 4 cuốn của họa sĩ Lê Thiết Cương.

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam - 1

Buổi giao lưu nhân dịp ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương. Ảnh: Huyền Thương

Đây là một ấn phẩm đặc biệt viết về hội họa, tập hợp những bài viết đã được đăng trên các báo và tạp chí trong hơn 20 năm qua như Tia Sáng, Lao Động Cuối tuần, Tuổi Trẻ, Nhân dân hàng tháng

Với hoạ sĩ Lê Thiết Cương, mỗi bài viết là một cuộc trò chuyện gần gũi, giản dị với đồng nghiệp, về các tác giả và các tác phẩm mà anh quan tâm, trong đó có gốm, tranh và điêu khắc...

Bên cạnh đó là một số bài về những câu chuyện chung, hội họa hiện thực, tranh cổ động, tranh truyền thần, điêu khắc đình làng,…

Đồng thời, cũng là những lần anh độc thoại với chính mình bởi bản thân anh cũng là "hội hoạ".

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam - 2

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương giao lưu với độc giả. Ảnh: Huyền Thương

Tác giả Lê Thiết Cương chia sẻ: “Trò chuyện thì gần gũi, giản dị của đồng nghiệp với nhau mặc dù trong đó vẫn có phê bình, lý luận và lịch sử mỹ thuật. Vì người viết là người vẽ nên trong cuộc chuyện trò ấy sẽ có cả những chuyện kỹ thuật nghề, chuyện ‘ngoại truyện’, chuyện thao tác nghề mà những người viết không phải là người vẽ thì ít khi đề cập chi tiết”.

Trong mỗi bài viết, hoạ sĩ Lê Thiết Cương luôn chỉ ra ở tác phẩm đó, tác giả của nó đã đóng góp gì về mặt nghệ thuật hội họa mà ở những tác giả khác không có, nhất là những đóng góp về hình thức, tức là nguyên liệu làm nên hội hoạ, hình, màu, bố cục, đậm nhạt, chất liệu, bút pháp...

Trò chuyện với hội họa chính là trò chuyện của tôi, hiểu biết và nhận định cá nhân của tôi cùng các bạn về nghệ thuật hội họa”, tác giả Lê Thiết Cương bày tỏ.

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam - 3

Cuốn sách tập hợp các bài viết về hội họa của Lê Thiết Cương đã đăng rải rác trên các báo và tạp chí trong nước, nay được biên tập và chọn lọc lại thành một tập sách với tên gọi "Trò chuyện với hội họa". Ảnh: Gallery39

Cuốn sách gồm 3 chương, chương I Mỹ thuật Đông Dương và Khóa Kháng chiến Tô Ngọc Vân tập hợp các bài viết từ bộ tứ Nghiêm Liên Sáng Phái đến các họa sĩ tên tuổi như: Đào Đức, Lưu Công Nhân, Linh Chi, Trần Lưu Hậu…

Chương II Giai đoạn tiếp theo đến Thời Đổi mới và Hậu Đổi mới gồm các bài viết về lứa họa sĩ tiếp nối Khóa kháng chiến như: Lý Trực Sơn, Trịnh Thái, Nguyễn Hải, Nguyễn Quốc Thái..., rồi đến thế hệ họa sĩ Đổi mới: Đỗ Sơn, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ, Hà Trí Hiếu, Đinh Ý Nhi, Phan Phương Đông… và Hậu đổi mới: Lê Kinh Tài, Trương Tiến Trà, Đinh Thị Thắm Poong, Lập Phương…

Chương III với chủ đề Những câu chuyện chung về mỹ thuật gồm những bài viết về tranh cổ động, ký họa lịch sử, tranh truyền thần, hội họa hiện thực, minh họa, mỹ thuật dục tình,…

Đặc biệt, ở mỗi bài viết đều có in kèm tranh của các họa sĩ được nhắc tới trong bài.

“Trò chuyện với hội họa”: Bức tranh chân dung nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam - 4

Trong dịp này, Gallery39 cũng trưng bày Bộ Sưu tập tranh về mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Huyền Thương

Về việc biên tập cuốn sách, nhà văn Thái Chí Thanh chia sẻ: “Biên tập cho Lê Thiết Cương dễ mà khó, dễ bởi chắc chẳng phải làm gì cả bởi bản thân đó đã là một cuốn sách rất đẹp rồi, nhưng mà khó bởi muốn sửa một chữ cũng khó, thay một hình cũng khó. Đôi khi tôi có cảm giác, tất cả điều anh viết ra đều đã vừa vặn và hoàn chỉnh, thêm một chữ cũng là thừa, mà bớt một chữ cũng là thiếu. Tôi rất chân trọng tác phẩm của anh, Trò chuyện với hội họa như là cuộc trò chuyện của Lê Thiết Cương với các họa sĩ ở cả quá khứ và hiện tại”.

Tại sự kiện ra mắt cuốn sách Trò chuyện với hội họa cũng trưng bày 40 tác phẩm hội họa chọn lọc của mỹ thuật Việt Nam thuộc Bộ Sưu tập tranh của Gallery39.

Bộ sách của họa sĩ Lê Thiết Cương gồm 4 cuốn: cuốn thứ nhất (Nhà và Người) đã phát hành tháng 8/2024, cuốn thứ hai (Trò chuyện với hội họa) ra mắt tháng 6/2025, cuốn thứ ba viết về văn hóa (Trong hạt thóc có hạt gạo) dự định xuất bản năm 2026 và cuốn tư về nhiếp ảnh.

Trong đó, Trò chuyện với hội họa được xuất bản trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Gallery39 (2005-2025), do Nhà xuất bản Hội Nhà văn sản xuất và phát hành, thiết kế do 39concept đảm nhận.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 5/6, Hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Báo chí, Báo Văn hóa phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức.

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

Có bản sắc trong thơ đã là rất khó, nhưng chọn lối nào để tới được mình, lại là câu hỏi không dễ trả lời với người cầm bút. Sinh ra và gần như cả đời gắn bó với sông Đáy quê hương, tác giả Phan Văn Ấu đến với thơ bằng con đường phù sa. Và chính trầm tích phù sa ấy đã làm nên mùa thơ “Gọi quê” của anh.

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Văn hóa “lên ngôi” - Khi sáng tạo trở thành sức mạnh kinh tế

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 541/QĐ – BNV ngày 30/5/2025 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Sự ra đời của Hiệp hội được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra bước đột phá về phát triển nền công nghiệp văn hoá nước nhà. Để cung cấp thêm những thông tin về Hiệp hội, cũng như bày tỏ quan điểm về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam,

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II", Cục Môi trường trong vai trò Chủ dự án, với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh". Cuộc