Trưng bày hơn 100 tài liệu, hiện vật về chủ đề “Long Mã khai văn”
Ngày 3/2, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn” (khai mở vận hội) và mở cửa phần trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Hà Nội.
Sự kiện được diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Long Mã khai văn" và mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Hà Nội.
Ảnh: Phạm Sỹ
Phát biểu tại khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, công trình Bảo tàng Hà Nội được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2010 nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ đó đến nay, bảo tàng luôn mở cửa đón du khách tham quan với các chuyên đề về lịch sử Thăng Long - Hà Nội, và là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô và cả nước.
Trải qua thời gian dài chuẩn bị cho công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày thường xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của thành phố và sự đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn thiết kế, trung tâm lưu trữ trong nước và quốc tế, bảo tàng các tỉnh, thành phố trong cả nước, cộng đồng sáng tạo cũng như các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tư liệu, tài liệu, hiện vật.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà phát biểu tại khai mạc.
Ảnh: Phạm Sỹ
Theo ông Nguyễn Tiến Đà, sau một thời gian nghiên cứu và sưu tầm hiện vật và gắn với sự khởi đầu cho một năm mới, hôm nay, ngày 3/2, Bảo tàng Hà Nội chính thức ra mắt nội dung trưng bày thường xuyên với trên 7.000 tư liệu, tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia được đưa ra trưng bày phân chia thành 7 chủ đề và 35 tiểu chuyên đề.
Trong đó, 7 chủ đề gồm: Thiên nhiên; Hành trình đến Thăng Long; Thăng Long thế kỷ 11-18; Hà Nội thế kỷ 19- 20; Chống Pháp xâm lược và Kháng chiến chống Mỹ; Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội; Hà Nội hướng tới tương lai.
“Ngoài hệ thống trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn dành các không gian để công chúng khi đến với bảo tàng được tương tác trải nghiệm những câu chuyện văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Cùng với đó là các khu trưng bày chuyên đề ngắn hạn và tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Bảo tàng Hà Nội sẽ hướng tới trở thành một điểm đến đa sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội và giàu tính sáng tạo”, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội chia sẻ.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày.
Ảnh: Phạm Sỹ
Trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn” được diễn ra tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội với ý nghĩa khai mở vận may, bình an và thành công tới mọi nhà, mọi người cho năm mới. Tại đây giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng và các nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá cha ông để lại.
Tại triển lãm, công chúng đã được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu độc đáo về hình tượng Long Mã, từ nậm gốm trang trí long mã và vân mây, thế kỷ 18; bức ván gỗ, sơn son thếp vàng, chạm thủng long mã, thế kỷ 20; điếu ống gỗ, khảm ốc tích Thúy Kiều gặp Kim Trọng, thế kỷ 20… cho đến các tượng ngựa; chuông đồng; tư liệu về các danh nhân tuổi Ngọ của Việt Nam; các sản phẩm hình ngựa tinh xảo; những bức tranh ngựa sinh động…

Không gian trưng bày tư liệu về các danh nhân tuổi Ngọ của Việt Nam.
Ảnh: Huyền Thương

Hình tượng Long Mã đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo phong phú cho các nghệ nhân.
Ảnh: Huyền Thương

Sản phẩm ngựa của làng đậu bạc Định Công (Hà Nội). Ảnh: Huyền Thương

Một số tác phẩm tranh ngựa tại trưng bày. Ảnh: Huyền Thương

Công chúng tham quan trưng bày. Ảnh: Huyền Thương
Trong khuôn khổ khai mạc, đã diễn ra chương trình gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về trưng bày “Long Mã khai văn” và trưng bày thường xuyên Bảo tàng Hà Nội.

Chương trình gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Huyền Thương
Chia sẻ về hình tượng Long Mã, các đại biểu cho biết, Long Mã là linh vật có sự kết hợp giữa rồng, lân và ngựa. Trong dân gian Long Mã đã gắn bó hoà hợp một cách tự nhiên, là biểu tượng trong tâm thức đời sống vật chất và tinh thần của người Việt.
Long Mã không chỉ là con vật huyền thoại, đẹp và diệu kỳ qua trí tưởng tưởng của con người mà Long Mã còn là biểu tượng của sức mạnh, niềm vui, sự đẹp đẽ và điềm lành. Cùng với đó, Long Mã đã kết nối và là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nghệ nhân làng nghề Thăng Long - Hà Nội với hình tượng Long Mã được thể hiện đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình.

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Huyền Thương
Trưng bày “Long Mã khai văn” mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 3/2 đến 2/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Hà Nội.

Triển lãm "Mã hóa" quy tụ các nghệ sĩ đương đại cùng tham gia giải mã và tái định nghĩa hình tượng con ngựa - một...
Bình luận